Ban Thường vụ Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương, trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 8-2, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai gồm: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đến dâng hoa, dâng hương và trồng cây tại Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong (huyện Kbang).

Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Ảnh: Quang Tấn
Đoàn công tác của BanThường vụ Tỉnh ủy dành phút mặc niệm để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Ảnh: Quang Tấn

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và tập thể Thường trực Huyện ủy Kbang.

Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng đã hy dinh trong các cuộc kháng chiến chống giặc, cứu nước. Ảnh: Quang Tấn
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ảnh: Quang Tấn

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh-vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã dành trọn cuộc đời để đấu tranh cho nền độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời, tưởng nhớ công ơn to lớn của lớp lớp cán bộ, đảng viên, Nhân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất Krong anh hùng để đất nước nói chung, Gia Lai nói riêng có ngày hòa bình, thống nhất.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thắp hương tại Nhà tưởng niệm. Ảnh: Quang Tấn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thắp hương tại Nhà tưởng niệm. Ảnh: Quang Tấn


Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh Gia Lai tại xã Krong trước đây được gọi là Căn cứ địa cách mạng Khu 10-một địa điểm quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của tỉnh. Tại đây, các cơ quan đầu não của tỉnh đã đứng chân trong suốt 20 năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ác liệt (1955-1975). Mặc dù quân thù huy động nhiều phương tiện, lực lượng và dùng đủ mọi cách đánh phá nhưng Căn cứ địa cách mạng Khu 10 luôn đứng vững, bảo đảm an toàn cho các cơ quan đầu não của tỉnh. Từng tập thể cấp ủy, cán bộ, đảng viên đã bám trụ, dựa vào dân, gây dựng phong trào, phát động và tổ chức Nhân dân đứng lên đấu tranh cách mạng. Nơi đây đã chứng kiến bao đồng bào, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ kiên cường vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, chiến đấu anh dũng, hi sinh tuổi thanh xuân cho quê hương, đất nước. Mỗi tên đất, tên làng ở vùng căn cứ cách mạng Krong đã đi vào trang sử vàng của Đảng bộ tỉnh Gia Lai với nhiều chiến công chói lọi và niềm tự hào lớn lao.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành dâng hương tại Nhà tưởng niệm. Ảnh: Quang Tấn
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành dâng hương tại Nhà tưởng niệm. Ảnh: Quang Tấn


Dịp này, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng các đại biểu tham dự buổi lễ cuốn hồi ký “Căn cứ địa cách mạng Khu 10-Những ký ức không quên” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xuất bản năm 2021.  

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã trao tặng các đại biểu về tham dự buổi lễ hồi ký “Căn cứ địa cách mạng Khu 10-Những ký ức không quên”. Ảnh: Quang Tấn
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (bìa trái) trao tặng các đại biểu về tham dự buổi lễ cuốn hồi ký “Căn cứ địa cách mạng Khu 10-Những ký ức không quên”. Ảnh: Quang Tấn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử căn cứ cách mạng của tỉnh. Ảnh: Quang Tấn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (bìa phải) trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử căn cứ cách mạng của tỉnh. Ảnh: Quang Tấn


Cũng trong dịp này, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tập thể Thường trực Huyện ủy Kbang đã trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh.
 

QUANG TẤN
 

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null