Dự án hồ thị trấn Phú Hòa: Kỳ vọng phát triển du lịch sinh thái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dự án hồ thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) được khởi công vào cuối tháng 12-2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Công trình được kỳ vọng làm thay đổi cảnh quan môi trường, kết hợp du lịch sinh thái khu vực trung tâm huyện và mang lại nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Hồ thị trấn Phú Hòa được đầu tư xây dựng với mục tiêu bảo vệ môi trường tiểu vùng trung tâm thị trấn Phú Hòa nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo cảnh quan môi trường, kết hợp du lịch sinh thái. Bên cạnh đó, công trình còn cấp nước sinh hoạt cũng như đảm bảo tưới cho hơn 50 ha lúa nước và cây trồng vùng hạ lưu.

Công trình lấy nguồn nước từ suối Ia Rưng và được xây dựng trên diện tích hơn 13 ha với các hạng mục như: đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước, tuyến đường quanh hồ, cầu và điện chiếu sáng với tổng mức đầu tư 89,5 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh 50 tỷ đồng và ngân sách địa phương 39,5 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Păh: Đến nay, các đơn vị liên quan của huyện đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công triển khai thực hiện các hạng mục của cụm công trình đầu mối như: đập đất, tràn xả lũ, cống thoát nước, cống xả đáy.

Bên cạnh đó, công đoạn khoan phụt hỗn hợp đã hoàn thành, hạng mục đường xung quanh hồ đã thi công xong phần đắp đường, hệ thống thoát nước. Hiện nhà thầu đang chuẩn bị thi công móng mố và trụ cầu.

1.jpg
Các đơn vị khẩn trương thi công hồ thị trấn Phú Hòa theo tiến độ. Ảnh: N.D

Bà Phạm Thị Nguyện (tổ 1, thị trấn Phú Hòa) chia sẻ: Công trình hồ thị trấn Phú Hòa hứa hẹn sẽ mang lại bộ mặt tươi mới cho thị trấn. Tôi hy vọng sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt, nước tưới cho cây trồng cũng như tạo điểm nhấn về cảnh quan môi trường cho khu vực trung tâm thị trấn.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Định (cùng tổ 1) cho hay: “Khi Nhà nước có chủ trương xây dựng hồ thị trấn Phú Hòa, gia đình tôi cũng như nhiều hộ xung quanh đều đồng tình ủng hộ. Để đảm bảo thuận lợi cho việc thi công, gia đình đồng ý với phương án đền bù của huyện để bàn giao mặt bằng sớm, không làm ảnh hưởng đến tiến độ. Hy vọng công trình sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo thị trấn Phú Hòa”.

Còn ông Rơ Châm Bri (làng Krái, thị trấn Phú Hòa) vui vẻ nói: “Bà con rất phấn khởi và mong muốn công trình sớm hoàn thành để có nguồn nước tưới ổn định cho cây trồng ở vùng hạ lưu công trình”.

thi-cong-khu-vuc-long-ho.jpg
Thi công khu vực lòng hồ. Ảnh: N.D

Theo ông Đặng Thái Huy-Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Păh: Hiện nay, các hạng mục công trình hồ thị trấn Phú Hòa đang được triển khai thi công theo đúng tiến độ đề ra. Trong đó, một số hạng mục đã thi công xong, còn lại đang được đơn vị thi công tập trung máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ.

Ban thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhắc nhở các nhà thầu áp dụng biện pháp thi công phù hợp, đảm bảo chất lượng công trình. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công và đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh để công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Có thể bạn quan tâm

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

(GLO)- Hoạt động khai thác cát trái phép tại suối Bứa (đoạn qua xóm 2, thôn Long Thành, phường Quy Nhơn Tây) tưởng chừng đã chấm dứt nay lại tiếp tục diễn ra rầm rộ bằng các loại máy móc phương tiện khiến người dân lo lắng, bất an.

null