Bình Định ký kết hợp tác với chính quyền 4 tỉnh Nam Lào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tỉnh Bình Định đã ký hợp tác với 4 tỉnh Nam Lào nhiều nội dung thiết thực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, nhất là về chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch, giáo dục và đào tạo...

Sáng 30-3, tại TP Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ ký kết hợp tác với 4 tỉnh phía Nam nước Lào, gồm Attapeu, Champasak, Salavan và Sekong giai đoạn 2021-2025.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định và các tỉnh Nam Lào chụp ảnh lưu niệm.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định và các tỉnh Nam Lào chụp ảnh lưu niệm.

Đây là lần đầu tiên lãnh đạo cấp cao của 4 tỉnh Nam Lào có mặt tại Bình Định để cùng thực hiện việc ký kết hợp tác này. Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định lần lượt ký kết ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2021-2025 với lãnh đạo chính quyền 4 tỉnh Nam Lào.

Nội dung đáng chú ý là Bình Định chú trọng triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng các công trình hữu nghị, đào tạo nguồn nhân lực và cử chuyên gia, cán bộ có kinh nghiệm sang các tỉnh Nam Lào hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ trên một số lĩnh vực cần thiết. Hai bên tiếp tục phối hợp đẩy mạnh hợp tác đầu tư, phát triển thương mại, du lịch và các ngành có lợi thế, các dự án đầu tư có hiệu quả nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - cho biết hội nghị ký kết hợp tác giữa Bình Định và 4 tỉnh Nam Lào lần này mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai bên, với những nội dung hợp tác thiết thực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, nhất là về chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch, giáo dục và đào tạo... "Với tinh thần quyết tâm và truyền thống đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa các bên, tôi tin tưởng rằng các nội dung hợp tác giữa hai địa phương trong giai đoạn tiếp theo sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa", ông Tuấn thông tin.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định và 4 tỉnh nam Lào ký kết hợp tác giai đoạn 2021-2025.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định và 4 tỉnh nam Lào ký kết hợp tác giai đoạn 2021-2025.

Trong phát biểu của mình, lãnh đạo 4 tỉnh Nam Lào đánh giá cao mối quan hệ hợp tác đặc biệt, thắm tình anh em giữa Bình Định và các tỉnh này trong thời gian qua.

Theo UBND tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016-2020, Bình Định đã cấp 102 suất học bổng cho sinh viên 4 tỉnh Nam Lào sang học đại học, thạc sĩ tại Trường đại học Quy Nhơn; 113 suất học bổng liên thông từ trung cấp nghề lên cao đẳng nghề. Bên cạnh đó, Bình Định đã hỗ trợ 4 tỉnh Nam Lào nhiều dụng cụ, thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập, khám chữa bệnh và làm việc; hỗ trợ kinh phí giúp các tỉnh bạn phòng chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngoài ra, Bình Định cũng tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, giới thiệu quảng bá sản phẩm, hàng hóa thông qua các hội nghị, hội thảo và hội chợ triển lãm; chuyển giao một số quy trình kỹ thuật, công nghệ phù hợp với cây trồng, vật nuôi; thường xuyên trao đổi kinh nghiệm quản lý y tế, phòng chống dịch, khám chữa bệnh, sản xuất dược phẩm… cho các tỉnh Nam Lào.

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null