Bác tài xe ôm bị "đại ca" dùng súng bắn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bác tài chạy xe ôm vừa lưu thông vào Bến xe Miền Đông thì bị một "đại ca" dùng súng bắn nhưng may mắn thoát chết.
Trần Quý Minh lúc mới bị bắt
Trần Quý Minh lúc mới bị bắt
Ngày 5-12, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển toàn bộ hồ sơ sang tòa án cùng cấp để xét xử đối với bị can Trần Quý Minh (SN 1967, quê Nam Định) về 2 tội "Giết người" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".
Chiều 7-9-2016, Minh cùng một thanh niên khác chạy xe máy đến dựng trước cổng Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM).
Lúc này, ông Thông (SN 1964, ngụ quận Gò Vấp) chạy xe ôm đi vào cổng thì Minh rút súng ngắn bắn nhưng không trúng. Sau khi bắn, Minh lẩn trốn.
Sau 6 tuần truy tìm, ngày 24-10-2016, các trinh sát phát hiện Minh ngồi uống nước trên đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) nên bắt gi và thu giữ khẩu súng K54 cùng 6 viên đạn.
Tại công an, Minh khai nhận đã mua súng, đạn của một người cùng quê với giá 8 triệu đồng để phòng thân.
Minh từng lĩnh án 17 năm tù về các tội "Cướp tài sản" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Sau khi ra tù, Minh quyết không hoàn lương và tiếp tục đi theo đường cũ.
Phạm Dũng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null