Ca ghép tim nhanh kỷ lục tại Bệnh viện Trung ương Huế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chỉ mất 50 phút để các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế hoàn tất việc ghép một quả tim từ người cho chết não. Đây là kỷ lục về thời gian cấy ghép tim.

Ngày 30-10, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết đã thực hiện thành công ca ghép tim thứ 13 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 12 từ người cho chết não lấy tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

GS-TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết đây là ca ghép tim kỷ lục vì thời gian đặt quả tim vào lồng ngực đến khi trái tim đập nhịp đầu tiên chỉ hơn 50 phút. Các y-bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Bạch Mai vỡ òa hạnh phúc khi xem khoảnh khắc hình ảnh trái tim người hiến đập trở lại trong lồng ngực của một người khác.

Bệnh nhân N.Đ.T. sau khi được ghép tim.
Bệnh nhân N.Đ.T. sau khi được ghép tim.

Trước đó, anh L.T.S. (SN 1988; công nhân lái máy xúc ở Hà Nam) bị xuất huyết não, được gia đình đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Trên đường đến viện, anh S. đã rơi vào tình trạng co giật chân tay, hôn mê và ngừng tuần hoàn.

Sau 9 ngày điều trị, tình trạng bệnh không cải thiện, rơi vào chết não. Sau khi được giải thích, gia đình anh S. đồng thuận hiến tạng để cứu sống người bệnh khác.

5 giờ ngày 26-10, tại Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ đã thực hiện lấy các tạng hiến, đảm bảo chất lượng tốt. Trong đó, trái tim được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế bằng đường hàng không để ghép cho nam bệnh nhân bị suy tim giai đoạn cuối do bệnh cơ tim giãn, gan điều phối đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, 2 thận được ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai.

Sau 4 giờ 30 phút kể từ khi nhận tim và đưa tim vào phẫu thuật, trái tim hiến tặng đã đập lại khỏe mạnh trong lồng ngực anh N. Đ.T. (SN 1985; ngụ Đà Nẵng) lúc 13 giờ 52 phút ngày 26-10.

Sau phẫu thuật 6 tiếng, bệnh nhân được rút ống nội khí quản với tình trạng huyết động ổn định chức năng tim 60%. Hiện bệnh nhân N.Đ.T tỉnh táo, huyết động ổn định, chức năng tim tốt EF 62%, ăn ngủ tốt, sinh hoạt trong phòng hồi sức tim.

BSCK II Đặng Thế Uyên, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết ê-kíp hoàn thành kỹ thuật ghép tim khá nhanh so với thường lệ là nhờ áp dụng các gói kỹ thuật tiến bộ giúp người ghép sớm hồi phục sau phẫu thuật. Sau 3 ngày, người bệnh hồi phục ngoạn mục các chức năng sống, ăn uống, sinh hoạt cá nhân bình thường trở lại.

Bên cạnh đó, do đã cùng nhau thực hiện ghép tim thuần thục qua nhiều ca ghép nên ê-kíp phẫu thuật phối hợp rất ăn ý. Mặt khác, với sự giúp đỡ của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và Bệnh viện Bạch Mai, quả tim hiến đã tới Huế kịp thời gian ghép, giảm thiểu thời gian thiếu máu lạnh còn 4 giờ 30 phút. Điều này giúp quá trình phẫu thuật thuận lợi hơn, người bệnh hồi phục nhanh hơn.

Theo Quang Nhật (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, các trường mầm non và tiểu học có trách nhiệm rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh ngay từ đầu năm học. Nhiều phụ huynh băn khoăn liệu trẻ chưa tiêm đủ các mũi vaccine theo quy định có bị từ chối nhập học? Theo quy định hiện hành, câu trả lời là không.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

null