Công trình Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam do nhóm kiến trúc sư Hiroshi Miyakawa, Trịnh Việt A, Michio Oizumi, Nguyễn Đình Đông, Gen Sugiyama của Công ty Nikken Sekkei Ltd thiết kế.

Bảo tàng được lấy cảm hứng từ sức mạnh uy nghiêm của quân đội, tượng trưng cho sự kiên cường và khát khao hòa bình, độc lập của dân tộc. Với quan điểm bảo tàng không phải chỉ là của chủ đầu tư hay nhà thiết kế, mà là của toàn thể quần chúng nhân dân, vì vậy công trình được thiết kế như tác phẩm mỹ thuật kiến trúc mở, để người tham quan tự do cảm nhận.
Theo hội đồng giải thưởng, năm nay, các công trình, tác phẩm dự thi khá đa dạng, độc đáo, linh hoạt trong thiết kế, ứng dụng công nghệ mới trong xây dựng. Đặc biệt, tại giải thưởng lần này có nhiều công trình công cộng có giá trị cao về kinh tế, văn hóa và chính trị, xã hội cũng như nhiều công trình có ý nghĩa thiết thực với cộng đồng.
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tái hiện sinh động và hào hùng lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, đặc biệt là các cuộc chiến tranh tự vệ trong thế kỷ 20, thông qua những hiện vật giá trị và phương pháp trưng bày ấn tượng. Bảo tàng đã ứng dụng những công nghệ hiện đại như 3D mapping, thực tế ảo, phim 2D và 3D, kết hợp với không gian trưng bày đa dạng cả trong nhà và ngoài trời, đáp ứng xu hướng trải nghiệm mới mẻ, khơi dậy tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong mỗi người Việt Nam.
Hiện tại bảo tàng đang lưu giữ hơn 150 nghìn hiện vật, trong đó có 20 sưu tập hiện vật cùng nhiều hiện vật quý giá, đặc biệt là 4 bảo vật quốc gia như: máy bay MiG-21 số hiệu 5121, xe tăng T-54 số hiệu 843, bản đồ quyết tâm Chiến dịch Hồ Chí Minh.