11 thí sinh Mang Yang thi Bí thư chi bộ quân sự cấp xã giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 24-3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ quân sự xã, thị trấn giỏi năm 2023.

Tham gia Hội thi có 11 thí sinh là Bí thư chi bộ quân sự các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi gồm: Thi nhận thức chung bằng hình thức trắc nghiệm; soạn thảo dự thảo nghị quyết lãnh đạo và thực hành.

Các câu hỏi tại Hội thi đều dựa trên nội dung các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết lãnh đạo trong công tác quốc phòng địa phương. Riêng đối với phần thi thực hành, thí sinh sẽ phải thực hành điều hành hội nghị chi bộ, trả lời các câu hỏi phụ về công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát và một số câu hỏi liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Yang trao giải cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc tại hội thi. Ảnh: Minh Hiển
Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Yang trao giải cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc tại hội thi. Ảnh: Minh Hiển

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Thân Văn Thái-Bí thư chi bộ quân sự xã Đê Ar; trao giải nhì cho thí sinh Lê Lợi-Bí thư chi bộ quân sự xã Lơ Pang; trao giải ba cho thí sinh Phạm Văn Thanh-Bí thư chi bộ quân sự xã Đak Jơ Ta và Nguyễn An Tâm-Bí thư chi bộ quân sự xã Đak Ta Ley; 2 giải khuyến khích được trao cho thí sinh Nguyễn Lệ My Sa-Bí thư chi bộ quân sự xã Đak Djrăng và Hà Văn Toàn-Bí thư chi bộ quân sự xã Kon Thụp.

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023 nhằm đánh giá đúng thực chất trình độ, năng lực của các đồng chí Bí thư chi bộ quân sự xã, thị trấn. Qua đó, kịp thời rút kinh nghiệm, có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư, cấp ủy; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ các cấp trong Đảng bộ Quân sự huyện.

Kết quả của Hội thi cũng là căn cứ giúp Đảng ủy Quân sự huyện lựa chọn các đồng chí đủ năng lực, trình độ để tiếp tục bồi dưỡng tham gia hội thi cấp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm