Vụ thi thể thầy giáo phát hiện dưới sông Lam: Trên đầu có 3 viên đạn chì

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Qua khám nghiệm tử thi của nạn nhân H.N.T. được phát hiện dưới sông Lam, công an phát hiện trên đầu có 3 viên đạn chì cắm vào.

Ngày 29-5, thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của ông H.N.T. (SN 1983, giáo viên một trường cấp 2 ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng gần 19 giờ ngày 24-5, nhiều người tham gia giao thông nhìn thấy trên cầu Bến Thủy 1 (nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) có chiếc xe máy SH không có người trông coi. Nghi ngờ có người nhảy cầu Bến Thuỷ tự tử nên một số người trình báo cơ quan chức năng.

 

Xe máy của thầy T. được người dân phát hiện trên cầu Bến Thủy.
Xe máy của thầy T. được người dân phát hiện trên cầu Bến Thủy.


Kiểm tra chiếc xe SH, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe có một số giấy tờ mang tên H.N.T. (SN 1983, trú tại thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh). Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã huy động nhiều phương tiện tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 9 giờ sáng ngày 25-5, thi thể nạn nhân được tìm thấy tại khu vực phía Nam chân cầu Bến Thuỷ 1, thuộc địa phận thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Theo cơ quan chức năng, qua khám nghiệm tử thi cho thấy phần đầu của nạn nhân có 3 viên đạn chì cắm vào, các viên đạn chưa xuyên vào hộp sọ. Nguyên nhân dẫn đến tử vong của nạn nhân không phải bị đạn bắn mà do ngạt nước.

Được biết, vào sáng xảy ra sự việc thầy T. vẫn đến lớp như bình thường. Thầy T. được mọi người đánh giá là người hiền lành.

Theo Hải Vũ - Thiên Thành (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.