Việt Nam tặng Cuba 5.000 tấn gạo, 2 nước hợp tác phát triển nông lương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm thể hiện tinh thần tương trợ anh em truyền thống giữa 2 nước, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thông báo Việt Nam sẽ ủng hộ Cuba 5.000 tấn gạo, góp phần khắc phục những khó khăn về kinh tế, xã hội. 

Tại buổi hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp như trụ đỡ của nền kinh tế. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính (phải) và Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz tại Trụ sở Chính phủ ngày 29-9. Ảnh TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính (phải) và Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz tại Trụ sở Chính phủ ngày 29-9. Ảnh TTXVN

Sau buổi hội đàm, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam Lê Minh Hoan và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba Ydael Pérez Brito đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển nông lương. Thời gian qua, Việt Nam đã hỗ trợ Cuba phát triển sản xuất lúa gạo quy mô hộ gia đình, sản xuất ngô, đậu tương và nuôi trồng thủy sản... Cuba nhập từ Việt Nam khoảng 300.000-400.000 tấn gạo/năm.

Thủ tướng của 2 nước cũng thống nhất tiếp tục tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình. Cuba bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ với ASEAN. Trong khi đó, Việt Nam khẳng định lại lập trường yêu cầu dỡ bỏ các lệnh cấm vận kinh tế và tài chính đơn phương chống Cuba.

Việt Nam-Cuba thiết lập mối quan hệ ngoại giao từ ngày 2-12-1960. Từ đó đến nay, mối quan hệ ấy ngày càng bền chặt. 

Một số doanh nghiệp Việt Nam đang triển khai các dự án đầu tư về xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất bột giặt tại Cuba. Ngược lại, Cuba cũng đã cung cấp cho Việt Nam hơn 5 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 và bày tỏ sẵn sàng cử đoàn y-bác sĩ sang giúp Việt Nam chống dịch.

PHƯƠNG VI (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

null