Ia Grai khen thưởng 41 tập thể, cá nhân trong công tác tuyển quân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 30-3, UBND huyện Ia Grai, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) huyện đã tiến hành tổng kết công tác tuyển quân năm 2023 và triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2024.
  1. Năm 2023, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ được Hội đồng NVQS huyện và các xã thị trấn triển khai chặt chẽ. Đã tổ chức đăng ký lần đầu cho nam công dân đủ 17 tuổi toàn huyện là 847 công dân, đạt 0,75% so với dân số. Tổ chức xét duyệt chính trị, đạo đức đối với 4.049 công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự. Có 4.045 công dân đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức.
Chủ tịch UBND huyện Ia Grai Lê Ngọc Quý (thứ 6 từ trái sang) tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Phương Lộc

Chủ tịch UBND huyện Ia Grai Lê Ngọc Quý (thứ 6 từ trái sang) tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Phương Lộc

Hội đồng NVQS huyện đã phát lệnh gọi 942 công dân khám sức khỏe. Có 736 công dân tham gia, 206 công dân vắng mặt có lý do.

Qua khám sàng lọc, có 280 công dân đạt sức khỏe từ loại 1 đến loại 3 đủ tiêu chuẩn nhập ngũ. Hội đồng NVQS huyện đã phát lệnh gọi 248 công dân nhập ngũ, (trong đó chính thức 209, dự phòng 39). Giao cho các đơn vị quân đội 187 công dân và Công an 22 công dân. Lễ giao nhận quân được tổ chức chu đáo, đảm bảo quân số, kế hoạch đề ra.

Ngoài ra, các địa phương đã thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, kịp thời động viên công dân và gia đình công dân nhập ngũ. Hội đồng NVQS các xã thị trấn đã xử lý 11 trường hợp chống, trốn đăng ký nghĩa vụ quân sự và lệnh gọi khám sức khỏe.

Với những thành tích đạt được, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai đã tặng giấy khen cho 13 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.