Vụ quặng Apatit: Khởi tố, bắt tạm giam 2 nguyên Phó Chủ tịch Lào Cai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mở rộng điều tra, ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lào Cai ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, thực hiện các lệnh bắt bị can, khám xét nơi ở và nơi làm việc với 4 trường hợp.

 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiến hành điều tra vụ án. (Nguồn: cand.com.vn)
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiến hành điều tra vụ án. (Nguồn: cand.com.vn)


Chiều 23/6, Đại tá Phạm Gia Chiến, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Lào Cai thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú nhiều bị can liên quan đến vụ việc tận thu, thu gom quặng Apatit của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama khi thực hiện dự án khách sạn, nhà hàng tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai.

Đáng chú ý, trong số các bị can mới bị khởi tố, bắt tạm giam có hai nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiến hành điều tra vụ án Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng, thương mại Lilama phạm tội: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên theo Quyết định khởi tố vụ án số 44 ngày 11/8/2021 và phạm tội “Rửa tiền” theo Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án số 01/QĐ-KTBSVA ngày 6/1/2021.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 23/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra các Quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Bình, (sinh năm 1960, nguyên thành viên Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở tổ 27, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai) để điều tra theo quy định tại Điều 227 Bộ luật hình sự năm 2015, về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

Mở rộng điều tra vụ án, cùng ngày 23/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định số 06/QĐ-KTBSVA bổ sung quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và ra các Quyết định khởi tố bị can và thực hiện các lệnh bắt bị can, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với 4 trường hợp: Nguyễn Thanh Dương (sinh năm 1959, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở tổ 15, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai); Lê Ngọc Hưng (sinh năm 1960, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở tổ 16, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai); Mai Đình Định (sinh năm 1961, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy Lào Cai, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở tổ 21, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai); và Phan Văn Cương (sinh năm 1963, hiện là Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở tổ 24, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai).

Các bị can này bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Các Quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 31/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với các bị can nguyên là lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam: Nguyễn Quang Huy (sinh năm 1957, nguyên Tổng Giám đốc) và Phạm Cao Khiêm (sinh năm 1955, nguyên Phó Tổng Giám đốc) về hành vi "Vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên," theo khoản 2, điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Chiều 30/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam thêm ba trường hợp từng là lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam gồm: Nguyễn Ngọc Bích (sinh năm 1957, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên); Lương Văn Na, (sinh năm 1954, nguyên Phó Tổng Giám đốc); Cao Văn Tham (sinh năm 1957, nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch-Thị trường).

Theo Hồng Ninh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Phường An Nhơn Bắc hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ .

Phường An Nhơn Bắc hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ

(GLO)- Ngày 22-8, phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Qua các nội dung vận hành cơ chế, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, địa phương được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 21-8, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Niê Ta - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai.

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

(GLO)- Bằng cách đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền và gắn phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với các hoạt động an sinh xã hội, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa pháp luật đến gần hơn với nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ngay từ cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ia Mơ củng cố hệ thống biển bảng trong đơn vị. Ảnh: N.T

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

(GLO)- Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ đang triển khai nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập đơn vị (7/11/1976 - 7/11/2026). Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống và phát huy tinh thần đoàn kết hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Phường Pleiku có hơn 1.000 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Phường Pleiku có hơn 1.000 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

(GLO)- Sáng 17-8, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị xét duyệt chính trị, thực lực và chính sách công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2027. Theo báo cáo tại hội nghị, phường hiện có 4.101 công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

Khen thưởng 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ia Krái

Khen thưởng 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Ia Krái

(GLO)- Ngày 14-8, tại Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Blan (xã Ia Krái) diễn ra Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, với sự tham dự của cấp ủy, chính quyền địa phương, đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan cùng đông đảo người dân, người lao động trên địa bàn xã.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh hội đàm với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh hội đàm với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức hội đàm với Tiểu đoàn Công an bảo vệ Biên giới 623 (Ty Công an tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) nhằm thống nhất phương hướng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong thời gian tới.

Xã Kon Chiêng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

Xã Kon Chiêng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

(GLO)- Ngày 13-8, tại làng Đăk Ó (xã Kon Chiêng), Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Kon Chiêng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

null