Bệnh nhân ghép quả tim titan đầu tiên trên thế giới xuất viện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một bệnh nhân hơn 40 tuổi ở Úc trở thành người đầu tiên trên thế giới xuất viện với quả tim titan được ghép trong khi chờ có ca hiến tim.

Quả tim titan của BiVACOR
Quả tim titan của BiVACOR

Đài CNN ngày 12.3 đưa tin một bệnh nhân Úc đã sống 100 ngày với quả tim nhân tạo bằng titan khi chờ đợi ghép tim, thời gian lâu nhất đối với một người được ghép quả tim cơ học này.

Bệnh nhân hơn 40 tuổi, người từ chối công khai danh tính, được ghép tim tại Bệnh viện St. Vincent ở Sydney hồi tháng 11.2024. Đến tháng 2, bệnh nhân này trở thành người đầu tiên xuất viện với quả tim titan và sống sót đến khi có người hiến tim vào đầu tháng này.

Bệnh nhân trên từng bị suy tim nặng và đang hồi phục tốt, theo thông cáo được đưa bởi Bệnh viện St. Vincent và BiVACOR, công ty Mỹ - Úc chế tạo quả tim titan.

Quả tim nhân tạo BiVACOR lần đầu được ghép cho một bệnh nhân tại Viện Tim Texas (Mỹ) vào tháng 7.2024, nhưng người này chưa từng xuất viện. Kể từ đó, có 4 bệnh nhân khác tại Mỹ được ghép tim trước khi có người hiến phù hợp, nhưng họ cũng chưa từng xuất viện.

Khả năng thiết bị trên giúp bệnh nhân sống trong thời gian lâu dài khiến giới khoa học vui mừng, vì đó là dấu hiệu tim nhân tạo có thể là lựa chọn cho những bệnh nhân suy tim. Thiết bị này vẫn đang trong thời gian thử nghiệm và chưa được chứng nhận sử dụng đại trà.

Người sáng lập BiVACOR là kỹ sư sinh học người Úc Daniel Timms, người đã phát minh ra thiết bị này sau khi cha ông qua đời vì bệnh tim. Ông chia sẻ sự phấn khởi khi chứng kiến công sức bỏ ra trong nhiều thập niên đã thành hiện thực.

"Toàn bộ nhóm BiVACOR vô cùng biết ơn bệnh nhân và gia đình đã tin tưởng vào trái tim nhân tạo toàn phần của chúng tôi. Lòng dũng cảm của họ sẽ mở đường cho vô số bệnh nhân khác được tiếp nhận công nghệ cứu mạng này", ông chia sẻ.

Tim nhân tạo toàn phần BiVACOR có một bộ phận chuyển động duy nhất được giữ cố định bằng nam châm. Nó được chế tạo từ titan và không có van hoặc ổ trục cơ học nào có thể dễ bị mòn.

Quả tim này bơm máu đến cơ thể và phổi, thay thế cả 2 tâm thất của một quả tim bị suy. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu, khiến khoảng 18 triệu người tử vong hằng năm.

Kỳ vọng lâu dài là sử dụng thiết bị này để cứu nhiều người đang mòn mỏi trong danh sách chờ đợi người hiến tặng phù hợp. Theo Bộ Y tế Mỹ, khoảng 3.500 người được ghép tim vào năm 2024. Khoảng 4.400 người đã tham gia danh sách chờ trong cùng năm.

Thiết bị này đã được thử nghiệm tại Mỹ với 5 bệnh nhân được ghép thành công, trong nghiên cứu dự kiến thử nghiệm trên 15 bệnh nhân.

Ca ghép ở Úc là ca đầu tiên trong chương trình của Đại học Monash (Úc) trị giá 50 triệu AUD nhằm phát triển và thương mại hóa 3 thiết bị để trị suy tim.

Theo Khánh An (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cải thiện tầm vóc trẻ em vùng khó

Cải thiện tầm vóc trẻ em vùng khó

(GLO)- Điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, địa bàn rộng, giao thông cách trở cùng những hạn chế trong tiếp cận dịch vụ y tế, dinh dưỡng khiến tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em, đặc biệt là tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai vẫn còn cao.

Gia Lai tập trung khống chế dịch sốt xuất huyết

Gia Lai tập trung khống chế dịch sốt xuất huyết

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, ngành Y tế cùng các địa phương đang triển khai chiến dịch cao điểm phòng - chống với quyết tâm khống chế dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân.

Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ khác bệnh viện thẩm mỹ thế nào?

Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ khác bệnh viện thẩm mỹ thế nào?

(GLO)- Không phải cơ sở có biển hiệu hoặc tên gọi “bệnh viện thẩm mỹ” đều được thực hiện mọi loại phẫu thuật thẩm mỹ. Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ và bệnh viện thẩm mỹ là 2 hình thức cơ sở khám, chữa bệnh khác nhau, với điều kiện hoạt động và phạm vi chuyên môn được cấp phép không giống nhau.

Cảnh báo nguy cơ bệnh giảm áp nguy hiểm khi lặn biển cho ngư dân và người lao động

Cảnh báo nguy cơ bệnh giảm áp khi lặn biển

(GLO)- Lặn biển là công việc gắn với sinh kế của nhiều ngư dân, người lao động vùng biển. Tuy nhiên, nếu không tuân thủ quy trình an toàn, người lặn có thể đối mặt với bệnh giảm áp - tai biến nguy hiểm, có khả năng gây tổn thương thần kinh và để lại di chứng.

null