2 cảng du lịch Việt Nam lọt đề cử 'Oscar du lịch thế giới'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Mới đây, giải thưởng World Travel Awards đã đề cử nhiều "gương mặt" tiềm năng đứng ra tranh các giải thưởng danh giá nhất ngành công nghiệp du lịch trong năm 2023, nhiều trong số đó là các điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam.

Theo đó, Việt Nam đang được World Travel Awards (WTA) đề cử của năm 2023 trong nhiều hạng mục quan trọng như: Điểm đến dẫn đầu châu Á; điểm đến di sản dẫn đầu châu Á, điểm đến du lịch biển dẫn đầu châu Á, điểm đến du lịch văn hoá dẫn đầu châu Á; điểm đến du lịch thiên nhiên dẫn đầu châu Á, điểm đến du lịch bền vững dẫn đầu châu Á và điểm đến du lịch của giới trẻ dẫn đầu châu Á.

Cùng với đó, Tổng cục du lịch cũng được bình chọn là một trong những cơ quan phát triển du lịch cấp quốc gia hàng đầu châu Á.

Trong hạng mục điểm đến du lịch dẫn đầu châu Á năm 2023, thắng cảnh Vịnh Hạ Long của Việt Nam đang được đề cử, bên cạnh các điểm đến nổi tiếng khác như Đền Angkor - Campuchia, Đền Taj Mahal - Ấn Độ, Vạn Lý Trường Thành - Trung Quốc…

Trong danh sách Cảng du thuyền dẫn đầu châu Á, có hai đề cử đến từ Việt Nam là Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long tại Quảng Ninh và Cảng Phú Mỹ tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long tại Quảng Ninh (ảnh: Reviewhalong).

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long tại Quảng Ninh (ảnh: Reviewhalong).

TPHCM được WTA đề cử là một trong 8 điểm đến du lịch công vụ dẫn đầu châu Á, bên cạnh Bangkok - Thái Lan, Bắc Kinh - Trung Quốc, Kyoto - Nhật Bản, Singapore… Cùng với đó, Sở du lịch TPHCM cũng được xếp trong top 4 ủy ban phát triển du lịch dẫn đầu châu Á.

Hai điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam là Hội An và Huế được xướng danh trong danh sách 6 điểm đến du lịch văn hoá dẫn đầu châu Á.

Cùng với đó, nhiều điểm đến du lịch làm nên tên tuổi của Việt Nam cũng được WTA xướng danh trong các hạng mục. Bảng vàng điểm đến du lịch mới nổi dẫn đầu châu Á gọi tên một ứng viên đến từ Việt Nam là Hà Giang. Mộc Châu góp mặt trong danh sách điểm đến thiên nhiên khu vực dẫn đầu châu Á. TP. Đà Nẵng được WTA xếp trong top các điểm đến lễ hội và sự kiện dẫn đầu châu Á. Vườn quốc gia Cúc Phương được vinh danh trong danh sách các Vườn quốc gia dẫn đầu châu Á.

Cầu Rồng và tượng Cá chép hóa rồng tại Đà Nẵng (nguồn: Hoàng Sơn).

Cầu Rồng và tượng Cá chép hóa rồng tại Đà Nẵng (nguồn: Hoàng Sơn).

Hiện World Travel Awards đã mở cổng bình chọn tại địa chỉ www.worldtravelawards.com.

Có thể bạn quan tâm

Hấp dẫn các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tại miền đất võ Bình Định

Hấp dẫn các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tại miền đất võ Bình Định

Ngày 13-4, tin từ Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết, kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 5 ngày, hiện địa phương đang "chạy đua" để chuẩn bị, giới thiệu các điểm du lịch hấp dẫn sẵn sàng phục vụ, đón tiếp người dân và du khách. Trong đó, tỉnh giới thiệu nhiều điểm đến mới mẻ, hấp dẫn, đậm màu lịch sử...