Yang Trung nỗ lực về đích nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Yang Trung (huyện Kông Chro, Gia Lai) đang đồng lòng, chung sức với quyết tâm đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2020.
Người dân chung sức xây dựng NTM
Đầu năm 2016, để đạt tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM, UBND xã Yang Trung đã quyết định đầu tư kinh phí làm một con đường bê tông dài 550 m nối thôn 9 với các thôn còn lại của xã, thay thế cho con đường đất đầy ổ gà vốn ám ảnh người dân mỗi khi đi lại. Dù kinh phí đã có nhưng xã vẫn gặp khó vì không có quỹ đất để làm đường giao thông mới. 
Thấu hiểu khó khăn đó và mong muốn chung sức cùng địa phương xây dựng NTM, khi UBND xã vận động hiến đất làm đường giao thông, 26 hộ dân ở thôn 9 đã đồng lòng hưởng ứng. Họ không ngần ngại phá bỏ hàng trăm cây ăn quả đang thời kỳ kinh doanh để hiến hơn 23.000 m2 đất làm con đường mới. Trong số này, 2 hộ hiến nhiều đất nhất là ông Vũ Minh Châu và bà Vũ Thị Dự. “Biết là con đường mới sẽ chia vườn nhà làm đôi nhưng tôi vẫn đồng ý. Tôi hiến 2.300 m2 đất để xã làm đường giúp mọi người đi lại thuận lợi hơn. Tôi cũng nói với lãnh đạo xã, đất đai của tôi vẫn còn, nếu cần làm các công trình phúc lợi xã hội như trường học, nhà văn hóa… tôi sẽ tiếp tục hiến”-ông Châu chia sẻ.
 Nhân dân thôn 9 (xã Yang Trung) chung tay góp tiền làm hệ thống điện đường chiếu sáng dọc đường liên xã. Ảnh: H.S
Nhân dân thôn 9 (xã Yang Trung) chung tay góp tiền làm hệ thống điện đường chiếu sáng dọc đường liên xã. Ảnh: H.S
Bên cạnh việc hiến đất làm đường giao thông nông thôn, người dân thôn 9 còn tích cực đóng góp kinh phí để thực hiện các tiêu chí khác trong xây dựng NTM. Cụ thể, 247 hộ dân trong thôn đã đóng góp mỗi hộ 400 ngàn đồng để xây dựng nhà văn hóa thôn kiên cố; 60 hộ dân sinh sống hai bên đường giao thông liên xã đã đóng góp mỗi hộ 400 ngàn đồng để làm hệ thống điện đường chiếu sáng giúp việc đi lại thuận tiện, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ngoài ra, mỗi hộ dân còn đóng thêm 100 ngàn đồng/năm để chi trả tiền điện chiếu sáng. “Người dân thôn 9 rất ủng hộ chủ trương xây dựng NTM của Đảng và Nhà nước vì bà con biết sẽ được hưởng nhiều lợi ích khi xã đạt chuẩn NTM. Hiện nay, thôn đang vận động người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường quanh nhà ở, làm nhà vệ sinh, rào vườn. Đặc biệt, các hộ dân trong thôn đang tiến hành trồng các loại hoa trước cổng nhà để tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp”-Trưởng thôn Phạm Văn Liệm chia sẻ.
Quyết tâm đạt chuẩn NTM vào năm 2020
Khi bắt tay xây dựng NTM năm 2011, xã Yang Trung gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, xã đã nỗ lực vượt khó triển khai nhiều giải pháp với quyết tâm đạt chuẩn NTM. 
Theo đó, cả hệ thống chính trị xã được huy động vào cuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền để bà con hiểu được ý nghĩa, mục đích của chương trình xây dựng NTM. Đồng thời, cán bộ, đảng viên trong xã gương mẫu đi đầu thực hiện trong mọi hoạt động để người dân làm theo. Qua đó, nhận thức của người dân trong xã từng bước được nâng lên. Người dân đã chung tay hiến đất, đóng góp công sức, tiền bạc để xây dựng đường giao thông nông thôn, hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng của địa phương.
Song song với đó, huyện Kông Chro cũng đã quan tâm đầu tư kinh phí hỗ trợ xã hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Cụ thể, huyện đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng xây dựng một ngôi trường mới khang trang giúp cho việc dạy và học được thuận lợi hơn; đầu tư gần 3 tỷ đồng xây dựng Trạm Y tế xã đạt chuẩn quốc gia, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân. Bên cạnh đó, gần 2 km đường giao thông liên thôn của xã đã được xây dựng theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn; 2 nhà văn hóa, 1 sân vận động, 1 khu thể thao thôn được xây mới và 1 nhà rông được sửa chữa bằng nguồn kinh phí của Nhà nước và nhân dân đã góp phần giúp xã thuận lợi hơn trong tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Ngoài ra, hàng trăm lượt người dân của xã được hỗ trợ kinh phí để phát triển sản xuất nhằm thoát nghèo. 
Ông Đặng Thế Quyền-Chủ tịch UBND xã Yang Trung-cho biết: “Đến nay, xã Yang Trung đã đạt 13/19 tiêu chí NTM. Trong 6 tiêu chí còn lại thì tiêu chí khó nhất là thu nhập vì 47% dân số của xã là người dân tộc thiểu số, trình độ sản xuất còn lạc hậu. Dù khó khăn là vậy nhưng chúng tôi quyết tâm phấn đấu để đến năm 2020 xã sẽ đạt chuẩn NTM”.
Hoành Sơn

Có thể bạn quan tâm

Thăm lại bến đò A Sanh

Thăm lại bến đò A Sanh

(GLO)- Băng qua những cung đường uốn lượn dưới vườn điều, vườn cà phê của vùng đất Ia Krái, chúng tôi đồng hành cùng đoàn công tác của Ban liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai thăm bến đò A Sanh vào một ngày tháng 7 lịch sử.

Thích thú câu cá linh ở hồ Ayun Hạ

Câu cá linh ở hồ Ayun Hạ

(GLO)- Cá linh vốn là đặc sản của vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Thế nhưng, loài cá này đang sinh sôi, phát triển mạnh tại lòng hồ Ayun Hạ (tỉnh Gia Lai), hứa hẹn mang lại nguồn lợi thủy sản cũng như thu hút đông đảo những người đam mê câu cá.

Giếng cổ kể chuyện làng xưa

Giếng cổ kể chuyện làng xưa

(GLO)- Ở xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), giếng cổ được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Dòng nước ngọt từ giếng phục vụ đời sống cư dân trên đảo và lưu giữ những câu chuyện về thuở tiền nhân tạo dựng xóm làng, an cư giữa biển khơi.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Hằng năm, khi mực nước hồ Ayun Hạ rút xuống, người dân xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) lại rủ nhau ra ven hồ cào hến, bắt cá. Công việc vất vả, phải dầm mình dưới nắng nhiều giờ, nhưng mang lại nguồn thu nhập thiết thực lúc nông nhàn, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

null