Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Phù Đổng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 7-11, đồng chí Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Liên khu dân cư tổ dân phố 4, 7 và 8 (phường Phù Đổng, TP. Pleiku).

Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku.

z6009561877099-68e27a6be862c27b6d4fe16d0b420f9c.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Đinh Yến

Trong không vui tươi của ngày hội, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân cùng các đại biểu và nhân dân Liên khu dân cư tổ dân phố 4, 7 và 8 cùng ôn lại truyền thống 94 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2024) và việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước thời gian qua.

Theo đó, các tổ dân phố 4, 7, 8 có tổng số 1.113 hộ với 4.475 khẩu, không có hộ nghèo, còn 3 hộ cận nghèo; có 3 chi bộ hoạt động độc lập với 220 đảng viên.

z6009571558870-bf214f7051c1495a3db62e7b07756477.jpg
Không khí rộn ràng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Liên khu dân cư tổ dân phố 4, 7, 8 (phường Phù Đổng, TP. Pleiku). Ảnh: Đinh Yến

Để thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong năm 2024, Ban công tác Mặt trận các tổ dân phố đã tập trung tuyên truyền, phát huy các nguồn lực với tinh thần “tương thân tương ái”, tương trợ giúp đỡ cộng đồng, nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất để phát triển kinh tế.

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 87%; tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đạt 100%, không có trẻ bị suy dinh dưỡng; trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100%. Hoạt động giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, “Đền ơn đáp nghĩa” được chú trọng.

Người dân các tổ dân phố cũng thực hiện hiệu quả xây dựng nếp sống văn minh, chấp hành pháp luật, sống nghĩa tình, nhân ái, vì mọi người, nói lời hay, làm việc tốt, phong cách đẹp gắn với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Vừa qua, cán bộ và nhân dân Liên khu dân cư tổ dân phố 4, 7, 8 đã ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra với số tiền trên 100 triệu đồng.

z6009575178453-84896e77b93d2b9136ecd6cb8a2767e2.jpg
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân trao tặng các suất quà cho Liên khu dân cư tổ dân phố 4, 7 và 8 (phường Phù Đổng). Ảnh: Đinh Yến

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân bày tỏ sự vui mừng trước những thành tích mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân Liên khu dân cư tổ dân phố 4, 7, 8 nói riêng và phường Phù Đổng nói chung đạt được trong thời gian qua.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Liên khu dân cư tổ dân phố 4, 7, 8 cần nhìn nhận lại những mặt còn hạn chế để rút kinh nghiệm, trao đổi, thảo luận thống nhất và đề ra nhiệm vụ, giải pháp để tập trung phấn đấu, xây dựng Liên khu dân cư ngày càng phát triển vững mạnh, nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân.

"Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ phường Phù Đổng đến các tổ dân phố cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức tốt bầu cử tổ trưởng tổ dân phố và đại hội chi bộ tổ dân phố, tiến tới Đại hội Đảng bộ phường Phù Đổng. Tích cực tham gia góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”- Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân nhấn mạnh.

z6009589034096-287c7286a6825ad2c6f27fb2d9706b36.jpg
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku tặng giấy khen cho Tổ dân phố 4, phường Phù Đổng đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2024. Ảnh: Đinh Yến

Dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân đã trao tặng các suất quà cho Liên khu dân cư tổ dân phố 4, 7, 8 của phường Phù Đổng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku tặng giấy khen cho Tổ dân phố 4, phường Phù Đổng vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2024.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phù Đổng tặng giấy khen cho 1 tập thể, 20 cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu; biểu dương 10 cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2024.

Cũng dịp này, Quỹ “Vì người nghèo” phường Phù Đổng trích 22 triệu đồng để hỗ trợ vốn mua bán nhỏ cho 3 hộ cận nghèo trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null