Biểu dương 78 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 23-10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ XVII (giai đoạn 2013-2018). Dự đại hội có các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trung tướng Nguyễn Thành Út-nguyên Phó Tư lệnh về Chính trị-Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cùng lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố, một số Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 78 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh. 
Tại đại hội, các đại biểu đã được nghe 11 báo cáo điển hình của các đơn vị: Tiểu đoàn BB 50, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Yang, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Sê, Đại đội Công binh (Phòng Tham mưu), Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan (huyện Đức Cơ)... Đồng thời, báo cáo điển hình trước đại hội về xây dựng và phát huy có hiệu quả thao trường “3 trong 1”, Thượng tá Phan Giang Nam-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự Mang Yang nêu: Từ khi xây dựng thao trường, Ban Chỉ huy đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên với phương châm “cơ bản-thiết thực-hiệu quả”. Nhờ có đầy đủ cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, nơi ăn-ở cho cán bộ, chiến sĩ nên lực lượng tham gia huấn luyện hàng năm đều đạt trên 95% quân số; kết quả kiểm tra các khoa mục có 100% đơn vị đạt yêu cầu, trong đó trên 76% đơn vị đạt khá, giỏi. Phát huy lợi thế của thao trường, đơn vị còn đẩy mạnh tăng gia sản xuất và 5 năm qua đơn vị có tổng thu hơn 900 triệu đồng, đưa thêm vào bếp ăn từ 5.000 đồng/người/ngày.
Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Anh Huy
Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Anh Huy
Là đơn vị nhiều năm liền giữ vững ngọn cờ huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, Thiếu tá Lê Bá Văn-Chính trị viên Tiểu đoàn BB 50 cho rằng để đạt được kết quả đó, những năm qua, Tiểu đoàn đã không ngừng phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; thường xuyên xây dựng và phát huy tính chủ động, sáng tạo, cộng đồng trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ để phát huy sức mạnh tổng hợp. Bên cạnh đó, đơn vị cũng thường xuyên xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, không che dấu khuyết điểm, không thổi phồng thành tích, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.... Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan (huyện Đức Cơ) Hoàng Văn Hưng đã trình bày báo cáo điển hình về tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Theo đó, trong công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn để thống nhất phương án tuần tra, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng, từng cá nhân... Chính vì vậy, tuy là xã biên giới địa hình phức tạp song những năm qua tình hình an ninh biên giới luôn được giữ vững.
Bên cạnh các báo cáo điển hình, đại hội cũng đã nghe tham luận của các đơn vị: Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đak Đoa, Phòng Tham mưu, Trung đoàn BB 991, Trường Quân sự Địa phương. Trung tá Văn Doãn Duẩn-Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đak Đoa tham luận về một số kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy-UBND huyện triển khai chủ trương kết nối “Địa phương-doanh nghiệp-quân nhân xuất ngũ” để giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ. Đồng thời tích cực chủ động tham mưu cho Huyện ủy-UBND huyện quy hoạch thao trường kết hợp chặt chẽ giữa trung tâm huấn luyện với tăng gia sản xuất. Và đây là đơn vị đầu tiên, duy nhất trong lực lượng vũ trang tỉnh, tính đến thời điểm hiện tại, đã xây dựng bể bơi lưỡng dụng, vừa phục vụ công tác huấn luyện vừa đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn...
Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Anh Huy
Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Anh Huy
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích của lực lượng vũ trang tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, thời gian tới tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tiếp tục chống phá cách mạng Việt Nam... vì vậy để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh phải thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc và cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu của đại hội thành các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua cụ thể, trong đó tập trung quán triệt các quan điểm, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua khen thưởng; gắn phong trào thi đua với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thi đua xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, chiến sĩ sống có lý tưởng, tinh thần trách nhiệm cao. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng cần xác định trọng tâm, trọng điểm, kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước... Bí thư Tỉnh ủy cũng tin tưởng thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng tin của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân để xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp. 
Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Ấm no một dải biên cương

Ấm no một dải biên cương

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

null