Xác định nguyên nhân tử vong của thầy giáo nghi nhảy cầu tự tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quá trình khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 3 viên đạn chì ở vùng đầu của nạn nhân, nhưng đạn chưa xuyên qua hộp sọ nên không thể dẫn đến tử vong.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: Công an cung cấp)
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: Công an cung cấp)


Ngày 30/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vụ nghi nhảy cầu Bến Thủy 1 tự tử của thầy giáo Hoàng Ngọc T., sinh năm 1983, trú tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), đang được tiến hành điều tra, nhưng nguyên nhân dẫn đến tử vong là do ngạt nước.

Kết quả khám nghiệm tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho thấy nguyên nhân tử vong của thầy giáo Hoàng Ngọc T. là do ngạt nước.

Quá trình khám nghiệm tử thi, Phòng Kỹ thuật hình sự còn phát hiện 3 viên đạn chì ở vùng đầu của nạn nhân, nhưng đạn chưa xuyên qua hộp sọ nên không thể dẫn đến tử vong.

Trước đó, nhiều luồng dư luận cho rằng thầy giáo Hoàng Ngọc T. tử vong do bị súng bắn vào đầu trước khi rơi từ cầu Bến Thủy 1. Tuy nhiên, qua điều tra, khám nghiệm tử thi, cho thấy thầy giáo T tử vong sau khi rơi xuống nước, dẫn đến ngạt thở.

Hiện tại, Công an Hà Tĩnh chỉ đạo Công an huyện Nghi Xuân, Công an huyện Hương Khê tiếp tục làm rõ nhân thân, gia đình và các mối quan hệ xã hội của nạn nhân để xác định nguyên nhân nào dẫn đến việc thầy giáo Hoàng Ngọc T. nghi nhảy cầu Bến Thủy 1, rơi xuống sông Lam, dẫn đến ngạt nước, tử vong.

Theo một cán bộ Phòng Giáo dục huyện Hương Khê, thầy giáo Hoàng Ngọc T. là một giáo viên hiền lành, không có mâu thuẫn với ai, cuộc sống bình thường. Nhiều người rất bất ngờ trước thông tin thầy T tự tử ở cầu Bến Thủy.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 24/5, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) nhận được tin báo từ người dân cho biết có người nhảy cầu Bến Thủy 1 tự tử.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã đến hiện trường phối hợp với các đơn vị chức năng và nhân dân tiến hành tìm kiếm, cứu nạn.

Tại hiện trường, ở phần đường dành cho xe thô sơ trên cầu Bến Thủy 1, lực lượng chức năng thấy 1 chiếc xe máy SH biển số Hà Tĩnh, kiểm tra bên trong cốp xe có một số giấy tờ mang tên Hoàng Ngọc T., sinh năm 1983, trú tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Đến sáng 25/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của thầy giáo Hoàng Ngọc T. cách cầu Bến Thủy 1 về phía Đông khoảng 50m và báo cho gia đình nạn nhân đến nhận diện, xác minh đúng thi thể người nhà, đồng thời tiến hành các bước khám nghiệm để xác minh nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Theo PV (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị quân đội chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo khí thế vui tươi trong toàn đơn vị.

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.

Chiến sĩ Biên phòng Gia Lai trực tiếp xuống đồng ruộng hướng dẫn bà con dân tộc thiểu số áp dụng kỹ thuật canh tác mới để tăng năng suất cây trồng.

Bộ đội Biên phòng bám dân, dựng sinh kế vùng biên

(GLO)- Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Gia Lai đổi mới dân vận, bám địa bàn, đồng hành cùng Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Từ những việc làm thiết thực, người lính quân hàm xanh ngày càng gắn bó, trở thành điểm tựa tin cậy, góp phần củng cố thế trận lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

(GLO)- Nắng nóng kéo dài trong mùa khô đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác huấn luyện của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, các đơn vị vẫn bảo đảm sức khỏe bộ đội, giữ vững chất lượng huấn luyện.

null