An Khê đảm bảo tiến độ xây dựng cơ bản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ngay từ đầu năm nên đến thời điểm này, khối lượng thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã An Khê (Gia Lai) đạt khoảng 80%, tỷ lệ giải ngân đạt gần 70%. Hiện tại, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thị xã đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành các công trình theo đúng kế hoạch. 
 Công trình lát vỉa hè đường Quang Trung đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Q.T
Công trình lát vỉa hè đường Quang Trung đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Q.T
Năm 2018, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thị xã An Khê được giao triển khai thực hiện 27 công trình, gồm 25 công trình thi công mới, 2 công trình chuyển tiếp từ năm 2017. Tổng nguồn vốn UBND thị xã giao cho Ban Quản lý trực tiếp thực hiện là trên 71 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương giao 17 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh 17 tỷ đồng, nguồn vốn xổ số kiến thiết tỉnh 3,6 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách thị xã trên 34 tỷ đồng.
Theo ông Phạm Quang Bửu-Trưởng ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thị xã An Khê, ngay từ đầu năm, UBND thị xã đã chỉ đạo Ban tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, nhất là các công trình trường học, đường giao thông… Trên cơ sở đó, Ban Quản lý đã chủ động tiến hành hoàn thiện hồ sơ, thủ tục các dự án, rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt dự án cũng như lựa chọn nhà thầu, đơn vị thi công có năng lực. Cùng với đó, Ban đã phối hợp với các ban, ngành chức năng và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, kịp thời bàn giao mặt bằng sạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đồng thời, phát huy tốt sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, các đơn vị thi công, đơn vị quản lý sử dụng công trình; khối lượng thực hiện tới đâu thì giải ngân tới đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi về tài chính cho các đơn vị thi công.
 Công trình đường Lý Thái Tổ sắp hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Ảnh: Q.T
Công trình đường Lý Thái Tổ sắp hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Ảnh: Q.T
Nhờ đó, các công trình xây dựng, sửa chữa trường học đều hoàn thành vượt tiến độ so với hợp đồng và kịp đưa vào phục vụ năm học 2018-2019. Ban Quản lý cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện cũng như đảm bảo chất lượng công trình đường giao thông. Đến nay, các đơn vị thi công đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 3 tuyến đường giao thông nội thị; 5 dự án hệ thống thoát nước, bó vỉa hè các tuyến đường nội thị; hoàn thành 100% khối lượng thực hiện dự án đường vành đai phía Nam thị xã. Đối với các dự án còn lại, ngoài dự án hạ tầng Cụm Công nghiệp tiến độ thực hiện đạt thấp (khoảng 40% kế hoạch) thì đều đạt từ 60% đến 80% khối lượng. Tính đến nay, khối lượng thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã đạt gần 80% kế hoạch, tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 65% kế hoạch vốn.
“An Khê đang bước vào mùa mưa nên việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đường giao thông gặp đôi chút khó khăn. Tuy nhiên, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành các công trình theo đúng kế hoạch đề ra, Ban Quản lý đang triển khai nhiều giải pháp như tăng cường đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nguồn nhân lực, nhân công, máy móc, tranh thủ thời tiết nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục; tạo điều kiện giải ngân để các đơn vị có vốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện; tăng cường công tác giám sát kỹ thuật, phát huy vai trò, trách nhiệm của giám sát cộng đồng nhằm đảm bảo chất lượng các công trình”-Trưởng ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thị xã An Khê cho biết.
Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng cường bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Gia Lai tăng cường bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa ô nhiễm, xử lý nghiêm vi phạm, không để phát sinh các điểm nóng về môi trường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Tạo nguồn lực đầu tư từ đất đai

Tạo nguồn lực đầu tư từ đất đai

(GLO)- Nguồn lực đất đai được xác định là một trong những động lực quan trọng để tạo vốn đầu tư phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số. Năm 2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai phấn đấu thu ngân sách 5.960 tỷ đồng từ đất đai, cao gần gấp 3 lần năm trước.

Chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng để triển khai Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng để triển khai Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Theo thông tin từ của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh vừa quyết định chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Phường Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ “Ngư dân bám biển - Giữ môi trường xanh”

Phường Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ “Ngư dân bám biển - Giữ môi trường xanh”

(GLO)- Ngày 26-6, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Tú Sương cho biết, nhân Tháng cao điểm hành động vì môi trường, Hội Nông dân phường phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn ra mắt CLB “Ngư dân bám biển - Giữ môi trường xanh”.

null