Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên: Chuyển biến tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong đồng bào dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mang Yang lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025), đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đặc biệt nhấn mạnh: Huyện Mang Yang phải quan tâm đầu tư 5 xã đặc biệt khó khăn và 2 làng trong nhóm làng khó khăn nhất của tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm chuyển biến nhận thức, tập quán, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, các tập tục lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 

Trong ngày làm việc đầu tiên (22-7), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mang Yang lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã thông qua Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mang Yang lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: P.L
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mang Yang lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: P.L


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mang Yang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Theo đó, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng hướng. Tiềm năng, thế mạnh về đất đai, tài nguyên khoáng sản, lâm sản đang từng bước được quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả.

Đặc biệt, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến quan trọng, nhất là xây dựng thương hiệu sản phẩm gạo Ba Chăm. Các vấn đề xã hội được triển khai khá toàn diện, một số lĩnh vực đã đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực; nhất là tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,74%.

Quốc phòng-an ninh được đảm bảo, đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị với những giải pháp đồng bộ, chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả, không để phục hồi hoạt động FULRO, “Tin lành Đê ga”, lôi kéo người dân tộc thiểu số vượt biên. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được chú trọng... Đó chính là tiền đề căn bản để huyện Mang Yang phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như: Chương trình xây dựng nông thôn mới chưa đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XVI đề ra; thu ngân sách trên địa bàn, thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với bình quân chung của tỉnh; chất lượng xã nông thôn mới còn thấp.

Huyện còn 5/12 xã đặc biệt khó khăn, 2 làng trong nhóm làng khó khăn nhất của tỉnh. Mặt bằng dân trí thấp, công tác giảm nghèo chưa thật bền vững, nguy cơ tái nghèo, tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số còn cao.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Công tác xây dựng Đảng có lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu…

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Đức Thụy
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Đức Thụy


Từ đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ huyện Mang Yang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao, lường trước những khó khăn, nắm bắt thời cơ thuận lợi, kế thừa thành tựu và những kinh nghiệm từ thực tiễn xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và có các giải pháp đồng bộ, đột phá, quyết liệt để thực hiện phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới.

Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh: Huyện Mang Yang phải quan tâm đầu tư 5 xã đặc biệt khó khăn và 2 làng trong nhóm làng khó khăn nhất của tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm chuyển biến nhận thức, tập quán, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, các tập tục lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững, đi đôi với xây dựng khối đại đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc ở địa phương.

Tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh phục vụ phát triển kinh tế. Chú trọng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng phục vụ sản xuất, nội thị. Thực hiện tốt dự án mở rộng khu công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp của huyện, quan tâm thu hút đầu tư. Đẩy mạnh phát triển thương mại-dịch vụ; chú trọng liên kết giữa du lịch với các ngành, lĩnh vực khác gắn với phát triển, giới thiệu các sản phẩm OCOP của địa phương.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Mang Yang Huỳnh Thế Mạnh thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội bày tỏ tin tưởng dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương sẽ tiếp tục thúc đẩy huyện nhà phát triển nhanh, mạnh hơn nữa.

Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Mang Yang Huỳnh Thế Mạnh phát biểu tại Đ5i hội. Ảnh: Đức Thụy
Bí thư Huyện ủy Mang Yang Huỳnh Thế Mạnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đức Thụy


Tại Đại hội, các đại biểu đã đánh giá toàn diện kết quả đạt được; làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan mặt tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và bàn thảo những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng thời, lấy phiếu giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Huyện ủy Mang Yang khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) đối với ông Huỳnh Thế Mạnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới cũng tiến hành hội nghị lần thứ nhất để bầu Bí thư, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Sáng 22-7, tại Nhà Văn hóa đa năng huyện Mang Yang, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mang Yang lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã khai mạc. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Vụ Địa phương II-Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo huyện Mang Yang qua các thời kỳ. Đại hội có 250 đại biểu là đảng viên đại diện cho ý chí, nguyện vọng của 2.875 đảng viên thuộc 38 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ.

 PHƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.