VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói gì về trách nhiệm cơ quan quản lý Nhà nước trong vụ Alibaba?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ việc các cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng đã để xảy ra tình trạng Công ty Alibaba lập "dự án ma".
Ngày 1-11, thông tin từ VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, sau khi truy tố các bị can là nhân viên Công ty CP Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) gồm: Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (SN 1995, ngụ tỉnh Tiền Giang), Trần Quốc Tĩnh (SN 1995, ngụ tỉnh Quảng Nam), Huỳnh Ngọc Thiện (SN 1996, ngụ tỉnh Gia Lai), Phan Quỳnh Long (SN 1997, ngụ tỉnh Gia Lai) với 2 tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng", tiến tới sẽ làm rõ vai trò của các cơ quan quản lý Nhà nước và điều tra về hành vi của lãnh đạo Công ty Alibaba.
Theo VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đối với các cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng để xảy ra tình trạng Công ty Alibaba lập các "dự án ma" phân lô, bán nền trái phép trong thời gian qua, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ, khi đủ chứng cứ sẽ khởi tố, điều tra xử lý theo quy định.
 
Nhân viên công ty Alibaba gây rối, ngăn cản lực lượng chức năng khi cưỡng chế công trình sai phạm
Đối với hành vi của Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và lãnh đạo, nhân viên Công ty Alibaba liên quan đến hàng loạt sai phạm trong lĩnh vực đất đai, sai phạm trong xây dựng các dự án dân cư trái phép "dự án ma" để phân lô bán nền trái phép, gây rối loạn thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời gian qua, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ, khi đủ chứng cứ sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra xử lý theo quy định.
Ngoài Nguyễn Thái Luyện thì Nguyễn Thái Lĩnh (Giám đốc Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lực và các cá nhân là lãnh đạo, nhân viên Alibaba khác gồm: Trang Chí Linh, Lâm Chí Trung, Trần Ngọc Bình, Phan Thanh An, Lê Thị Minh Phương, Đặng Tỵ, Phan Công Truyền, Huỳnh Chí Lễ…. cũng được tiến hành điều tra. Cơ quan chức năng xác định các cá nhân trên có liên quan đến vụ án "Cố ý làm hư hỏng tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra ngày 13-6 tại Ấp 3, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ.
 
Cơ quan điều tra làm rõ thêm các cơ quan quản lý nhà nước để xảy ra tình trạng công ty Alibaba lập dự án "ma"
Theo UBND thị xã Phú Mỹ, khu đất Công ty Alibaba rao bán đất nền dưới tên ""Khu dân cư Alibaba Tân Thành Center 5" có đến hơn 31.000m2 là đất nông nghiệp, hơn 17.000m2 quy hoạch đường cao tốc, gần 3.000m2 quy hoạch làm nghĩa trang, chỉ có một số nhỏ khoảng 4.000m2 là quy hoạch sử dụng đất ở. Mặc dù biết rõ khu đất không được phép xây dựng nhưng người của Công ty Alibaba vẫn lén lút thi công xây dựng và bị chính quyền địa phương xử lý theo quy định.
Trước đó, Khoảng 18 giờ ngày 12-6, UBND xã Tóc Tiên đưa một xe cuốc vào khu đất vi phạm để ngày hôm sau tiến hành cưỡng chế thì bảo vệ khu đất phát hiện, báo cho Nguyễn Thái Luyện biết. Thông qua mạng xã hội zalo và điện thoại, Luyện chỉ đạo nhân viên lập kế hoạch để phản đối, nếu không được thì biểu tình.
 
Ngoài ra Nguyễn Thái Luyện cùng lãnh đạo công ty này được xác định có liên quan đến vụ án ở xã Tóc Tiên
Sáng 13-6, 4 bị can nói trên cùng nhiều nhân viên của Alibaba tập trung tại trụ sở UBND thị xã Phú Mỹ, cầm biểu ngữ đòi làm việc với Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ, sau đó cả đoàn kéo đến khu đất vi phạm.
Trong lúc lực lượng chức năng thực hiện việc cưỡng chế thì những người này chạy đến với thái độ hung hãn, la hét, cự cãi và ngăn cản cưỡng chế. Tú Trinh liên tục lớn tiếng ra lệnh cho các nhân viên Công ty Alibaba. Nghe lệnh, Tĩnh leo lên xe cuốc dùng tay tắt máy, rút chìa khóa xe, thấy Tĩnh đang đập phá xe cuốc thì Thiện, Long cũng dùng gạch đá đập phá vỡ kính cabin bên phải xe cuốc, dùng đá ném vào cabin xe.
Hành vi của các bị can gây hư hỏng chiếc xe cuốc của đoàn cưỡng chế với giá trị thiệt hại 26,4 triệu đồng.
Ngọc Giang (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null