(GLO)- Dự kiến vào giữa tháng 8-2025, 14 tác phẩm đặc sắc của Trại sáng tác điêu khắc “Đất và người Gia Lai” sẽ ra mắt công chúng tại Khu đô thị suối Hội Phú, TP. Pleiku. Không chỉ làm đẹp cho không gian thơ mộng, cụm tác phẩm trưng bày tại “bảo tàng mở” này còn cất lên tiếng nói của bản sắc đô thị.
(GLO)- Nhằm chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Bảo tàng Cố cung Bắc Kinh (Trung Quốc), Liên Hiệp Quốc (United Nations) đã tổ chức buổi ra mắt tem và khai mạc triển lãm tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York, Mỹ.
(GLO)- Trong lịch sử 16 lần trao giải của Giải thưởng Kiến trúc quốc gia, đây là lần thứ hai Giải thưởng lớn được trao. Trước đó, Giải thưởng lớn đầu tiên vinh danh công trình Nhà Quốc hội.
Sau hơn 20 năm lặn lội ngược xuôi sưu tầm, ngày xác lập kỷ lục là Người sở hữu bộ sưu tập ấn phẩm, vật phẩm liên quan đến “Truyện Kiều” nhiều nhất Việt Nam, ông Trần Hữu Tài (50 tuổi, sống tại Thành phố Hồ Chí Minh) thật sự xúc động.
(GLO)- Từ ngày 9 đến 11-4, Bảo tàng tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Pa tổ chức đợt sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Triển lãm Hồ Chí Minh-Những nét phác họa chân dung.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch số 3632/KH-UBND về triển khai thực hiện chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Sở Văn hóa-Thể thao tỉnh Quảng Bình vừa ra mắt Bảo tàng số. Trước đó, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình vừa ra mắt ứng dụng bản đồ số du lịch thông minh.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Khối Thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức hành trình “về nguồn” tại xã Đất Bằng; Đoàn nghệ nhân Jrai trình diễn sắc màu văn hóa tại Bảo tàng tỉnh; Gia Lai có 1 thí sinh đạt giải khuyến khích tại Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc; Phấn đấu giảm 30-70% thời gian giải quyết thủ tục hành chính; Tuyệt đối không chạy theo thành tích trong xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; Tập huấn nuôi cá lồng trên sông và hồ chứa.
Bảo tàng 2.300 tỉ, bự nhất nước, cả thập kỷ chưa hoàn thành. Công viên nước 1.000 tỉ bỏ hoang 13-14 năm. Công viên “cạn“ 157.000m2 thành nơi… trồng rau. Trong khi 8,2 triệu dân thủ đô đang chung nhau có 4.500 thiết chế văn hoá thể thao.
Bảo tàng nghệ thuật của hoạ sĩ Phan Thị Ngọc Mỹ ở thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn huyện Quốc Oai, Hà Nội là một trong những bảo tàng mỹ thuật tư nhân đầu tiên ở Việt Nam. Nơi đây đang lưu giữ hàng trăm bức tranh, phù điêu quý hiếm của các hoạ sĩ thế hệ trước như Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Gia Trí…Đầu xuân Tân Sửu 2021, hãy cùng báo Lao Động đến thăm bảo tàng độc đáo này.
(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 3 đang lưu giữ nhiều hiện vật, hình ảnh và tư liệu lịch sử của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc Tây Nguyên. Đây là “địa chỉ đỏ“ giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ.
Chiều 20-7, ông Trần Phi Công, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, một số người dân trong khi đi đánh bắt cá trên sông Ngàn Sâu, đoạn qua địa bàn giáp ranh giữa thôn 5 và thôn 6 (xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đã phát hiện, trục vớt được 2 chiếc thuyền độc mộc nằm dưới đáy lòng sông.
(GLO)- Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vừa tổ chức cho 80 chiến sĩ tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Gia Lai và Kon Tum.
Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020), chiều 7-5 tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng khai mạc trưng bày chuyên đề: “Hồ Chí Minh - Những nét phác họa chân dung“.
“Theo kế hoạch, sau khi kết thúc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, cổng chào sẽ được tháo dỡ. Tuy nhiên, vì cổng chào có thiết kế đẹp nên có thể tận dụng để trang trí cho bảo tàng và thu hút khách tham quan“- Bảo tàng Đắk Lắk thông tin về sự cố sập cổng.
Với hàng ngàn tư liệu hiện vật gốc, hàng trăm hiện vật phục chế về Nhà Tây Sơn, Bảo tàng Quang Trung đang sở hữu một kho tư liệu, hiện vật giàu có, phong phú về một thời đại lừng lẫy, vị vua kiệt xuất nhất, được yêu mến trong lịch sử dân tộc.