An Khê: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 12-3, Thị ủy An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.

img-4057.jpg
Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho 3 cán bộ làm công tác kiểm tra thuộc Ủy ban Kiểm tra Thị ủy An Khê . Ảnh: Ngọc Minh

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, hội, đoàn thể và các xã, phường trên địa bàn.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã ban hành quy chế làm việc và chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thị ủy thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy giao. Hàng năm, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã triệu tập và chỉ đạo tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng với cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp dưới theo quy chế làm việc.

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo Điều 32, Điều lệ Đảng quy định, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã hoàn thành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng và 10 đảng viên, đạt 150% chương trình đề ra đối với tổ chức đảng và 143% so với chương trình đề ra đối với đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã hoàn thành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với 11 tổ chức đảng, 5 Ủy ban Kiểm tra đảng ủy, đạt 100% chương trình đề ra.

img-4062.jpg
Tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Ngọc Minh

Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã tiến hành kiểm tra tài chính đảng đối với 11 tổ chức đảng và 1 cấp ủy cùng cấp, đạt 100% chương trình đề ra. Qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm, tuy nhiên, Ủy ban Kiểm tra đã yêu cầu xây dựng kế hoạch khắc phục đối với những hạn chế, khuyết điểm và báo cáo kết quả thực hiện; đồng thời yêu cầu 1 tổ chức đảng chỉ đạo xử lý số tiền hơn 12 triệu đồng đối với khoản chi quyết toán sai nguồn.

Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã hoàn thành giám sát đối với 10 tổ chức đảng và 8/10 đảng viên (không giám sát 2 đảng viên do chuyển công tác), đạt 125% chương trình đề ra đối với tổ chức đảng và 100% chương trình đề ra đối với đảng viên.

Qua giám sát tổ chức đảng và đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy nhận thấy các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các nội dung giám sát, những tồn tại, hạn chế đã chấn chỉnh, nhắc nhở và yêu cầu khắc phục trong thời gian tới; đồng thời, yêu cầu tổ chức đảng chỉ đạo thu hồi nộp trả ngân sách Nhà nước với tổng số tiền hơn 96 triệu đồng và họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các cá nhân có liên quan.

img-4052.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

Ủy ban Kiểm tra đã phân công cán bộ, đảng viên phụ trách địa bàn, thực hiện giám sát thường xuyên; các đồng chí được phân công đã chủ động nắm tình hình, nghiên cứu các văn bản và tham dự các hội nghị của tổ chức đảng cấp dưới để giám sát hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên theo quy định.

Trong nhiệm kỳ, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã tiếp nhận 17 đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, lưu 7 đơn do giấu tên, nặc danh, giải quyết 4 đơn thuộc thẩm quyền và 6 đơn chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã xây dựng kế hoạch và tổ chức 3 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng cho 203 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở và các đồng chí cấp ủy phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ cơ sở.

Thực hiện clip: Ngọc Minh

Dịp này, 3 cán bộ làm công tác kiểm tra thuộc Ủy ban Kiểm tra Thị ủy An Khê được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”. Ban Thường vụ Thị ủy An Khê tặng giấy khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Có thể bạn quan tâm

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

(GLO)- Những ngày này, khi đất trời cao nguyên chuyển mùa với những cơn gió mang theo hơi nước cũng là lúc hơn 1 vạn cây muồng đen ở thung lũng Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đồng loạt trổ hoa vàng rực. Sắc hoa như mang mùa thu đến sớm cho vùng đất này.

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ năm 2020, người Bahnar Kon K’đĕh ở làng Kgiang (xã Tơ Tung) đã xây dựng và phát triển mô hình Làng văn hóa du lịch cộng đồng Kgiang. Từ những nét văn hóa truyền thống, câu chuyện đời sống, người dân nơi đây đang mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm bản sắc, gần gũi và chân thực.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

null