Ayun Pa: Hiệu quả công tác tuyên giáo, dân vận cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm phát huy tối đa năng lực của đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận xã, phường trong việc giúp cấp ủy triển khai nghị quyết của Đảng đến với người dân, tạo sự đồng thuận từ cơ sở, Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa, Gia Lai đã triển khai đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, dân vận cơ sở trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020”.
Triển khai đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, dân vận cơ sở trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020” của Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa, mỗi Đảng ủy xã, phường trên địa bàn thị xã đã thành lập một Ban chỉ đạo có 7-9 thành viên, gọi tắt là “Ban chỉ đạo tuyên vận xã, phường”. Trong đó, Bí thư Đảng ủy xã, phường làm trưởng ban, trưởng khối dân vận làm phó trưởng ban và thành viên là lãnh đạo HĐND, UBND, trưởng các đoàn thể chính trị-xã hội. Hàng tháng, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thị ủy, Ban chỉ đạo tuyên vận duy trì họp các thành viên nhằm đánh giá tình hình tuyên truyền, vận động trong tháng trước và đề ra những nhiệm vụ cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, sau đó soạn thảo thành tài liệu chuyển về chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố trước các kỳ sinh hoạt Đảng. Từ đây, chi bộ, tổ dân vận thôn, buôn, tổ dân phố phân công nhiệm vụ đến từng thành viên để triển khai đến từng hộ dân mọi lúc mọi nơi. Cách làm này đã đem lại những hiệu quả cụ thể trong công tác tuyên giáo, dân vận tại cơ sở. Ông Nguyễn Thế Quang-Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình-chia sẻ: “Khi thực hiện đề án, phường đã giảm thiểu được thời gian họp hành, hội ý. Đặc biệt, cán bộ tuyên giáo, dân vận đã đi sâu vào thực tế hơn. Việc tuyên truyền, vận động đi vào trọng tâm, giải quyết được nhiều vấn đề vướng mắc liên quan đến người dân”.
 Một góc thị xã Ayun Pa. Ảnh: internet
Một góc thị xã Ayun Pa. (Ảnh: internet)
Hỗ trợ hoạt động cho công tác tuyên giáo, dân vận, Thị ủy Ayun Pa bố trí nguồn kinh phí cố định cho 55 tổ dân vận (1,2 triệu đồng/tổ/năm) và 8 Ban chỉ đạo xã, phường (60 triệu đồng/đơn vị/năm) để sử dụng vào các hoạt động tuyên truyền, vận động cụ thể và đạt chất lượng. Cùng với đó, Thị ủy Ayun Pa thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo, dân vận cho đội ngũ làm công tác này, đảm bảo công tác tuyên truyền miệng tại cơ sở được giao đúng người, đúng việc. Với cách làm này, đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận tại phường, xã được sắp xếp, bố trí tập trung, có được sự phối hợp nền nếp, khắc phục những bất cập, hạn chế lâu nay trong công tác, đó là sự dàn trải, mạnh ai nấy làm, nhiều lúc chưa đi vào trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, Ban Tuyên vận xã, phường đi vào hoạt động là sự kết hợp hiệu quả giữa công tác tuyên giáo và dân vận, thống nhất một đầu mối chỉ đạo, giảm bớt thời gian hội họp, tăng cường cán bộ bám thôn, buôn, tổ dân phố. Từ đây, đội ngũ báo cáo viên xã, phường, cán bộ dân vận thôn, buôn, tổ dân phố được củng cố về chất lượng, nâng cao tinh thần trách nhiệm và hoạt động có hiệu quả hơn.
Từ thực tế gần 2 năm triển khai đề án, ông Mai Thế Phụng-Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Ayun Pa-cho biết: Đề án đã đem lại chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động tuyên giáo, dân vận xã, phường. Đặc biệt, đề án đã đạt được mục tiêu chính là gắn kết 2 công tác, tập trung vào 1 đầu mối chỉ đạo để đưa phương pháp “mưa dầm thấm lâu” vào công tác tuyên giáo, dân vận cơ sở. Các vấn đề nổi cộm tại cơ sở được đội ngũ tuyên giáo, dân vận nắm bắt kịp thời, đề xuất phương án giải quyết dứt điểm, không để xảy ra điểm nóng và khiếu kiện lâu ngày. Cũng theo ông Phụng, đây là những kết quả bước đầu, căn bản để triển khai đề án trong giai đoạn tiếp theo, từng bước khẳng định giải pháp thực tế cho công tác tuyên giáo, dân vận tại cơ sở hiện nay.
Minh Lý

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 4-11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu, trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: N.H

Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng

(GLO)- Chiều 29-10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Hoàng Đăng Quang-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

null