Xây dựng đê quây tránh sự xói mòn của thân đập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, có những thông tin về việc thủy điện Ia Krêl 2 đang tích nước dù chưa được sự cho phép của các cơ quan chức năng. Ngày 12-5, Công ty cổ phần Công nghiệp và Thủy điện Bảo Long-Gia Lai có công văn cho rằng: Sau vụ vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2 vào tháng 6-2013, Công ty đã dừng mọi hoạt động thi công thủy điện.

Ảnh: Lê Anh

Sự cố đã gây thiệt hại lớn cho Công ty, sau một năm, nhận thấy dòng nước tiếp tục xoáy sâu vào thân đập có nguy cơ gây thêm thiệt hại cho công trình, nên Công ty có phương án bảo vệ cho thân đập bằng cách đắp một đê quây phía trước đập chính, để dòng nước không xoáy sâu vào thân đập và trả nước về dòng suối tự nhiên.

Việc thi công đập chính sẽ được Công ty thi công vào mùa khô năm 2015, vì vậy không có việc tích nước như một số thông tin đã nêu. Vừa qua, theo thông báo của UBND huyện Đức Cơ, có một số hộ dân cho rằng nước dâng lên làm thiệt hại một số hoa màu. Công ty đã tiến hành đo đạc ở diện tích này với sự có mặt của đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND xã Ia Dom, các hộ dân và đại diện Công ty cho thấy, toàn bộ diện tích này đều nằm trong lòng hồ của thủy điện Ia Krêl 2 đã được Công ty thuê lại từ UBND tỉnh Gia Lai. Trong thời gian Công ty chưa sử dụng đến, có khả năng một số hộ dân đã sử dụng để trồng hoa màu.

Toàn bộ diện tích của người dân nằm trong khu vực dự án đã được đền bù trước khi dự án thi công với diện tích 61 ha. Với thành phần kiểm tra bao gồm: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND xã Ia Dom, Ban Quản lý Rừng phòng hộ, chủ đầu tư, đơn vị đo đạc, Ban Đền bù thủy điện Ia Krêl 2. Vì vậy, Công ty khẳng định đất của người dân bị ngập nước là không thể xảy ra, trừ trường hợp người dân canh tác trên diện tích đất Công ty đã thuê.

Để tìm hiểu sâu hơn, qua trao đổi với ông Trịnh Văn Thành-Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ được biết: “Trong cuộc họp báo cáo công tác phòng-chống bão lụt của tỉnh, UBND huyện có báo cáo về vấn đề này, vì chưa nhận được thông báo của tỉnh, Chính phủ về việc cho Công ty tái thi công thủy điện trở lại. Sau khi huyện báo cáo, Công ty đã đưa ra những văn bản của tỉnh, của Chính phủ và cũng nhận có sai sót chưa báo cáo kịp thời những văn bản trên cho chính quyền địa phương. Qua kiểm tra thực tế của huyện sau khi có văn bản báo cáo của Công ty, việc xây dựng đê quây tránh sự xói mòn của thân đập là đúng sự thật…”.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ.

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

(GLO)- Ngày 5-6, các đồn biên phòng xã Ia Nan và Ia O (tỉnh Gia Lai) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức ra quân trồng cây tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS đang được xây dựng trên địa bàn, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

(GLO)- Theo thông tin từ Quân đoàn 34, từ ngày 5-6 đến 25-8, đơn vị sẽ huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng các hạng mục tại 2 trường nội trú liên cấp ở xã Ia O và xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình giáo dục tại khu vực biên giới.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

null