(GLO)-Sau bão số 13, nếu phát hiện tình trạng găm hàng, tăng giá hay gian lận thương mại, người dân cần báo ngay cho đường dây nóng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh: 0971666389.
Quy định pháp luật gần như đã bao trùm hết tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhưng việc chịu trách nhiệm thi hành pháp luật lâu nay vẫn còn nhiều khoảng trống. Xây dựng thói quen chấp pháp là việc tưởng như dễ, nhưng thực tế thường là cả một quá trình gian nan.
(GLO)- Chiều 28-1, cơ quan chức năng TP. Pleiku tiến hành khám xét chỗ ở của bà Trần Thị Tâm tại tổ 5, phường Hội Thương, TP. Pleiku. Việc khám xét được thực hiện theo quy định pháp luật.
Những năm qua, lực lượng chức năng cũng như các ban ngành hữu trách đã đề ra một số biện pháp nhằm dẹp bỏ loại 'xe dù, bến cóc', nhất là tại khu vực trung tâm, thì căn bệnh trầm kha này lại 'di căn' ra đến khu vực đường dẫn cao tốc.
(GLO)- Ngày 15-10, thông tin từ UBND xã Gào (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) cho biết, cơ quan chức năng vừa khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân 1 người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại rừng thông thuộc địa bàn thôn 4.
(GLO)- Thông tin từ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, lúc 10 giờ sáng ngày 8-10, 1 phụ nữ không phải là bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đã di chuyển lên tầng 9 rồi nhảy xuống tầng 5 khiến người này tử vong.
Ngày 3/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm vừa chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) tổ chức tuần tra, kiểm soát.
(GLO)-Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, vào ngày 9-8, trên địa bàn xã Chư Rcăm (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ nhóm thanh niên mâu thuẫn trong lúc uống rượu dẫn đến đánh nhau khiến 2 người bị thương.
(GLO)- Ngay sau khi trên địa bàn phường Yên Thế xuất hiện ổ dịch cúm A/H5N6, cơ quan chức năng và các xã, phường của TP. Pleiku đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để khống chế không cho dịch bệnh lây lan ra diện rộng.
(GLO)- Ngày 7-6-2017, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Pleiku) gửi Thông báo số 46 ngày 6-6-2017 của UBND tỉnh đến Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Lâm sản Gia Lai (sau đây viết tắt là Công ty) về việc thu hồi gần 6.400 m2 đất thuộc thửa đất số 112, tờ bản đồ số 54, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 244441 ngày 27-6-2006 do UBND tỉnh cấp cho công ty này.
Một ngôi đình có kiến trúc đẹp, gắn bó bao đời nay với người dân thôn Lương Xá, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) bị phá bỏ và được xây dựng mới bằng bêtông. Đáng nói, ngôi đình chỉ cách Ủy ban Nhân dân huyện khoảng 2km và cách Ủy ban Nhân dân xã chừng 1km nhưng chỉ khi di tích hạ giải xong huyện mới biết, còn xã biết nhưng không ngăn chặn kịp thời. Vấn đề đặt ra, trách nhiệm quản lý di tích của các cơ quan chức năng ở đâu khi di sản bị phá hoại nghiêm trọng?
Trong quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu thập 4 quyển sổ sách, ghi chép chi tiết việc đường dây Phượng 'râu' chung chi cho các cơ quan chức năng hàng tỉ đồng!