48 tuyển thủ Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh thi bàn tay vàng khai thác mủ cao su

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 2 ngày (29 và 30-10), tại Nông trường cao su Ia Phú, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh tổ chức hội thi bàn tay vàng khai thác mủ cao su năm 2024.

48-tuyen-thucua-6-nong-truong-truc-thuoc-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-cao-su-chu-pah-tham-gia-hoi-thi-ban-tay-vang-khai-thac-mu-cao-su-nam-2024.jpg
48 tuyển thủ của 6 Nông trường trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh tham gia hội thi bàn tay vàng khai thác mủ cao su năm 2024. Ảnh: Lê Nam

Tham gia hội thi có 48 tuyển thủ (6 thuyển thủ dự bị) của 6 Nông trường trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh gồm: Nông trường cao su Hòa Phú; Nông trường cao su Ia Nhin; Nông trường cao su Hà Tây; Nông trường cao su Ia Pếch; Nông trường cao su xã Gào; Nông trường cao su Ia Phú. Các tuyển thủ trải qua 2 phần thi bắt buộc, gồm: lý thuyết, thực hành. Đối với phần thi kỹ thuật, trong thời gian 24 phút, các tuyển thủ phải hoàn thành việc cạo 100 cây cao su.

ban-to-chuc-da-trao-giai-nhat-tap-the-cho-cac-nong-truong-cao-su-ia-nhin.jpg
Ban tổ chức đã trao giải nhất tập thể cho Nông trường cao su Ia Nhin. Ảnh: Lê Nam

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất tập thể cho Nông trường cao su Ia Nhin (phần thưởng kèm theo 30 triệu đồng); giải nhì tập thể cho Nông trường cao su Ia Phú (phần thưởng kèm theo 20 triệu đồng); giải 3 cho 2 tập thể: Nông trường cao su Hòa Phú và Nông trường cao su xã Gào (phần thưởng mỗi đơn vị 10 triệu đồng); giải khuyến khích cho 2 tập thể: Nông trường cao su Ia Pếch và Nông trường cao su Hà Tây (phần thưởng mỗi đơn vị 5 triệu đồng).

ban-to-chuc-trao-giai-nhat-cho-tuyen-thu-le-thi-hanh-nong-truong-cao-su-hoa-phu.jpg
Ban tổ chức trao giải nhất cho tuyển thủ Lê Thị Hạnh (Nông trường cao su Hòa Phú). Ảnh: Lê Nam

Đối với cá nhân, Ban tổ chức trao giải nhất cho tuyển thủ Lê Thị Hạnh (Nông trường cao su Hòa Phú) với phần thưởng cúp, giấy khen và tiền thưởng 20 triệu đồng; giải nhì cho 2 tuyển thủ: Lê Ngọc Khánh và Ngô Trung Hậu (Nông trường cao su Ia Nhin); giải 3 cho 3 tuyển thủ: Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Hữu Thành (Nông trường cao su Ia Nhin) và Puih Hyiu (Nông trường cao su Ia Phú). Ban tổ chức trao danh hiệu “Bàn tay vàng” cho 3 tuyển thủ: Lê Thị Hạnh (Nông trường cao su Hòa Phú); Lê Ngọc Khánh và Ngô Trung Hậu (Nông trường cao su Ia Nhin), tiền thưởng mỗi cá nhân 2 triệu đồng; danh hiệu kiện tướng cho 8 tuyển thủ, mỗi cá nhân 1 triệu đồng.

ban-to-chuc-trao-giai-ban-tay-vang-trao-cho-3-tuyen-thu-le-thi-hanh-nong-truong-cao-su-hoa-phu-a-le-ngoc-khanh-va-ngo-trung-hau-nong-truong-cao-su-ia-nhin.jpg
Ban tổ chức trao giải "Bàn tay vàng" cho 3 tuyển thủ Lê Thị Hạnh (Nông trường cao su Hòa Phú) và Lê Ngọc Khánh và Ngô Trung Hậu (Nông trường cao su Ia Nhin). Ảnh: Lê Nam

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải phụ cho thí sinh nhỏ tuổi nhất, thí sinh lớn tuổi nhất, thí sinh dân tộc thiểu số đạt điểm cao nhất (mỗi cá nhân 1 triệu đồng).

Có thể bạn quan tâm

Thăm lại bến đò A Sanh

Thăm lại bến đò A Sanh

(GLO)- Băng qua những cung đường uốn lượn dưới vườn điều, vườn cà phê của vùng đất Ia Krái, chúng tôi đồng hành cùng đoàn công tác của Ban liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai thăm bến đò A Sanh vào một ngày tháng 7 lịch sử.

Thích thú câu cá linh ở hồ Ayun Hạ

Câu cá linh ở hồ Ayun Hạ

(GLO)- Cá linh vốn là đặc sản của vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Thế nhưng, loài cá này đang sinh sôi, phát triển mạnh tại lòng hồ Ayun Hạ (tỉnh Gia Lai), hứa hẹn mang lại nguồn lợi thủy sản cũng như thu hút đông đảo những người đam mê câu cá.

Giếng cổ kể chuyện làng xưa

Giếng cổ kể chuyện làng xưa

(GLO)- Ở xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), giếng cổ được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Dòng nước ngọt từ giếng phục vụ đời sống cư dân trên đảo và lưu giữ những câu chuyện về thuở tiền nhân tạo dựng xóm làng, an cư giữa biển khơi.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Hằng năm, khi mực nước hồ Ayun Hạ rút xuống, người dân xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) lại rủ nhau ra ven hồ cào hến, bắt cá. Công việc vất vả, phải dầm mình dưới nắng nhiều giờ, nhưng mang lại nguồn thu nhập thiết thực lúc nông nhàn, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

null