Ẩm thực “độc lạ” từ cây càphê sẽ được giới thiệu ở Lễ hội Càphê Buôn Ma Thuột

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bia hoa càphê, rượu vang càphê, trà hoa càphê… sẽ là những sáng tạo độc đáo từ sản phẩm càphê mà ban tổ chức Lễ hội Càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 sẽ giới thiệu đến du khách thập phương.

am-thucc.jpg
Hai đại sứ của mùa lễ hội càphê năm nay. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Không chỉ được thưởng thức miễn phí càphê bản địa, đến với Lễ hội Càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 diễn ra từ ngày 9-13/3, du khách còn được thưởng thức vô số sản phẩm mới, độc đáo từ cây càphê như bia hoa càphê, rượu vang càphê, trà hoa càphê… Đặc biệt, đoàn nghệ thuật tỉnh Jeonbuk (Hàn Quốc) sẽ góp mặt tại sự kiện.

Đây là thông tin mới nhất từ ban tổ chức lễ hội.

Ẩm thực độc đáo từ càphê

Đại diện ban tổ chức Lễ hội Càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 cho biết, Đoàn nghệ thuật tỉnh Jeonbuk (Hàn Quốc) đã xác nhận góp mặt tại lễ hội và tham gia diễu hành tại Lễ hội đường phố, diễn ra vào lúc 15 giờ 30 ngày 10/3, tại khu vực Tượng đài Ngã Sáu Buôn Ma Thuột.

Sự hiện diện của đoàn nghệ thuật tỉnh Jeonbuk được kỳ vọng sẽ góp phần giúp Lễ hội đường phố thêm sắc màu văn hóa. Trước đó, tại mùa Lễ hội lần thứ 8 năm 2023, Đoàn nghệ thuật tỉnh Jeonbuk cũng tham gia diễu hành và để lại ấn tượng đậm nét trong lòng du khách. Cũng theo ban tổ chức tiết lộ, ngoài đoàn nghệ thuật của tỉnh Jeonbuk, đoàn nghệ thuật của tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) cũng đang cân nhắc tham dự Lễ hội đường phố.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban tổ chức lễ hội, ông Nguyễn Tuấn Hà cho biết hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương, gấp rút triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị cho việc tổ chức Lễ hội. Đáng chú ý, những sản phẩm mới, độc đáo từ cây càphê như bia hoa càphê, rượu vang càphê, trà hoa càphê… sẽ được giới thiệu tới công chúng.

2amthuc.jpg
Hoa hậu H'Hen Niê, người con của quê hương Đắk Lắk mong muốn bằng sức ảnh hưởng của mình sẽ giúp lan tỏa hình ảnh và thu hút du khách đến với sự kiện. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Lễ hội Càphê Buôn Ma Thuột lần này là sự kiện quy mô, dự kiến sẽ thu hút khoảng 200.000 lượt du khách, trong đó khoảng 1.500 khách quốc tế đến tham quan, du lịch. Chúng tôi kỳ vọng đây là cơ hội để giới thiệu, quảng bá, tạo sức lan tỏa hình ảnh Đắk Lắk, thu hút các nhà đầu tư du lịch trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương,” ông Nguyễn Tuấn Hà cho hay.

Đại diện ban tổ chức cũng bày tỏ việc tiếp tục chọn H’Hen Niê (Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017, Top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới 2018) và Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa làm Đại sứ truyền thông Lễ hội cũng bởi đây là hai người con của quê hương Đắk Lắk và kỳ vọng bằng sức ảnh hưởng của mình hai người đẹp sẽ góp phần lan tỏa được vẻ đẹp của lễ hội càphê.

Cơ sở lưu trú đã sẵn sàng

Để phục vụ cho Lễ hội, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, ông Trần Hồng Tiến cho biết đã chỉ đạo các đơn vị kinh doanh du lịch, lữ hành, lưu trú cùng đồng hành với địa phương, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách.

Theo đó, đại diện các đơn vị kinh doanh du lịch, lữ hành, khách sạn đã cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức Lễ hội, chuẩn bị mọi mặt một cách tốt nhất để phục vụ, làm hài lòng du khách

Hiện các cơ sở lưu trú đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện phục vụ nhu cầu du khách tham gia Lễ hội. Qua khảo sát của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, đến thời điểm hiện tại, các khách sạn từ 1-5 sao đã có lượng khách đặt phòng khoảng 35%, đáng chú ý có cơ sở đã kín phòng đến 98%.

3amthuc.jpg
Địa phương đã trang hoàng và chuẩn bị sẵn sàng đón khách đến với lễ hội. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Lễ hội Càphê Buôn Ma Thuột là sự kiện quy mô tầm vóc quốc tế với rất nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn. “Đây là cơ hội để quảng bá tiềm năng của địa phương, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Để tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách, các đơn vị kinh doanh du lịch, lữ hành, lưu trú phải cùng đồng hành với địa phương, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách,” ông Trần Hồng Tiến chia sẻ.

Lãnh đạo Sở cho biết đã chỉ các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành chủ động rà soát, xây dựng các chương trình du lịch phong phú, cuốn hút giới thiệu đến du khách; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách trong quá trình tham gia trải nghiệm.

Các đơn vị kinh doanh khu, điểm du lịch được cơ quan quản lý địa phương yêu cầu cần bố trí đủ lực lượng, cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết để phục vụ khách tham quan du lịch. Các đơn vị kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch phải chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất phục vụ du khách trong dịp lễ hội; niêm yết giá để du khách lựa chọn phù hợp. Các đơn vị kinh doanh vận chuyển khách du lịch phải bảo đảm an toàn cho du khách trong quá trình vận chuyển…

4amthuc.jpg
Các sản phẩm từ càphê Đắk Lắk. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Theo thông tin từ Sở, trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 277 cơ sở lưu trú với tổng số 5.581 phòng và 12.406 giường. Trong đó có 21 khách sạn từ 1-5 sao, còn lại là nhà khách, nhà nghỉ, khách sạn chưa xếp hạng, homestay, camping (bãi cắm trại du lịch) và căn hộ du lịch.

Theo M.Mai (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao vị thế du lịch Gia Lai

Nâng cao vị thế du lịch Gia Lai

(GLO)- Tỉnh Gia Lai được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 với nhiều sự kiện, lễ hội đặc sắc, kết hợp thế mạnh rừng và biển, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

'Mái nhà chênh vênh' ở Tà Xùa thành điểm check-in độc nhất vô nhị

'Mái nhà chênh vênh' ở Tà Xùa thành điểm check-in độc nhất vô nhị

Phóng tầm mắt giữa đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ, một mái nhà chênh vênh tại xã Tà Xùa, tỉnh Sơn Lan trở thành tọa độ sống ảo được săn đón nhất hiện nay. Vị trí đắc địa giúp du khách dễ dàng sở hữu bức ảnh 'chạm mây', biến nơi đây thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ của những đôi chân cuồng đi.

Trải nghiệm trà đạo ở phố Núi

Trải nghiệm trà đạo ở phố núi Pleiku

(GLO)- Có một không gian lặng lẽ dành cho trà tại Tâm Việt Trà Quán (192 Nguyễn Thái Bình, phường Hội Phú). Đây là nơi hiếm hoi ở phố núi Pleiku mang đến trải nghiệm thú vị cho những người đam mê thức uống tao nhã này.

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

(GLO)- Những ngày cuối năm, khi tiết trời cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai) dần chuyển lạnh cũng là lúc các vườn dâu tây Nhật Bản bắt đầu vào mùa thu hoạch. Trải nghiệm dạo bước giữa vườn dâu, tự tay hái những trái dâu Hana đỏ tươi, mọng nước mang đến cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên.

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

null