An Cư cho hội viên cựu chiến binh khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội cụ Hồ”, nhiều năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai đã và đang góp sức cùng địa phương thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo. 

Thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, các cấp Hội đã vận động, kết nối các nguồn lực để có thêm nhiều ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội” được xây dựng, bàn giao, giúp các hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn được “an cư”.

Qua khảo sát thực tế, Hội Cựu chiến binh huyện Đức Cơ đã lập danh sách đề nghị Hội Cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ kinh phí, xóa nhà tạm cho gia đình hội viên Rơ Mah Bích (làng Đo, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ). Ngôi nhà tạm của Bích hơn 20m2 được làm từ 13 năm trước nay đã xuống cấp nghiêm trọng.

hoi-cuu-chien-binh-huyen-duc-co-trao-tien-ho-tro-xay-dung-nha-cho-gia-dinh-chi-siu-xanh-than-nhan-hoi-vien-cuu-chien-binh.jpg
Hội Cựu chiến binh huyện Đức Cơ trao tiền hỗ trợ làm nhà cho gia đình chị Siu Xanh-thân nhân hội viên cựu chiến binh. Ảnh: T.L

Ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội” chưa kịp xây dựng thì anh Bích phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối, không qua khỏi để lại vợ cùng 2 con nhỏ (13 tuổi và 4 tuổi). Với mong muốn giúp thân nhân hội viên ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, ngày 18-2, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Cựu chiến binh huyện đã phối hợp cùng địa phương khởi công xây dựng nhà từ nguồn kinh phí do Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Ngày khởi công, chị Siu Xanh-vợ anh Bích xúc động nói: “Mình thương chồng vì không được ở nhà mới, càng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp Hội. Mình góp 20 triệu đồng, mượn thêm 30 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà trị giá 110 triệu đồng. Nhà rộng gần 50m2, có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Mình nhận khai thác mủ cao su thuê với mức lương 4-5 triệu đồng/tháng; chăm sóc 300 cây cà phê sau vườn để có thêm thu nhập. Có nhà mới khang trang rồi nên giờ mình chỉ mong có sức khỏe để làm lụng nuôi con và sớm trả nợ”.

Hưởng ứng chương trình, tại huyện Đak Đoa, Hội Cựu chiến binh huyện cũng triển khai xây dựng 3 nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho 2 gia đình hội viên ở xã Hà Đông và 1 gia đình hội viên ở xã Đak Krong. Hội Cựu chiến binh tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ 2 nhà, Hội Cựu chiến binh huyện vận động cán bộ, hội viên đóng góp và huy động các nguồn lực xây dựng 1 nhà.

Ông Nguyễn Văn Nga-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện cho biết: Qua tuyên truyền, vận động, mỗi gia đình đối ứng thêm 30 triệu đồng. Hội phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình xây dựng đảm bảo nhà chắc chắn, vững chãi; đồng thời vận động cán bộ, hội viên hỗ trợ thêm kinh phí mua sắm vật dụng thiết yếu tặng các gia đình trong lễ bàn giao nhà mới dự kiến trong tháng 3-2025.

hoi-cuu-chien-binh-huyen-dak-doa-khoi-cong-xay-dung-nha-cho-hoi-vien-kho-khan-o-xa-dak-krong.jpg
Hội Cựu chiến binh huyện Đak Đoa đã khởi công xây dựng 3 nhà. Ảnh: A.H

Theo Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Phạm Mạnh Hùng, các cấp Hội coi việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để tạo sự gắn kết giữa hội viên với tổ chức Hội, giữa hội viên với hội viên. Các cấp Hội tích cực vận động cán bộ, hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên cựu chiến binh chỉ còn 4,05%; có 58 xã, phường trong tỉnh không còn hội viên cựu chiến binh nghèo. Đặc biệt, giai đoạn 2019-2024, thông qua Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” và vận động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ, các cấp Hội đã xóa được 358 nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng trị giá hơn 7 tỷ đồng.

Để chung sức cùng địa phương hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong 6 tháng đầu năm 2025 và chào mừng Kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh tỉnh (1/3/1990-1/3/2025), Hội Cựu chiến binh tỉnh đã vận động, kết nối các nguồn lực trong và ngoài tỉnh, trong cán bộ, hội viên đóng góp Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để giúp đỡ hội viên “An cư lạc nghiệp”, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cũng theo Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hỗ trợ 3 tỷ đồng để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 60 hội viên với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà và Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh trích Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” tỉnh hỗ trợ thêm 10 triệu đồng/nhà để đảm bảo kinh phí xây dựng theo quy định (60 triệu đồng/nhà). Kinh phí đã được Hội Cựu chiến binh tỉnh phân bổ về Hội Cựu chiến binh 11 huyện. Trong đó, huyện Chư Prông được phân bổ kinh phí nhiều nhất để xây dựng mới 26 ngôi nhà.

Ông Đinh Văn Dũng-Bí thư Huyện ủy Chư Prông-thông tin: Toàn huyện có 28 nhà tạm, nhà dột nát của hội viên cựu chiến binh. Sự quan tâm, phân bổ kinh phí kịp thời của Hội Cựu chiến binh tỉnh đã hỗ trợ địa phương xóa được 26 nhà; 2 nhà còn lại địa phương cũng đã tiếp nhận nguồn lực, cơ bản có đủ kinh phí để triển khai. Huyện chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã cùng với Hội Cựu chiến binh huyện vận động các gia đình đối ứng làm nhà rộng hơn, có các công trình phụ trợ. Hội cũng huy động lực lượng tham gia ngày công lao động; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng công trình đảm bảo tiêu chí “3 cứng”.

hoi-cuu-chien-binh-tinh-trao-kinh-phi-ho-tro-xoa-nha-tam-nha-dot-nat-cho-hoi-vien-kho-khan-ve-nha-o-tai-huyen-chu-prong-anh-pljpg.jpg
Hội Cựu chiến binh tỉnh trao kinh phí hỗ trợ nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho hội viên khó khăn ở huyện Chư Prông. Ảnh: P.L

Ngoài kinh phí từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tiếp nhận nguồn lực từ Trung ương Hội Cựu chiến binh hỗ trợ 480 triệu đồng; Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 120 triệu đồng; Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh khoảng 500 triệu đồng; vận động cán bộ, hội viên đóng góp Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” 25 ngàn đồng/hội viên...

“Hội tiếp tục kết nối với các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh chung tay thực hiện chủ trương giàu tính nhân văn này”-Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Những mái ấm ở vùng khó

Những mái ấm ở vùng khó

(GLO)- Ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đã lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc. Những ngôi nhà mới không chỉ góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn mà còn mở ra hy vọng về một cuộc sống tươi sáng hơn cho hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo.

Cả nước có 23 tỉnh, thành không còn nhà tạm, nhà dột nát

Cả nước có 23 tỉnh, thành không còn nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Theo Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, đến nay có thêm 2 địa phương (Hải Dương và Cà Mau) hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát (dự kiến công bố trong tháng 6-2025), nâng tổng số địa phương không còn nhà tạm, nhà dột nát là 23/63 địa phương.

Vợ chồng ông Siu Kra-bà Siu Bôm (làng C, xã Gào, TP. Pleiku) vui mừng vì được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà.

Yên vui trong những ngôi nhà mới

(GLO)- Từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, hàng ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được ở trong những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố. Từ đây, bà con có thể yên tâm lao động sản xuất để vươn lên trong cuộc sống.

Gia Lai: 6.465/8.155 căn nhà đã hoàn thành

Gia Lai: 6.465/8.155 căn nhà đã hoàn thành

(GLO)- Tin từ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai cho biết, đến chiều 12-6, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng, sửa chữa 7.917 căn nhà (đạt 97,08% so với kế hoạch). Trong đó, 6.465/8.155 căn nhà xây dựng đã hoàn thành.

Mái ấm nghĩa tình

Mái ấm nghĩa tình

(GLO)- Nhờ sự vận động, kết nối của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có thêm điều kiện xây dựng nhà ở khang trang, kiên cố. Những mái ấm nghĩa tình này đã góp phần cải thiện đời sống người dân.

Niềm vui an cư

Niềm vui an cư

(GLO)- Trước mùa mưa bão năm nay, hàng ngàn hộ dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ổn định trong những mái nhà vững chãi. Niềm vui ánh lên trên từng gương mặt khi họ đón những cơn mưa đầu mùa trong ngôi nhà mới kiên cố, an toàn.

null