Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tại hội nghị gặp mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên Tỉnh ủy viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Báo Gia Lai điện tử trang trọng đăng tải bài phát biểu của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị gặp mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên Tỉnh ủy viên đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, diễn ra chiều 26-6. 

z6746722085150-2064064e28a73a4a2231e6857c255a80.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Kính thưa các đồng chí nguyên là Tỉnh ủy viên trở lên qua các thời kỳ, thưa toàn thể các đồng chí !

Hôm nay, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng và gặp mặt các đồng chí nguyên là Tỉnh ủy viên trở lên qua các thời kỳ - những người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh Gia Lai trong suốt những năm qua. Đây là dịp đặc biệt, diễn ra vào thời điểm rất có ý nghĩa và cũng rất hệ trọng, khi tỉnh ta đang bước vào giai đoạn chuẩn bị kết thúc chặng đường lịch sử hơn 93 năm (24/5/1932) để chính thức hợp nhất với tỉnh Bình Định, hình thành một tỉnh Gia Lai mới.

Kính thưa các đồng chí !

Thời gian qua, thực hiện chủ trương lớn của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Gia Lai đã triển khai khẩn trương, đồng bộ các nhiệm vụ và đã đạt kết quả tích cực. Đến nay, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đã hoàn thành (từ 218 xã, phường gồm 180 xã, 24 phường, 14 thị trấn giảm còn 77 xã, phường gồm 08 phường và 69 xã; đã giảm 141 đơn vị hành chính cấp xã, đạt 64,68%, trong đó giảm 16 phường và 125 xã, thị trấn).

Cùng với đó, công tác chuẩn bị sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được tỉnh đặc biệt quan tâm, thực hiện nghiêm túc theo đúng chỉ đạo của Trung ương. Tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với tỉnh Bình Định và các cơ quan Trung ương để xây dựng phương án hợp nhất, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, hợp lý, giữ vững sự ổn định về tổ chức bộ máy, nhân sự, hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh và đời sống nhân dân trong toàn tỉnh. Đến nay mọi công tác chuẩn bị cho lễ công bố hợp nhất 02 tỉnh đã cơ bản hoàn thành (tổ chức cùng với cả nước vào lúc 08 giờ, ngày 30 tháng 6 năm 2025).

Ngày 01 tháng 7 năm 2025, tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định sẽ chính thức hợp nhất, hình thành tỉnh mới với tên gọi tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội. Trung tâm hành chính đặt tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hiện nay.

Thưa các đồng chí !

Trong thời khắc này, chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều có nhiều suy nghĩ, trăn trở, thậm chí cả những day dứt khi chia tay một đơn vị hành chính - nơi mà chúng ta đã gắn bó, cống hiến và trưởng thành. Nhưng chúng ta có quyền tự hào về chặng đường mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai đã đi qua - với biết bao gian nan, thử thách, cũng như kết quả toàn diện mà chúng ta đã đạt được.

Việc hợp nhất hai tỉnh không phải là kết thúc một hành trình, mà chính là một khởi đầu mới - khởi đầu cho sự phát triển mạnh mẽ, hài hòa giữa cao nguyên và duyên hải, giữa thế mạnh nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, giữa chiều sâu truyền thống và khát vọng hiện đại. Đây là thời điểm để chúng ta đoàn kết hơn, bản lĩnh hơn, trách nhiệm hơn vì lợi ích lâu dài của nhân dân.

Kính thưa các đồng chí !

Để chuẩn bị cho thời điểm hợp nhất tỉnh, từ nay đến ngày 01/7/2025, chúng ta cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như tôi đã phát biểu kết luận tại Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa tổ chức trước đó.

Trong đó, cần tập trung: (1) Rà soát, củng cố và vận hành thông suốt bộ máy mới sau sắp xếp, bảo đảm mọi hoạt động diễn ra bình thường. (2) Khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất, dữ liệu số, hệ thống văn bản... nhằm phục vụ cho việc tổ chức, điều hành thống nhất sau khi hợp nhất cấp tỉnh. (3) Tăng cường công tác tư tưởng, nắm tình hình cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là ở những địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm; kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện kéo dài. (4) Chủ động phối hợp chặt chẽ với tỉnh Bình Định để triển khai các phần việc chung, đảm bảo tổ chức thành công Hội nghị hợp nhất 02 tỉnh vào ngày 30 tháng 6. (5) Đảm bảo quốc phòng, an ninh, an toàn tuyệt đối trong giai đoạn chuyển tiếp, nhất là ở các khu vực trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới.

Thưa tất cả các đồng chí !

Trong suốt chiều dài lịch sử, Gia Lai đã chứng minh được bản lĩnh kiên cường, đoàn kết, sáng tạo để vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Tôi tin rằng, với truyền thống đó, với nền tảng đoàn kết và khát vọng đổi mới, phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh ta sẽ tiếp tục có những đóng góp xứng đáng trong chặng đường phát triển của tỉnh Gia Lai mới - một tỉnh mạnh về kinh tế, bền vững về chính trị, giàu bản sắc văn hóa và vững chắc về quốc phòng, an ninh.

Xin gửi tới các đồng chí lời tri ân sâu sắc và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Mong các đồng chí tiếp tục đồng hành, chia sẻ, góp ý và hỗ trợ cho sự phát triển chung của tỉnh Gia Lai mới trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn.

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null