Xây dựng điểm trường lẻ "xanh-sạch-đẹp-an toàn"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai luôn quan tâm xây dựng các điểm trường lẻ thuộc bậc học mầm non nhằm khắc phục tình trạng bỏ học ở khu vực vùng sâu, vùng xa.
Trường Mẫu giáo Hoa Sữa (xã Ia Kly, huyện Chư Prông) có 5 điểm trường lẻ tại các làng với tổng số 161 học sinh. Nhờ sự chung tay góp sức của chính quyền địa phương, phụ huynh và giáo viên, các điểm trường này ngày càng khang trang, sạch đẹp. Những bức tường cũ kỹ đã được giáo viên và phụ huynh sơn sửa lại bằng nhiều hình vẽ ngộ nghĩnh, đủ màu sắc. Hai bên đường dẫn vào các điểm trường được trồng hoa, sân trường có cây xanh che mát. Nhiều phụ huynh cho rằng các điểm trường lẻ nay không khác gì điểm trường chính.
Chị Siu Phong (làng Thung, xã Ia Kly) phấn khởi nói: “Chúng tôi vui mừng lắm vì con mình giờ đã được học trong những lớp học khang trang dù là điểm trường lẻ. Các cô giáo chăm lo và dạy dỗ các cháu rất tốt. Trẻ trong độ tuổi đến trường ở làng mình đều ra lớp học đầy đủ, không còn tình trạng bỏ học ở nhà theo cha mẹ đi làm rẫy như trước”.
Theo bà Dương Thị Mai Lan-Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hoa Sữa, trước đây, học sinh tại các làng ở xa khu trung tâm xã thường không theo học mẫu giáo đúng độ tuổi hoặc đi học nhưng thường xuyên nghỉ ở nhà. Trước thực trạng đó, nhà trường đã vận động phụ huynh cùng giáo viên tu sửa các điểm trường, xây dựng cảnh quan sạch đẹp và hệ thống khu vui chơi cho trẻ đầy đủ. Ngoài ra, giáo viên chủ động xây dựng các tiết học hấp dẫn, thú vị để lôi cuốn trẻ. Từ đó, trẻ thích đi học hơn. Trong năm học 2020-2021, nhà trường đã mở lớp bán trú tại 3 điểm trường, phụ huynh và học sinh rất hưởng ứng và thích thú.
Các điểm trường của Trường Mẫu giáo Hoa Sữa Sữa (xã Ia Kly, huyện Chư Prông) được quan tâm đầu tư. Ảnh Trần Dung
Các điểm trường của Trường Mẫu giáo Hoa Sữa (xã Ia Kly, huyện Chư Prông) được quan tâm đầu tư. Ảnh: Trần Dung
Ông Lê Hồng Sơn-Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện Chư Prông-cho biết: Những năm qua, các điểm trường lẻ trên địa bàn huyện đều được quan tâm đầu tư đồng bộ. Toàn huyện có 84 điểm trường lẻ. Tất cả các điểm trường đều có nhà vệ sinh, hệ thống điện, nước, phòng học đầy đủ, đảm bảo yêu cầu dạy và học.
Nhiều trường huy động nguồn kinh phí xã hội hóa để làm sân bê tông, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Chất lượng giáo dục tại các điểm trường lẻ ngày càng được nâng cao, tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh hàng năm đạt cao.
 Chất lượng giáo dục tại các điểm trường lẻ trong tỉnh ngày càng được nâng cao. Ảnh: Trần Dung
Chất lượng giáo dục tại các điểm trường lẻ ngày càng được nâng cao. Ảnh: Trần Dung
Trường Mẫu giáo Hoa Mai (xã Ia Rong) là một trong những điểm sáng về giáo dục mầm non ở huyện Chư Pưh. Nhà trường đã có nhiều cách làm hay để thay đổi môi trường học tập, tránh tình trạng trẻ bỏ học giữa chừng tại các điểm trường lẻ. Trường có 3 điểm trường lẻ đã được đầu tư sân chơi bằng bê tông, hàng rào lưới B40. Giáo viên tích cực thay đổi môi trường học bằng cách vẽ trang trí lên tường những sắc màu vui nhộn, tự tạo ra những chiếc xích đu, cầu trượt, đồ chơi… để thu hút trẻ.
“Khoảng cách giữa điểm trường chính và các điểm trường lẻ giờ không còn quá xa. Thấy được những thiệt thòi của các em học sinh người dân tộc thiểu số, nhà trường đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cũng như nâng cao chất lượng dạy-học để các em có điều kiện học tập trong môi trường tốt nhất. Kinh phí để đầu tư xây dựng điểm trường, chúng tôi đều kêu gọi từ các Mạnh Thường Quân. Thời gian tới, nhà trường tiếp tục xây dựng hệ thống rửa tay mới cho trẻ tại 3 điểm trường”-cô Trần Thị Hồng Ánh-Hiệu trưởng nhà trường-cho hay.
Bà Chu Thị Bắc-chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non (Sở GD-ĐT) thông tin: Toàn tỉnh hiện có 1.033 điểm trường lẻ thuộc bậc mầm non gồm 973 điểm trường công lập và 60 điểm trường tư thục. Cảnh quan môi trường các điểm trường lẻ dần đáp ứng được các tiêu chí “xanh-sạch-đẹp-an toàn”. Các em học sinh tại các thôn, làng xa trung tâm giờ đã được học tập, vui chơi trong môi trường thuận lợi và an toàn, qua đó phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
TRẦN DUNG

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

(GLO) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc quy định chi tiết danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp

(GLO)- Tại dự thảo Thông tư ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp (giấy) từ 75 ngày xuống còn 30 ngày; thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ số xuống còn 5 ngày, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực tế vị trí xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan. Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

(GLO)- Sáng 25-10, tại xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan công tác chuẩn bị khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ

(GLO)- Nhiều giáo viên Trường Tiểu học số 2 Bình Định (phường Bình Định) tố Hiệu trưởng Lê Sơn Khoa thu-chi tài chính thiếu minh bạch và vi phạm quy chế dân chủ. Dù sự việc đã được phản ánh nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nội bộ nhà trường.

null