Vùng biên khởi sắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến nay, tỉnh Gia Lai có 2 xã biên giới gồm Ia Dom, Ia Nan (huyện Đức Cơ) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và xã Ia O (huyện Ia Grai) đang chờ quyết định công nhận đạt chuẩn NTM của UBND tỉnh. Sau hơn 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, diện mạo các xã biên giới có nhiều khởi sắc, đời sống người dân từng bước được nâng lên.   

Dấu ấn nông thôn mới

Năm 2015, Ia Dom là xã biên giới đầu tiên của cả nước đạt chuẩn NTM. Bí thư Đảng ủy xã Hồ Đình Kỳ cho biết: Ngay từ đầu triển khai xây dựng NTM, xã đã chủ động rà soát công tác quy hoạch và xác định cụ thể từng nhiệm vụ cho từng năm. Việc nào dễ, chưa cần sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước thì làm trước. Xã phân công các Đảng ủy viên, Mặt trận, hội đoàn thể phụ trách từng thôn, làng để tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc nhắc nhở triển khai hoàn thiện các tiêu chí NTM. Đặc biệt là hướng dẫn người dân chuyển đổi cây trồng ngắn ngày sang cây công nghiệp dài ngày, hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như: cà phê, điều, cao su. Hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới vào sản xuất để nâng cao năng suất, đa dạng cây trồng để tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích. Tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân.

“Trong xây dựng NTM, người dân không còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà chung tay đóng góp hơn 2,7 tỷ đồng cùng hàng ngàn ngày công và hiến đất để làm đường giao thông, nhà sinh hoạt cộng đồng, công trình nước sạch. Đến nay, bộ mặt nông thôn của xã ngày càng khởi sắc, không còn hộ dân phải ở nhà tạm, nhà dột nát. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/năm. Xã phấn đấu đến năm 2025 sẽ đạt chuẩn xã NTM nâng cao và 7/7 thôn, làng đạt chuẩn NTM”-ông Kỳ thông tin.

Người dân xã biên giới Ia Púch, huyện Chư Prông thu hoạch lúa nước Đông Xuân 2021-2022. Ảnh: Gia Hưng
Người dân xã biên giới Ia Púch (huyện Chư Prông) thu hoạch lúa vụ Đông Xuân 2021-2022. Ảnh: Gia Hưng


Tương tự, xã Ia Nan có 9 thôn, làng với 1.927 hộ (dân tộc thiểu số chiếm 30,9%) với hơn 8.000 khẩu. Đến với Ia Nan hôm nay, chúng ta dễ dàng thấy được sự đổi thay rõ nét. Những con đường đất lầy lội vào mùa mưa được thay bằng những tuyến đường trải nhựa, bê tông phẳng lì, giúp người dân đi lại, giao thương thuận tiện. Thu nhập bình quân đạt 41,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14,72% (năm 2015) xuống còn 2,38% (năm 2020). “Năm 2021, xã Ia Nan được công nhận NTM. Kết quả này là nhờ sự quan tâm rất lớn của các ngành, các cấp trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đồng thời, xã cũng phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM như: tham gia đóng góp tiền, ngày công, hiến đất để làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, vệ sinh môi trường, ứng dụng các mô hình sản xuất mới có hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập”-Chủ tịch UBND xã Bùi Thị Thanh chia sẻ.

Sau nhiều năm nỗ lực, đến cuối năm 2021, xã Ia O (huyện Ia Grai) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Ông Siu Nghiệp-Chủ tịch UBND xã-thông tin: Xã có 2.677 hộ với trên 11.132 nhân khẩu cư trú tại 9 làng, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số. Từ các nguồn vốn hỗ trợ của trung ương, tỉnh và huyện, xã đã hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế. Đồng thời, phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng quỹ hội để giúp nhau thoát nghèo. “Từ 995 hộ nghèo (chiếm 43,62%) năm 2011 đã giảm xuống còn 75 hộ (chiếm 2,8%) năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 9,5 triệu đồng (năm 2011) lên 42,1 triệu đồng (năm 2021). Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội cũng được đầu tư, nổi bật nhất là hệ thống đường giao thông, trường học, các thiết chế văn hóa-thể thao cơ sở... tạo diện mạo mới cho xã, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân”-ông Nghiệp phấn khởi nói.

Phát huy nội lực trong dân

Đến nay, xã Ia Chía (huyện Ia Grai) đã đạt được 14/19 tiêu chí NTM và có 6/10 làng đạt chuẩn NTM. Để về đích vào cuối năm 2023, cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân đang nỗ lực từng ngày chung tay xây dựng NTM. Ông Rơ Mah Chuêch (làng Kom Yố) cho biết: Khi làng, xã làm đường giao thông nông thôn, gia đình tôi đã hiến hơn 50 m2 đất, tự tháo dỡ, di dời hàng rào vào hơn 1 m để mở đường, góp ngày công lao động.

Ông Nguyễn Văn Lựu-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Chía-cho hay: Trong năm nay, xã phấn đấu đạt thêm 2 tiêu chí (y tế, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật) và có thêm làng Nú đạt chuẩn NTM để tạo tiền đề cho năm 2023 xã đạt chuẩn NTM. Để đạt được mục tiêu này, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tham gia mua bảo hiểm y tế tự nguyện; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức xã tham gia các lớp bồi dưỡng để chuẩn hóa theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đa dạng hóa các nguồn vốn để thực hiện chương trình.

Một góc xã Ia Nan (huyện Đức Cơ). Ảnh: Gia Hưng
Một góc xã Ia Nan (huyện Đức Cơ). Ảnh: Gia Hưng


Theo ông Phan Đình Thắm-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai: Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở nên việc xây dựng NTM tại các xã biên giới đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội khu vực biên giới cơ bản được đảm bảo, nổi bật nhất là hệ thống đường giao thông, trường học, các thiết chế văn hóa-thể thao cơ sở, cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp, tạo diện mạo mới cho khu vực biên giới của huyện.

Trong khi đó, ông Trần Ngọc Phận-Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ thì cho hay: Trên địa bàn huyện có 3 xã biên giới gồm: Ia Nan, Ia Dom và Ia Pnôn. Đến nay, 2 xã Ia Nan, Ia Dom đạt chuẩn NTM và có 8 làng đạt chuẩn NTM. “Thời gian tới, huyện thường xuyên rà soát, đánh giá và triển khai thực hiện các biện pháp nhằm củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng xã, thôn, làng đạt chuẩn NTM. Cùng với đó, huyện làm việc với một số doanh nghiệp lớn để tạo ra các chuỗi liên kết, đầu tư sản xuất, tiêu thụ nông sản cho người dân. Ưu tiên các nguồn lực hỗ trợ cho các xã biên giới tiếp tục củng cố, nâng cao các tiêu chí để xây dựng NTM bền vững”-Phó Chủ tịch UBND huyện thông tin thêm.

 

GIA HƯNG

Có thể bạn quan tâm

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null