23 tuổi sở hữu 1.700 tỷ, đại gia trẻ tuổi giàu hơn Bầu Đức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hàng loạt giao dịch sang tên tại VPBank đã tạo ra thêm nhiều đại gia trẻ tuổi là cổ đông của ngân hàng và có tài sản ngàn tỷ. Trước đó, sau khi lên sàn, VPBank đã giúp 5 người lọt top 20 giàu nhất trên sàn chứng khoán.
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa phát đi thông báo chuyển quyền sở hữu chứng khoán của Ngân hàng thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (VPB) do giải thể doanh nghiệp.
Theo đó, 34,49 triệu cổ phiếu của VPB của Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Tín Tâm đã được chuyển quyền sở hữu cho ông Nguyễn Mạnh Cường.
Ông Cường sinh năm 1995 (23 tuổi), là Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Quản lý đầu tư Tín Tâm.
Với mức giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/6 là 49.500 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị số lượng cổ phiếu mà ông Cường hiện sở hữu trị giá 1.700 tỷ đồng.
Như vậy, sau giao dịch sang tên, VPBank có thêm một cổ đông rất trẻ sở hữu khối tải sản ngàn tỷ, ngang ngửa với những đại gia lừng lẫy trên thị trường như: ông Trương Gia Bình (sở hữu số cổ phiếu FPT trị giá 2.000 tỷ đồng); bà Cao Thị Ngọc Dung (chủ tịch PNJ, 1.780 tỷ đồng); Nguyên Đức Kiên - Bầu Kiên (1.580 tỷ đồng); Đoàn Nguyên Đức (1.550 tỷ đồng); Chu Thị Bình (1.450 tỷ đồng),...
Cổ đông trẻ tuổi Nguyễn Mạnh Cường thậm chí còn có khối tài sản không thua kém là mấy với các nhà lãnh đạo của VPBank như Bùi Hải Quân (sở hữu gần 35,8 triệu cổ phiếu VPBank) và bằng gần một nửa so với chủ tịch Ngô Chí Dũng (sở hữu 70,3 triệu cổ phiếu VPBank).
Trước đó, giới đầu tư cũng chứng kiến một loạt các giao dịch sang tên tại VPBankđã tạo ra thêm nhiều đại gia trẻ tuổi là cổ đông của ngân hàng và có tài sản ngàn tỷ.
Vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4/2018, thị trường chứng khoán cũng đã chứng kiến 2 đợt chuyển quyền cổ phiếu VPB được thực hiện với tổng khối lượng lên tới 122,7 triệu cổ phần, tương đương 8,2% vốn của VPBank. 
 
Cụ thể, ngày 27-3, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam công bố 4 nhà đầu tư cá nhân đồng thời nhận chuyển quyền gần 100 triệu cổ phần VPB từ Công ty TNHH Đầu tư Quang Đăng và Công ty TNHH Đầu tư Lưu Khuyên. Ngày hiệu lực chuyển quyền là 26/3/2018.
Sau đó không lâu, ngày 11-4, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam tiếp tục công bố nhà đầu tư Trần Quốc Anh Thuyên đã nhận chuyển quyền sở hữu 22,7 triệu cổ phần VPB từ Công ty TNHH Tư vấn Kinh doanh Trang Thành. Trần Quốc Anh Thuyên sinh năm 1992, mới 26 tuổi.
Cũng giống công ty Tín Tâm, sau khi thực hiện chuyển quyền sở hữu, cả 3 pháp nhân Quang Đăng, Lưu Khuyên và Trang Thành đều tiến hành giải thể vào tháng 2/2018 sau khoảng 1 năm thành lập, thời điểm trước khi VPBank lên sàn.
Ở thời điểm cuối tháng 5/2018 khi cổ phiếu VPBank giảm mạnh và vốn hóa VPBank bốc hơi 2,3 tỷ USD, vợ đại gia Ngô Chí Dũng tính chi trăm tỷ mua cổ phiếu ngay trong tháng 6 này. Nếu mua thành công bà Hoàng Anh Minh sẽ nắm giữ tổng cộng 72,9 triệu cổ phiếu, tương đương 4,642% vốn điều lệ VPBank.
Ông Ngô Chí Dũng hiện đang nắm hơn 70 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4,4732% vốn điều lệ VPBank. Ngoài ra, mẹ ruột ông Dũng là bà Vũ Thị Quyên cũng đang sở hữu hơn 66,5 triệu cổ phiếu VPB.
Tính tổng, cả gia đình đại gia Ngô Chí Dũng đang nắm giữ 204,4 triệu cổ phiếu VPBank. Số lượng cổ phần này sẽ tăng lên 209,4 triệu cổ phiếu sau khi bà Hoàng Anh Minh mua số cổ phiếu như đã đăng ký.
Trong thời gian vừa qua, cú lao dốc của cổ phiếu VPBank trên sàn chứng khoán đã khiến túi tiền của gia đình ông Ngô Chí Dũng giảm từ đỉnh cao hơn 14.000 tỷ đồng xuống dưới 8.000 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn hóa của VPBank giảm từ mức 4,6 tỷ USD xuống còn khoảng 2,3 tỷ USD.
Trước đó, VPBank đã có những bước tăng giá thần tốc trước và sau khi niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE. Trước năm 2016, đa số các cổ phiếu trên thị trường OTC đều nằm dưới mệnh giá trong một thời gian dài. Trong nửa cuối 2016 nhiều cổ phiếu trong đó có VPBank bứt phá nhanh và trước khi lên sàn ngày 17/8/2017 đã ở mức 3.x.
Vợ Tổng giám đốc VPBank Nguyễn Đức Vinh cũng từng tham gia các vụ mua bán cổ phiếu VPBank. Hồi giữa tháng 10/2017, bà bà Đỗ Quỳnh Ngân là vợ ông Nguyễn Đức Vinh - Tổng giám đốc VPBank, đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu VPB, trị giá khoảng 400 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, ngày 18/6 sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức 2017 bằng cổ phiếu của VPBank với tỷ lệ tỷ lệ 100.000:30.217 và thưởng cổ phiếu theo tỷ lệ 1.000:316.
Trên thị trường chứng khoán (TTCK), chỉ số VN-Index vẫn chịu áp lực bán khá lớn. Tuy nhiên, giới đầu tư kỳ vọng khối ngoại sẽ giảm bán ròng sau khi kết thúc tái cơ cấu.
Trong phiên cuối tuần trước, khối ngoại hoàn tất tái cơ cấu danh mục ETFs và bán ròng 600 tỷ trên toàn thị trường.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng có dấu hiệu tăng điểm với nhiều mã như BIDV, ACB, Techcombank, MBBank tăng điểm.
Theo đánh giá của nhiều CTCK, TTCK hiện vẫn đang chịu áp lực giảm điểm. BVSC cho rằng, nhiều khả năng thị trường sẽ trải qua các phiên lình xình, điều chỉnh nhẹ trong tuần. Biến động các nhóm cổ phiếu cũng có sự phân hóa mạnh phụ thuộc báo cáo KQKD quý II dần được công bố.
Còn theo BSC, thị trường đang ở giao đoạn nhạy cảm với ngưỡng tâm lý 1.000 điểm. Một sự sụt giảm dưới ngưỡng tâm lý này, NĐT cần cẩn trọng giảm bớt tỷ lệ nắm giữ để kiểm soát rủi ro ngắn hạn.
Kết thúc phiên giao dịch 18/6, VN-index tăng 0,79 điểm lên 1.016,51 điểm; HNX-Index tăng 0,99 điểm lên 115,9 điểm. Upcom-Index giảm 0,03 điểm xuống 53,07 điểm. Thanh khoản đạt 210 triệu cổ phần. Giá trị đạt gần 5,5 ngàn tỷ đồng.
V. Hà (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Công nhân trực ca đêm theo dõi hoạt động của các thiết bị tại Nhà máy Thủy điện An Khê. Ảnh: Văn Cường

Chủ động phòng-chống thiên tai, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và an toàn hạ du

(GLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mưa bão cực đoan xảy ra nhiều hơn, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn xác định công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường cũng như điều tiết cắt giảm lũ hạ du là nhiệm vụ trọng tâm.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Nhà thầu đang thi công các hạng mục công trình trên tuyến đường ven biển, đoạn từ QL 1D đến QL 19 mới. Ảnh: T.Sỹ

Gia Lai tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

(GLO)- So với những năm trước, việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh Gia Lai gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư nỗ lực, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án, làm cơ sở để thanh quyết toán vốn. 

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai. Ảnh: M.P

Kỳ vọng bứt phá từ việc hợp tác với chuyên gia Israel

(GLO)- Sau chuyến khảo sát tại khu vực Tây Gia Lai, đoàn chuyên gia Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp. Các dự án gắn với khảo sát thực địa, chuyển đổi đất đai mở ra cơ hội chế biến sâu, hình thành vùng nguyên liệu lớn và đưa nông sản Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế.

null