An Khê phải đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 13-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy An Khê liên quan đến tình hình xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội và một số vấn đề còn tồn tại của địa phương thời gian qua. Các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy An Khê. Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thi

Tại buổi làm việc, Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Thị Thanh Lịch đã báo cáo khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã. Trong đó, tập trung vào vấn đề nâng cấp đô thị; tái cơ cấu ngành nông nghiệp (nhân rộng cánh đồng mía mẫu lớn, trồng rau theo tiêu chuẩn VietGap và hoa công nghệ cao, bỏ hẳn diện tích sản xuất lúa 1 vụ); xây dựng nông thôn mới; thu hút đầu tư cho cụm công nghiệp; quy hoạch và phát triển du lịch; giải quyết ô nhiễm môi trường; kế hoạch và giải pháp để vận hành Nhà máy rác An Khê; chuẩn hóa trình độ cán bộ vào năm 2017…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh: Ban Thường vụ Thị ủy An Khê cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới để năm 2018, thị xã phải đạt chuẩn nông thôn mới. Tập trung xóa nghèo dứt điểm vào năm 2017, riêng năm 2016 phải giảm được 2% theo Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh. Tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển đô thị, đến năm 2020 thị xã phải thật sự xanh-sạch-đẹp. Cùng với tỉnh và doanh nghiệp xã hội hóa ngành du lịch, về phía tỉnh sẽ chủ trì hội thảo về Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo. Kêu gọi đầu tư để phát triển công nghiệp chế biến, phấn đấu đến năm 2020 lấp đầy Cụm công nghiệp An Bình. Áp dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào nông nghiệp, trước tiên là rau; cụ thể hóa quy hoạch của tỉnh về phát triển chăn nuôi ở vùng ven thị xã, hình thành các trang trại chăn nuôi lớn. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý các vụ việc ô nhiễm môi trường. Cải cách hành chính; cải thiện thật sự môi trường đầu tư để nâng cao năng lực cạnh tranh của thị xã…

 

Trao đổi tại Khu Di tích khảo cổ Rộc Tưng (xã Xuân An, thị xã An Khê). Ảnh: Hồng Thi
Trao đổi tại Khu Di tích khảo cổ Rộc Tưng (xã Xuân An, thị xã An Khê). Ảnh: Hồng Thi

* Trước đó, vào sáng cùng ngày, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy cùng với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Hội Nông dân tỉnh, Nhà máy Đường An Khê, lãnh đạo huyện Đak Pơ đã đi khảo sát, kiểm tra 2 mô hình cánh đồng mía mẫu lớn tại thị trấn Đak Pơ và xã Tân An (huyện Đak Pơ). Tại đây, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Huyện Đak Pơ cần khảo sát lại diện tích, lập quy hoạch cánh đồng mía mẫu lớn trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng việc dồn điền, đổi thửa để thực hiện cánh đồng lớn, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số. Riêng các khu vực khó khăn về địa hình, chịu ảnh hưởng lớn bởi thiên tai, huyện cần nắm chắc và phối hợp tốt với Nhà máy Đường An Khê để triển khai mô hình cánh đồng mía lớn nếu có thể...

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null