Vườn quốc gia U Minh Thượng mở cửa đón khách tham quan trở lại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vườn quốc gia U Minh Thượng mở cửa trở lại đón du khách tham quan, du lịch từ ngày 26/5/2025, sau một thời gian đóng cửa rừng phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đường vào Vườn Quốc gia U Minh Thượng. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)
Đường vào Vườn Quốc gia U Minh Thượng. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)

Phó Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng Nguyễn Văn Thắng cho biết, hiện nay, công tác phòng cháy chữa cháy rừng của vườn đã ổn định, trên lâm phần vườn liên tục có mưa, lượng nước đảm bảo độ ẩm cho rừng và phục vụ lưu thông.

Vườn quốc gia U Minh Thượng mở cửa trở lại đón du khách tham quan, du lịch từ ngày 26/5/2025, sau một thời gian đóng cửa rừng phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Kiên Giang Lê Hữu Toàn chia sẻ, ngay từ đầu mùa khô, tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ.”

Các đơn vị chủ rừng xác định rõ những khu vực rừng trọng điểm, tiềm ẩn nguy cơ cháy cao để chủ động phòng cháy, chữa cháy; thực tập tình huống chữa cháy, bố trí trạm, chốt, lực lượng, phương tiện, thiết bị phù hợp phòng, chống cháy rừng.

Giai đoạn cao điểm mùa khô, ngành chức năng, đơn vị liên quan, tập trung lực lượng ứng trực 24/24 giờ, tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, triển khai lực lượng dập tắt đám cháy mới phát sinh, không để xảy ra cháy rừng lớn, nghiêm trọng.

Ngành chức năng phối hợp với địa phương có rừng vận động tuyên truyền người dân tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng; đặt các biển báo và biển cấm vào rừng trong mùa khô, kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn người dân ra vào rừng trái phép.

Cùng với công tác phòng chống cháy rừng, ngành chức năng tỉnh thực hiện trồng cây phân tán năm 2025, đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025; chăm sóc hơn 10 ha rừng trồng mới ở huyện An Minh, trồng rừng thay thế 160 ha trên địa bàn huyện An Biên và Hòn Đất.

Bên cạnh đó, ngành chức năng tăng cường công tác bảo vệ rừng, truy quét xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp và bảo vệ động vật hoang dã.

Từ đầu năm đến nay, ngành chức năng tuần tra, phát hiện, xử lý 20 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, ban hành 36 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền hơn 114 triệu đồng. Các hành vi vi phạm như: Khai thác rừng trái pháp luật, phá rừng trái phép, lấn và chiếm rừng...

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Kiên Giang cho biết, mặc dù bước vào mùa mưa, giảm nguy cơ cháy rừng, nhưng tỉnh không chủ quan đối với công tác phòng chống cháy rừng.

Du khách trải nghiệm câu cá tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)
Du khách trải nghiệm câu cá tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)

Ngành chức năng theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết và duy trì cảnh giác cao độ, nhất là rừng trên các đảo, vì khi thời tiết khô hạn, nắng nóng kéo dài thì nguy cơ cháy rừng trên các đảo có thể xảy ra.

Ông Nguyễn Văn Tiệp, Giám đốc Vườn quốc gia Phú Quốc chia sẻ: “Rừng trên đảo Phú Quốc cơ bản đã ổn định nhờ có mưa tưới mát, nhưng rừng chưa thật sự 'thoát hiểm,' nguy cơ cháy vẫn còn khả năng xảy ra nếu thiếu mưa, thời tiết nắng nóng kéo dài. Vườn không chủ quan, lơ là và vẫn duy trì công tác phòng cháy, chữa cháy trên lâm phần, nhất là bố trí lực lượng canh trực tại các điểm xung yếu và kết thúc công tác này khi mưa đều, rừng thực sự không còn khả năng xảy ra cháy.”

Ngành chức năng tỉnh tiếp tục tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng; phấn đấu duy trì tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 11,50% hiện nay.

Chi cục Kiểm lâm tăng cường phối hợp với địa phương, lực lượng chức năng, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng tổ chức tuần tra, kiểm soát đối với các khu vực, địa bàn có diễn biến phức tạp, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi phá rừng, mua bán trái phép đất rừng, lấn chiếm rừng, xây dựng nhà, công trình trái phép trong đất rừng, hủy hoại rừng, khai thác rừng trái pháp luật...

Đồng thời, duy trì tổ chức lực lượng trực 24/24 giờ ở khu rừng trọng điểm có nguy cơ cháy cao; thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm và diễn biến tình hình thời tiết để thông tin kịp thời đến các đơn vị chủ rừng, các huyện, thành phố biết để chủ động ứng phó, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Kiên Giang, tại các lâm phần trên địa bàn tỉnh, trong tháng 5 không xảy ra cháy rừng và kết thúc mùa khô 2024 - 2025, toàn tỉnh xảy ra 7 vụ cháy rừng; trong đó, thành phố Phú Quốc 5 vụ, huyện Giang Thành 1 vụ và An Minh 1 vụ, với tổng diện tích hơn 21,6 ha.

Hiện trạng cháy là trảng, dây leo, cây bụi và cây tràm nước tái sinh; rừng tràm sau khai thác, tràm nước tự nhiên... Cơ quan chức năng đang cùng với đơn vị chủ rừng điều tra, xác định nguyên nhân cháy, đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Tỉnh có diện tích rừng hơn 75.700ha; trong đó, rừng tự nhiên trên 58.000ha và rừng trồng hơn 17.690ha, phân bố trên địa bàn 9/15 huyện, thành phố. Thời điểm này đã bước vào mùa mưa và những ngày qua, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa đến mưa to, làm giảm đáng kể nguy cơ cháy rừng, gần như không còn khả năng cháy rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Trên các lâm phần, nhiệt độ giảm, tăng độ ẩm, lớp thực bì ngấm nước, rừng và cây cỏ trên mặt đất xanh tươi, không còn nhạy bắt lửa gây cháy; hệ thống kênh mương, ao hồ, nhất là trên các đảo bổ sung một lượng lớn nước mưa cho các hồ chứa và thảm thực vật tích tụ nước.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Sau lễ hội ngắm hoa Hanami, Nhật Bản bắt đầu bước sang lễ hội pháo hoa Hanabi sôi động

Sau lễ hội ngắm hoa Hanami, Nhật Bản bắt đầu bước sang lễ hội pháo hoa Hanabi sôi động

(GLO)- Sau mùa xuân với lễ hội ngắm hoa - Hanami, Nhật Bản bắt đầu bước sang mùa hè, mùa của những lễ hội pháo hoa – Hanabi sôi động. Mùa Hanabi ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản năm nay đã khởi đầu bằng màn trình diễn ấn tượng tại công viên bãi biển Odaiba, vịnh Tokyo trong 2 ngày 24 và 25-5.

Chùa Hang - Vẻ đẹp huyền bí giữa lòng núi

Chùa Hang - Vẻ đẹp huyền bí giữa lòng núi

Giữa trùng điệp núi rừng, chùa Hang hiện lên như nốt trầm tĩnh lặng, khơi gợi bao tò mò về vẻ đẹp huyền bí, ẩn sâu trong lòng đá. Vẻ linh thiêng và nét huyền diệu đã biến hang đá này trở thành nơi tu hành, điểm dừng chân quen thuộc của nhiều thế hệ.

Trải nghiệm mới lạ với du lịch xanh

Trải nghiệm mới lạ với du lịch xanh

(GLO)- Xu hướng trải nghiệm mới lạ được Euronews (mạng lưới truyền hình tin tức toàn châu Âu) xếp đầu trong 7 xu hướng du lịch năm 2025. Du khách tìm kiếm những điểm đến hoang sơ, ít người biết đến để khám phá và kết nối sâu sắc với thiên nhiên.

Nam Trung bộ: Du lịch biển thiếu sức hút

Nam Trung bộ: Du lịch biển thiếu sức hút

Các tỉnh Nam Trung bộ có tiềm năng to lớn về du lịch biển nhờ có nhiều bãi tắm đẹp, cùng với hệ thống đảo, quần đảo, vịnh ven bờ nổi tiếng. Tuy vậy, hoạt động du lịch nhiều nơi còn phát triển manh mún, nhỏ lẻ, hạ tầng đầu tư chưa đồng bộ, dẫn đến quá tải, gây hệ lụy về môi trường.

Trải nghiệm du lịch cà phê

Trải nghiệm du lịch cà phê

Trải nghiệm cà phê là loại hình du lịch hiện đang nở rộ tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần quảng bá, giới thiệu đặc sản cà phê Đắk Lắk và bảo tồn, khai thác bền vững các giá trị văn hóa địa phương.