Kết nối, chung tay đưa di sản đến với thế hệ trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không chỉ được học về di sản trong sách vở, học sinh ngày càng có nhiều cơ hội tham quan bảo tàng, trải nghiệm nghệ thuật truyền thống…

Sự kết nối giữa bảo tàng, nhà trường, địa phương và những người đang nắm giữ di sản mở ra hướng giáo dục trực quan, sinh động, qua đó giúp thế hệ trẻ hiểu, yêu và có trách nhiệm hơn với di sản quê hương.

Xây dựng chuỗi hoạt động giáo dục di sản

Ngày 23-9, Bảo tàng Pleiku tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp với 7 xã, phường gồm: Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, An Phú, Diên Hồng, Gào, Biển Hồ nhằm tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho học sinh thông qua di sản văn hóa tại Bảo tàng trong năm học 2026-2027.

Đây là bước đi đáng chú ý nhằm kết nối hoạt động giáo dục di sản một cách có hệ thống từ Bảo tàng Pleiku đến các địa phương, cơ sở giáo dục. Từ những hoạt động đơn lẻ, kế hoạch trên hướng tới xây dựng chương trình giáo dục di sản thường xuyên trong năm học.

di-san-1.jpg
Học sinh hào hứng tham gia trại hè “Tìm về di sản” do Bảo tàng Pleiku phối hợp tổ chức. Ảnh: Phương Duyên

Bà Khổng Thị Hoan - Phó Giám đốc Bảo tàng Pleiku - nhận định: Những giá trị lịch sử, văn hóa và di sản không chỉ nằm trong sách vở mà còn hiện hữu trong từng hiện vật, từng câu chuyện, từng di tích và những giá trị văn hóa được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Chính vì vậy, việc đưa học sinh đến với bảo tàng, di tích và các không gian văn hóa là một phương thức giáo dục trực quan, sinh động, giúp các em “học bằng trải nghiệm, hiểu bằng cảm nhận và ghi nhớ bằng những câu chuyện cụ thể”.

Từ quan điểm này, kế hoạch phối hợp năm học 2026-2027 được xây dựng với mục tiêu tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Bảo tàng Pleiku với chính quyền địa phương và 30 trường học.

Hoạt động phối hợp không dừng lại ở việc tổ chức các chuyến tham quan và học tập ngoại khóa tại Bảo tàng; tham gia các cuộc triển lãm, tìm hiểu lịch sử, truyền thống văn hóa của dân tộc và địa phương… mà còn hướng tới xây dựng chuỗi hoạt động giáo dục di sản đa dạng và thường xuyên, trong đó có các chương trình trải nghiệm từ các trại hè, ngày hội văn hóa.

“Bảo tàng Pleiku sẽ chủ động chuẩn bị tốt nhất về nội dung, phương pháp thuyết minh, không gian trải nghiệm; đồng thời tiếp tục đổi mới cách thức truyền tải để phù hợp với tâm lý, lứa tuổi và nhu cầu tiếp nhận của học sinh.

Chúng tôi mong các địa phương, các trường học đồng hành để mỗi chuyến tham quan thực sự trở thành một trải nghiệm đáng nhớ đối với các em” - bà Hoan chia sẻ.

di-san-3.jpg
Học sinh được nghệ nhân Làng gốm Bàu Trúc (tỉnh Khánh Hòa) hướng dẫn làm gốm Chăm tại Bảo tàng Pleiku. Ảnh: Phương Duyên

Trước ý nghĩa và tính thiết thực của chương trình phối hợp, đại diện các địa phương tham gia ký kết đều bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao. Bà Võ Thị Hương Duyên - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hội Phú - nêu ý kiến: “Thời gian tới mong Bảo tàng tiếp tục tăng cường các hình thức giáo dục di sản trực quan, sinh động; khuyến khích sự tương tác của học sinh, tăng tính trải nghiệm. Ngoài ra, cần phối hợp với nhà trường để đảm bảo an toàn cho học sinh khi tham gia các hoạt động ngoại khóa”.

“Lớp học mở” hữu ích

Nhìn rộng ra, hoạt động giáo dục di sản cho học sinh trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã khẳng định hướng đi đúng trong công tác kết nối, phối hợp với nhiều cá nhân, đơn vị, địa phương để lan tỏa.

di-san-4.jpg
Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Ia Grai (xã Ia Grai) học diễn tấu cồng chiêng cùng nghệ nhân. Ảnh: Phương Duyên

Đơn cử, di sản được đưa vào trường học thông qua các hoạt động như: Mời chuyên gia, nghệ nhân trò chuyện về di sản và dạy thực hành văn hóa (học chơi cồng chiêng, đàn đá, tạc tượng gỗ…) cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Ia Grai (xã Ia Grai) từ tháng 10-2025 đến nay; phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh tổ chức cho học sinh các trường: THCS Cát Hanh (xã Hòa Hội), THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn), THPT Chi Lăng (phường Hội Phú) trải nghiệm nghệ thuật hát tuồng, bài chòi…

Đến với “lớp học mở” này, em Phạm Ngọc Bảo Trân - học sinh Trường THCS Cát Hanh - cho biết: “Chương trình tìm hiểu nghệ thuật hát tuồng, bài chòi giúp chúng em hiểu hơn về nét đẹp văn hóa quê hương, từ đó có thêm kiến thức cho môn học giáo dục địa phương”.

Còn em Rơ Châm Huỳnh Vũ - học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Ia Grai - hào hứng kể: “Sau vài tháng được truyền dạy cồng chiêng trong nhà trường, giờ em đã biết chơi các bài chiêng như: Đón khách, Mừng lúa mới, Mừng chiến thắng”.

Học sinh cũng được khuyến khích chủ động đến với không gian di sản để khám phá, trải nghiệm. Nhiều năm qua, đã có hàng ngàn học sinh đến với sân chơi “Tìm về di sản” do Bảo tàng Pleiku phối hợp với các trường THPT tổ chức.

Tương tự, “Ngày hội di sản văn hóa” do Bảo tàng Pleiku phối hợp với các địa phương trong tỉnh triển khai đã giúp học sinh được trải nghiệm một không gian di sản sống động của đồng bào các dân tộc trong và ngoài tỉnh.

Đặc biệt, chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và trải nghiệm” diễn ra luân phiên ở cả phía Đông và phía Tây tỉnh cũng là một kênh giáo dục di sản hữu hiệu dành cho học sinh và cộng đồng.

Các hoạt động trên đã góp phần triển khai một phần nội dung Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 của Chính phủ. Đó là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục di sản văn hóa trong và ngoài nhà trường bằng việc đa dạng hóa mô hình, phương thức, quy mô; tăng cường xã hội hóa hoạt động giáo dục di sản.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai - Rực rỡ sắc màu văn hóa

Gia Lai - Rực rỡ sắc màu văn hóa

(GLO)- Tối 7-9, chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Rực rỡ sắc màu” đã mang những giá trị văn hóa đặc trưng từ nhiều vùng miền hội tụ tại Gia Lai, góp phần quảng bá, lan tỏa hình ảnh đất nước giàu bản sắc đến người dân và du khách.

Đừng để AI “kể sai” lịch sử, văn hóa

Đừng để AI “kể sai” lịch sử, văn hóa

(GLO)- Sự bùng nổ của các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra cách làm mới cho các sản phẩm tuyên truyền, giáo dục lịch sử, giới thiệu văn hóa. Tuy nhiên, đằng sau sự hấp dẫn ấy là nguy cơ đáng lo ngại với những chi tiết sai lệch, gây ngộ nhận đối với người xem, nhất là giới trẻ.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

Trải nghiệm trên miền đất Võ

Trải nghiệm trên miền đất Võ

(GLO)- Không chỉ mang đến những màn biểu diễn đặc sắc, Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam - Gia Lai 2026 còn đưa các đoàn võ thuật trong và ngoài nước trải nghiệm tại nhiều điểm đến ở đất Võ.

Võ cổ truyền Bình Định vươn ra thế giới

Võ cổ truyền Bình Định vươn ra thế giới

(GLO)- Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam, khẳng định võ cổ truyền không chỉ là di sản mà còn là nguồn lực phục vụ phát triển du lịch, ngoại giao văn hóa.

Võ Việt nối những vòng tay

Võ Việt nối những vòng tay

(GLO)- Ngày 3-8, Quảng trường Nguyễn Tất Thành và Quảng trường xanh Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) trở thành không gian hội tụ người yêu võ thuật khi các đoàn trong nước và quốc tế cùng đồng diễn, biểu diễn giao lưu, lan tỏa tinh thần thượng võ.

Giữ khán giả cho tương lai hát bội

Giữ khán giả cho tương lai hát bội

(GLO)- Cái khó của hát bội hôm nay không chỉ là giữ nghề, mà còn là giữ khán giả. Vì thế, NSND Xuân Hợi và nghệ nhân Trần Ngọc Vân không chỉ gắn bó với loại hình truyền thống này, mà còn miệt mài mang hát bội đến với các em thiếu nhi, gieo mầm tình yêu đề hình thành lớp khán giả tương lai.

Ấn tượng đêm Cồng chiêng cuối tuần chào mừng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam

Ấn tượng đêm Cồng chiêng cuối tuần chào mừng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam

(GLO)- Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm” tối 27-6 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) không chỉ mang đến những điệu xoang uyển chuyển, giai điệu cồng chiêng âm vang mà còn gây ấn tượng khi nhiều gia đình cùng biểu diễn, gìn giữ và lan tỏa di sản.