An Khê: Vững vàng nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cùng với thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người dân, ngành Y tế thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) luôn chủ động triển khai các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19.
 

 Nhân viên Trạm Y tế phường An Phước tổ chức khám sàng lọc, tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân. Ảnh: Ngọc Minh
Nhân viên Trạm Y tế phường An Phước tổ chức khám sàng lọc, tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân. Ảnh: Ngọc Minh

Thị xã An Khê có 1 trung tâm y tế và 11 trạm y tế xã, phường với 218 cán bộ, nhân viên, trong đó có 37 bác sĩ. Năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành Y tế thị xã khắc phục khó khăn, chung tay cùng chính quyền địa phương đẩy lùi dịch bệnh. Mặc dù thiếu nhân lực, song với tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tháng 2-2021, Trung tâm Y tế thị xã đã cử 7 bác sĩ, điều dưỡng hỗ trợ huyện Ia Pa phòng-chống dịch Covid-19. Cuối tháng 8, thực hiện lời kêu gọi của Bộ Y tế, đơn vị cử 2 bác sĩ cùng đoàn y-bác sĩ của tỉnh vào TP. Hồ Chí Minh chống dịch.

Nói về chuyến công tác đặc biệt nơi tâm dịch TP. Hồ Chí Minh, bác sĩ Phạm Văn Tuyến (Khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế thị xã) chia sẻ: “Trong thời gian 2 tháng, chúng tôi thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn quận Tân Phú. Khoảng 1 tháng đầu, bình quân mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận, cấp cứu và điều trị 150-200 ca F0. Nhờ sự chung sức đồng lòng của tất cả mọi người và công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 được đẩy mạnh, số ca F0 giảm đáng kể. Đây là chuyến đi để lại dấu ấn, nhiều kỷ niệm đẹp, ý nghĩa đối với tôi và các đồng nghiệp. Chúng tôi rất tự hào vì đã đóng góp công sức nhỏ bé vào công cuộc phòng-chống dịch chung của đất nước”.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, bên cạnh sự nỗ lực của từng cá nhân, hầu hết tập thể các khoa, phòng, trạm y tế đều cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ. Bác sĩ Đặng Thị Thanh Nga-phụ trách Khoa Truyền nhiễm (Trung tâm Y tế thị xã) cho hay: Khoa có 2 bác sĩ, 6 điều dưỡng và 1 hộ lý. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tập thể y-bác sĩ luôn đoàn kết, không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, luôn đứng vững ở tuyến đầu chống dịch. “Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Khoa đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai sớm biện pháp điều trị, phòng-chống dịch mạnh mẽ và hiệu quả theo chiến lược “ngăn chặn-phát hiện-cách ly-khoanh vùng triệt để, dập dịch quyết liệt và điều trị”-bác sĩ Nga nói.

 Bác sĩ Phạm Văn Tuyến (Khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế thị xã An Khê) tích cực tham gia phòng-chống dịch Covid-19 và chăm sóc bệnh người nhân. Ảnh: Ngọc Minh
Bác sĩ Phạm Văn Tuyến (Khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế thị xã An Khê) tích cực tham gia phòng-chống dịch Covid-19 và chăm sóc bệnh nhân. Ảnh: Ngọc Minh


Thời gian qua, Trạm Y tế phường Tây Sơn cũng luôn bám sát chỉ đạo của cấp trên để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và phối hợp phòng-chống dịch Covid-19 hiệu quả. Trạm tích cực tham mưu giúp Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 phường; tích cực tham gia truy vết, giám sát các trường hợp cách ly tại nhà, tăng cường phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, phát tờ rơi nhằm nâng cao ý thức của người dân, đồng thời tuyên truyền thực hiện 5K; chủ động bố trí lực lượng trực trạm và tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân. “Hưởng ứng Chiến dịch tiêm chủng mùa xuân do Bộ Y tế phát động, mùng 4 Tết Nhâm Dần 2022, 100% cán bộ, nhân viên đã tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19, đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra”-bác sĩ Hà Thị Thanh Tuyết-Trạm trưởng Trạm Y tế phường Tây Sơn-cho hay.

Những năm qua, song song với công tác chăm sóc sức khỏe người dân, Trạm Y tế xã Song An cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch Covid-19. Bác sĩ Từ Văn Thơm-Trạm trưởng Trạm Y tế xã-chia sẻ: “Từ tháng 4-2021 đến nay, chúng tôi đã tiếp nhận hơn 2.700 lượt công dân khai báo, giám sát y tế gần 1.500 trường hợp, cách ly tại nhà 1.175 trường hợp, truy vết 628 trường hợp, lấy mẫu xét nghiệm 1.189 trường hợp; đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 cho 3.332 người 18 tuổi trở lên, đạt hơn 101%; mũi 2 đạt 98,51% và mũi 3 đạt gần 48%”.

Trao đổi với P.V, bác sĩ Phạm Ngọc Hường-Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã An Khê-cho biết: Trung tâm từng bước khắc phục khó khăn, chủ động bố trí nhân lực, trang-thiết bị y tế, đảm bảo cho việc phòng và điều trị bệnh. Cùng với đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc thường xuyên động viên đội ngũ y-bác sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, đồng lòng chung tay cùng chính quyền địa phương trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh. Đặc biệt, được tỉnh quan tâm đầu tư, hiện nay, Trung tâm đang nâng cấp, xây mới Khoa Ngoại, sửa chữa phòng khám, xây dựng khu vệ sinh công cộng và hoàn thiện hệ thống xử lý rác thải. Các công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ giúp công tác khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân tốt hơn, góp phần thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác phòng-chống dịch.

Với những nỗ lực trong công tác phòng-chống dịch Covid-19, năm 2021, Trung tâm Y tế thị xã An Khê có 9 nhân viên y tế được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 16 cá nhân và 2 tập thể được Chủ tịch UBND thị xã An Khê tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng-chống dịch Covid-19.

 

 NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null