Bị hạn chế địa bàn...bắt cướp, hiệp sĩ nổi tiếng xin nghỉ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Anh Hải cho rằng, anh không thể chịu nổi cảnh người dân gặp nạn tìm đến cầu cứu mà anh chỉ đứng nhìn với lý do không phải địa bàn phụ trách.
Xung quanh xôn xao về lý do hiệp sĩ nổi tiếng Bình Dương nộp đơn xin nghỉ Đội Phòng chống tội phạm, ngày 13/10, trao đổi với báo Đất Việt, luật sư Trương Xuân Tám, Chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng, trước mọi hành vi phạm tội quả tang như cướp giật trên đường thì ai cũng có quyền bắt, không có quy định phân biệt địa bàn bởi tội phạm hoạt động không phân chia ranh giới.
"Quy định của pháp luật bao trùm lớn hơn cả quy định nội bộ. Đội săn bắt cướp hay Đội phòng chống tội phạm của phường thì đều có thể bắt cướp hay thấy hành vi phạm pháp thì đều có quyền bắt và đưa về công an nơi gần nhất.
Việc hạn chế địa bàn bắt cướp như vậy chỉ là quy định riêng của câu lạc bộ phòng chống tội phạm của phường đó, không phù hợp theo quy định chung của pháp luật. Quy định này nhằm hạn chế các thành viên của câu lạc bộ, hạn chế quyền công dân và cần phải xem xét lại", luật sư Tám cho biết.
Anh Hải cùng đồng đội trong một lần bắt tội phạm sử dụng súng. Ảnh: CAND
Theo luật sư Tám, việc hạn chế địa bàn bắt cướp hay việc phải báo cáo về đội trước khi đuổi bắt cướp như vậy khiến cho các hiệp sĩ cảm thấy bất mãn, không hài lòng và có những phản ứng tiêu cực trong khi quy định là toàn dân phải có trách nhiệm giữ gìn anh ninh.
"Lực lượng công an chuyên nghiệp không đủ sức để bao quát hết mọi tình huống, bởi vậy khi có những Đội như phòng chống tội phạm hay Đội săn bắt cướp đường phố như vậy cũng là việc đáng hoan nghênh. Tuy nhiên về kỹ năng đuổi bắt cướp hay theo dõi cướp cũng cần được rèn luyện, bắt sai thì cũng không nên", luật sư Tám cho biết thêm.
Trước đó, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cho biết, anh vừa gửi đơn xin được nghỉ công tác tại Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Anh Hải cho biết, để đưa ra quyết định trên đã phải suy nghĩ rất nhiều. Anh Hải thậm chí mất ngủ nhiều đêm và rồi đã đưa ra quyết định nộp đơn xin nghỉ công tác tại Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa.
Theo thông tin trên báo chí, lý do được anh Hải đưa ra là do có rất nhiều nạn nhân ở nhiều nơi, địa bàn khác nhau trong tỉnh cầu cứu nhưng quyền hạn của anh thì không thể hoạt động ngoài phường Phú Hòa. Anh thậm chí đã nhiều lần bị viết bản kiểm điểm vì đã đi bắt tội phạm ở địa bàn không phải phụ trách.
Theo anh Hải, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ phòng chống tội phạm đề nghị khi anh tham gia bắt cướp phải báo cáo về mới được hành động. Khi đuổi bắt cướp trên đường thì không có thời gian báo cáo và nếu báo cáo thì ít cơ hội bắt được cướp.
Anh Hải (bìa phải) và các thành viên CLB Phú Hòa bắt nghi can trộm xe máy và lồng chó. Ảnh: TNO
“Tôi làm việc không phải vì lương. Là 'hiệp sĩ', tôi cũng là một người dân bình thường như bao người dân khác. Tôi thật sự không thể chịu nổi cảnh người dân gặp nạn tìm đến cầu cứu mà mình chỉ đứng nhìn với lý do không phải địa bàn phụ trách", anh Hải cho biết.
Cũng theo anh Hải, anh nộp đơn nghỉ không phải là để giải nghệ mà muốn có không gian rộng hơn nhằm hỗ trợ được nhiều người dân dân.
Về việc này, bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Chủ tịch UBND phường Phú Hòa, cho biết: Sau khi nhận đơn của anh Hải, UBND phường Phú Hòa đã có cuộc làm việc với các đơn vị và thống nhất giải quyết theo nguyện vọng của anh Hải.
Được biết, anh Hải là người đã làm công việc truy bắt tội phạm chủ yếu là trộm cắp, cướp giật ở P.Phú Hòa gần 30 năm nay được tặng thưởng nhiều huân chương, bằng khen, giấy khen từ trung ương đến địa phương.
Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm Phú Hòa là một điển hình đầu tiên ở Bình Dương sau đó được nhân rộng ra khắp các huyện, thị trong tỉnh.
Thùy Dung (Đất Việt)

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null