Ayun Pa công bố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 19-8, thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.
Dự lễ có các ông, bà: Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lưu Trung Nghĩa-Tỉnh ủy viên-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Siu Trung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành có liên quan; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; đại diện lãnh đạo cấp ủy, UBND một số huyện của tỉnh Đak Lak, Phú Yên cùng đông đảo các ban, ngành, đoàn thể và người dân thị xã.
Lãnh đạo Thị ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đón nhận quyết định công nhận thị xã Ayun Pa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Vũ Chi
Phó chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Ayun Pa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho lãnh đạo Thị ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã. Ảnh: Vũ Chi
Thị xã Ayun Pa nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Gia Lai (được thành lập vào năm 2007). Diện tích tự nhiên toàn thị xã là 28.717,7 ha với dân số khoảng 41.231 người; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 49,92%. Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Chính phủ và các bộ, ngành của Trung ương, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các sở, ngành, các tổ chức đoàn thể của tỉnh, sự ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt bằng sự phát huy mạnh mẽ nội lực, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại thị xã đã được tổ chức thực hiện đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Đồng thời, người dân đồng tình hưởng ứng, tự nguyện đóng góp trí tuệ, công sức, tiền của, đất đai để chung tay cùng thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. 
Tổng nguồn vốn huy động cho xây dựng nông thôn mới toàn thị xã giai đoạn 2011-2021 là 230,2 tỷ đồng đồng, trong đó người dân đóng góp 18 tỷ đồng. Kết quả đến nay, thị xã có 4/4 xã đạt chuẩn NTM, hoàn thành trong năm đăng ký xã đạt chuẩn NTM và trước 1 năm so với đề án xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Trong đó có 5/5 làng thuộc 4 xã đã đăng ký và đạt chuẩn làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số trong năm 2018 và 2019.
Trong hơn 10 năm triển khai chương trình, các xã đã mở mới 7,2 km và nâng cấp, sửa chữa 48,169 km đường giao thông các loại; tổng số hộ trên địa bàn các xã sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 99,71%; 100% xã có điểm vui chơi giải trí và thể thao. Số nhà tạm đã xóa, được cải tạo, nâng cấp để đạt chuẩn trong hơn 10 năm thực hiện chương trình là 247 căn nhà. Đến nay, 4/4 xã không còn nhà tạm, nhà dột nát.
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Vũ Chi
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Vũ Chi
Kinh tế thị xã chuyển dịch đúng hướng. Ngành nông nghiệp luôn duy trì ở mức tăng trưởng ổn định; cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường. Tổng diện tích gieo trồng các loại cây năm 2021 là 11.451,3 ha; diện tích cây lương thực 4.099 ha, năng suất lúa bình quân đạt 64,3 tạ/ha; rau dưa các loại 1.547 ha, năng suất 80,2 tạ/ha, sản lượng 12.066 tấn; tổng đàn gia súc đạt 17.675 con; tổng đàn gia cầm 114.259 con. 
Tình hình sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2011-2021 phát triển tương đối ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2021 là 1.665 tỷ đồng, tăng 7,21% so với cùng kỳ. Hiện nay, thị xã đang tập trung phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh và nhà đầu tư để hoàn tất các thủ tục triển khai, kêu gọi đầu tư tại cụm Công nghiệp 15 ha tại xã Ia Sao. Ngoài ra, trên địa bàn 4 xã có 10 doanh nghiệp nhỏ và vừa và hơn 230 hộ kinh doanh đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Thu nhập bình quân đầu người của các xã tăng liên tục qua các năm. Đến cuối năm 2021, đạt 45,19 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo tại 4 xã chiếm tỷ lệ 0,49%.
Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, thị xã tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các xã giai đoạn 2016-2020 với phương châm “Phát triển kinh tế-xã hội là kết nối giữa đô thị với nông thôn theo hướng hiện đại và giữ vững được truyền thống”. Phấn đấu giai đoạn 2021-2025, thị xã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 22/22 làng đạt chuẩn nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đây là niềm vinh dự song cũng là trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã tiếp tục cố gắng trong thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thị xã thực hiện một số nội dung như: Tiếp tục rà soát bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo hướng giữ vững những tiêu chí đã đạt được, hoàn thành các tiêu chí mới theo bộ tiêu chí mới của Trung ương; tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn gắn với thực hiện có hiệu quả kế hoạch tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chủ động kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương tình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tập trung huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn đồng bộ gắn với phát triển đô thị, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn, tiếp tục đấy mạnh xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 5 cá nhân có thành tích trong phong trào “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”. Chủ tịch UBND thị xã tặng giấy khen cho 33 tập thể và 84 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
VŨ CHI
 

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null