Bế tắc tâm lý tuổi vị thành niên: Cha mẹ cần gần gũi, chia sẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo nhiều chuyên gia tâm lý học, tuổi vị thành niên (dưới 18 tuổi) có tâm lý chưa vững vàng, dễ bị tổn thương. Khi bị bế tắc, đặc biệt là những mâu thuẫn từ trong gia đình, các em dễ nảy sinh những hành động khó ngờ, trong đó có ý định tự tử.

Hãy tạo ra sự ấm áp, tình yêu thương trong chính ngôi nhà các em được nuôi dưỡng, lớn lên, giúp các em vượt qua những biến động tâm lý trong tuổi mới lớn.

Hãy tạo ra sự ấm áp, tình yêu thương trong chính ngôi nhà các em được nuôi dưỡng, lớn lên, giúp các em vượt qua những biến động tâm lý trong tuổi mới lớn.

Chị Mỹ (ở TP Quy Nhơn) vẫn còn rùng mình khi kể lại cảm giác lúc đọc được cuốn nhật ký con gái bỏ quên trên bàn. Lúc đó, chị như muốn ngất xỉu, bởi những dòng tâm sự hoảng loạn của con về chuyện khi bị ba mẹ la mắng chuyện bài vở, cấm không cho chơi với bạn này bạn nọ, con bé thấy cuộc sống thật ngột ngạt và muốn kết thúc nó. “Vợ chồng tôi ngay lập tức dành nhiều thời gian gần gũi con, gợi mở để con kể chuyện trường lớp, bạn bè, tạo điều kiện để con được làm những việc mình yêu thích, chúng tôi cũng tìm cách vui chơi với con. Con bé tỏ vẻ ngạc nhiên về sự thay đổi đó, nhưng nhanh chóng tiếp nhận với thái độ vui mừng. Nhiều đêm khuya sang phòng con nhìn con ngủ, tôi đã khóc rất nhiều với suy nghĩ: Nếu không phát hiện ra cuốn nhật ký đó...”, chị Mỹ trải lòng.

Không may mắn như chị Mỹ, anh Lê đã phải mang nỗi đau mất đứa con trai vì sự nghiêm khắc thái quá của mình. “Thằng bé cá tính từ lúc mới sinh ra. Cha con bàn luận chuyện gì cũng tranh cãi nảy lửa. Nó đã bày tỏ rất nhiều điều với tôi nhưng rất tiếc tôi đã không để tâm đến cho đến khi việc xấu đó xảy ra”, anh Lê đã kể lại câu chuyện trong bùi ngùi dù sự việc đã trôi qua khá lâu.

Theo Thạc sĩ tâm lý Đào Thị Hồng, giảng viên Trường CĐ Bình Định, nhiều vụ tự tử nổi cộm được các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh thời gian qua, hầu hết rơi vào người trong độ tuổi vị thành niên. Bởi, lứa tuổi đó là lứa tuổi muốn trưởng thành, muốn khẳng định trước mặt ba mẹ, thầy cô, bạn bè và người lớn. Thế nhưng, nhiều em bị thiếu kỹ năng quản lý cảm xúc nên có rất nhiều lý do bị tổn thương, chẳng hạn như bị điểm kém; bị thầy cô, ba mẹ phê bình, la mắng; cãi nhau với bạn bè; bị ép học nhiều không cho đi chơi; bị người yêu quay lưng... Trong rất nhiều hành động, phản ứng tiêu cực của các em, tự tử là tiêu cực nhất, nhưng đáng tiếc nó lại khá phổ biến!

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, trong các kênh giúp giải tỏa bế tắc trong lòng những người trẻ tuổi vị thành niên, cha mẹ đóng vai trò quan trọng nhất. “Hãy tạo ra sự ấm áp, tình yêu thương trong chính ngôi nhà các em được nuôi dưỡng, lớn lên, giúp các em vượt qua những biến động tâm lý trong tuổi mới lớn một cách đầy ý nghĩa, để rồi tiếp tục sống tốt, sống đẹp ở những quãng đời tiếp theo”, Thạc sĩ Đào Thị Hồng tư vấn.

NGỌC TÚ

Có thể bạn quan tâm

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

(GLO)- Những năm qua, công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách của Nhà nước và sự quan tâm của cộng đồng được triển khai đồng bộ ở cơ sở, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để họ hòa nhập xã hội.

Thanh niên khuyết tật Gia Lai: Nghị lực viết tiếp ước mơ

Thanh niên khuyết tật với nghị lực viết tiếp ước mơ

(GLO)- Dù mang trong mình khiếm khuyết, mỗi thanh thiếu niên khuyết tật tiêu biểu năm 2026 được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương đều bền bỉ vươn lên bằng nghị lực và niềm tin. Họ từng bước vượt qua rào cản, chọn sống tích cực, sống có ích, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

(GLO)- Ngày 17-4, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ I, nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4).

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

null