An Khê dồn sức xây dựng nông thôn mới nâng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục dồn sức xây dựng xã NTM nâng cao. Nhiều giải pháp đã được địa phương đặt ra nhằm phấn đấu đưa 4 xã Thành An, Cửu An, Song An và Xuân An đạt chuẩn vào cuối năm 2021.
Qua hơn 10 năm xây dựng NTM, bộ mặt xã Thành An có nhiều khởi sắc. Hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, thu nhập và điều kiện sống của người dân dần nâng cao.
Ông Nguyễn Đắc Doãn (thôn 6, xã Thành An) chia sẻ: “Chúng tôi rất phấn khởi vì kinh tế-xã hội của xã đã có chuyển biến đáng kể, đời sống cũng được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Riêng tôi, qua tham gia các lớp tập huấn trồng trọt, chăn nuôi đã tiếp thu được nhiều kiến thức mới để phát triển kinh tế gia đình. Từ đó, tôi đã áp dụng vào mô hình vườn-ao-chuồng của mình, đem lại hiệu quả cao với thu nhập 150-200 triệu đồng mỗi năm”.
Gia đình ông Nguyễn Đắc Doãn (thôn 6, xã Thành An) phát triển mô hình vườn-ao-chuồng cho thu nhập cao. Ảnh: Mộc Trà
Gia đình ông Nguyễn Đắc Doãn (thôn 6, xã Thành An) phát triển mô hình vườn-ao-chuồng cho thu nhập cao. Ảnh: Mộc Trà
Hiện nay, cán bộ và người dân xã Thành An tiếp tục chung sức, đồng lòng quyết tâm xây dựng xã nhà thành xã NTM nâng cao và hướng đến xã NTM kiểu mẫu. Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Phi Hùng cho biết: Cuối năm 2020, xã đạt 18/19 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Hiện còn tiêu chí số 18 (hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật) chưa đạt chuẩn. Nguyên nhân là do: Năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và hầu hết tổ chức đoàn thể của xã chỉ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, chưa được đánh giá loại cao nhất để đạt tiêu chí này.
Để đạt được mục tiêu đề ra vào cuối năm nay, bên cạnh duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, xã sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tiêu chí số 18. Cùng với việc cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước… chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa vai trò các tổ chức đoàn thể trên cơ sở phân công, phân nhiệm về thực hiện các chỉ tiêu trong từng tiêu chí cụ thể tại cơ sở, bảo đảm duy trì hoạt động thường xuyên; phấn đấu và giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh.
2- Cán bộ và nhân dân xã Thành An đang chung sức, đồng lòng quyết tâm xây dựng xã nhà đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2021. Ảnh: Mộc Trà.
Cán bộ và nhân dân xã Thành An đang chung sức, đồng lòng quyết tâm xây dựng xã nhà đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2021. Ảnh: Mộc Trà
Tương tự, xã Song An cũng “về đích” NTM năm 2018. Nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí, xã đã xây dựng Đề án NTM nâng cao, trong đó, đánh giá, phân tích rõ tiềm năng, thế mạnh của địa phương; thực trạng các tiêu chí NTM và đề ra mục tiêu, giải pháp cụ thể để phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2021. Đến nay, xã đã đạt 14/19 tiêu chí NTM nâng cao; các tiêu chí chưa đạt gồm: hộ nghèo, tổ chức sản xuất, giáo dục và đào tạo, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.
“Chúng tôi đang huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, thực hiện kiên trì, quyết liệt, làm đến đâu chắc đến đó, không chủ quan. Khó nhất hiện nay là tiêu chí hộ nghèo. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục xây dựng dự án lồng ghép các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo; hướng dẫn bà con ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đồng thời, phát huy hiệu quả các dự án hỗ trợ trước đây để giảm nghèo bền vững”-ông Khưu Doãn Huân-Chủ tịch UBND xã Song An-thông tin.
Ngoài 2 xã trên, năm 2021, thị xã An Khê còn đăng ký thêm 2 xã Cửu An và Xuân An đạt chuẩn NTM nâng cao. Trong đó, xã Cửu An đã đạt 18/19 tiêu chí, xã Xuân An đạt 14/19 tiêu chí. Năm 2022, thị xã sẽ tiếp tục phấn đấu xây dựng xã Tú An đạt chuẩn NTM nâng cao.
Ông Nguyễn Hùng Cường-Trưởng phòng Kinh tế thị xã An Khê-cho hay: Sau khi 100% xã hoàn thành chương trình xây dựng NTM vào cuối năm 2019, UBND thị xã chỉ đạo các địa phương tiếp tục xây dựng đề án nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí trong giai đoạn tiếp theo. Cùng với đó, đôn đốc các xã tiếp tục duy trì và giữ vững các tiêu chí đã đạt chuẩn, huy động mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí gần đạt; trong đó, tập trung vào 2 tiêu chí thu nhập và tổ chức sản xuất. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên đảm trách từng công trình, phần việc trong xây dựng NTM và gắn trách nhiệm thực hiện với công tác thi đua hàng năm.
MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Sắc màu cuộc sống bên những ngôi nhà cổ ở Thuận Nghĩa

Trầm mặc nhà cổ ở Thuận Nghĩa

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, ở làng Thuận Nghĩa (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện một khoảng lặng rất riêng. Đó là những ngôi nhà cổ trầm mặc bên hàng cau, vườn cây, như những mảnh ký ức của làng quê xưa, âm thầm gìn giữ nếp sống, gia phong và dấu ấn của thời gian.

Phường Pleiku khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ.

Phường Pleiku khai trương "Phố đêm Chợ Nhỏ"

(GLO)- Tối 30-1, tại đường D2, khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku), UBND phường Pleiku tổ chức lễ khai trương “Phố đêm Chợ Nhỏ” - mô hình không gian văn hóa, ẩm thực và du lịch cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.

Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Bảo Ngọc

60s Gia Lai: Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Tối 25-1, “Phố đêm Chợ Nhỏ” (phường Pleiku) chính thức đi vào hoạt động thử nghiệm, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, và thưởng thức ẩm thực, mang đến một nhịp sống đêm mới cho đô thị phố núi.

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Trong ngày 25-1, phường Pleiku đã khẩn trương hoàn tất những công đoạn chỉnh trang cuối cùng tại khu vực đường bờ kè Suối Hội Phú, sẵn sàng chào đón du khách khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Dự án này bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào tối ngày 25-1 và sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 30-1.

Giữ hồn quê giữa những đổi thay

Tiếp thêm sức sống cho làng nghề nón lá Gò Găng

(GLO)- Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hiện nay, nghề chằm nón tuy không còn là nguồn thu nhập chính, song những thợ lâu năm nơi đây vẫn âm thầm gắn bó với nghề, gìn giữ ký ức làng quê.

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

(GLO)- Thời gian qua, xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã từng bước thay đổi trong cách triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chuyển từ hỗ trợ người nghèo nâng cao khả năng tiếp cận thông tin lên đến hỗ trợ có điều kiện, gắn trách nhiệm của người thụ hưởng.

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

null