Ayun Pa tổng kết công tác tuyển quân năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 7-4, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2024

Năm 2023, thị xã Ayun Pa được giao chỉ tiêu tuyển chọn 64 công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Hội đồng NVQS thị xã Ayun Pa đã phát lệnh gọi khám nghĩa vụ 392 công dân, qua khám tuyển có 114 công dân đủ sức khỏe đạt từ loại 1 đến loại 3.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Sang

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Sang

Kết quả, thị xã Ayun Pa đã thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Cụ thể, thanh niên nhập ngũ 64/64 công dân, trong đó giao quân cho Trung đoàn BB24 (Sư đoàn BB10, Quân đoàn 3) là 30 công dân Trung đoàn BB991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) là 17 công dân, về nghĩa vụ Công an là 27 công dân.

Để đạt được kết quả trên, các cấp ủy, UBND, Hội đồng NVQS xã, phường lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, sâu rộng đến tận khu phố, tổ dân phố, tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Công tác thâm nhập “3 gặp, 4 biết” đã xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Đảng, chính quyền và gia đình có con em sẵn sàng nhập ngũ.

Ngoài ra, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị bảo đảm chặt chẽ, góp phần thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân. Trong đó, Thị Đoàn Ayun Pa đã tổ chức thành công Hội trại tòng quân giúp thanh niên trúng tuyển làm quen với môi trường tập thể, tạo không khí vui tươi phấn khởi trước ngày lên đường nhập ngũ.

Dịp này, Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa đã tặng giấy khen các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.