Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giáo dục học sinh biết sẻ chia, thương bạn bè, yêu lao động, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường... là mục đích mà các liên đội tại huyện Đak Pơ (Gia Lai) hướng tới khi triển khai mô hình “Đàn gà của em” hay “Phân loại rác thải học đường”.
Góp phần tăng nguồn quỹ Đội
Thầy Trương Công Hương-Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã An Thành) chia sẻ: “Mô hình “Đàn gà của em” được Liên đội triển khai từ năm học 2012-2013. Được sự đồng ý của Ban giám hiệu, Liên đội đã trích kinh phí mua gà rồi giao cho các em học sinh chăm sóc để gây quỹ. Cuối mỗi học kỳ, Liên đội sẽ tuyên dương những chi đội và cá nhân thực hiện tốt mô hình để khích lệ tinh thần các em”. 
Đàn gà của Liên đội Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng có khoảng 60 con, chia đều cho 2 cấp học. Với các lớp ở điểm trường lẻ, Liên đội cho các đội viên đăng ký, giao cho 1-2 em đem về nuôi chung với đàn gà của gia đình; cuối mỗi học kỳ, các đội viên sẽ chuyển lại gà về Liên đội. Để mô hình đạt hiệu quả cao, thầy Trương Công Hương mua gà nhỏ về nuôi trước 1 tháng, tiêm phòng vắc xin đầy đủ rồi mới bàn giao cho học sinh.
 Thầy Trương Công Hương hướng dẫn các em học sinh cách chăm sóc đàn gà. Ảnh: T.B
Thầy Trương Công Hương hướng dẫn các em học sinh cách chăm sóc đàn gà. Ảnh: T.B
Thức ăn cho đàn gà ở điểm trường chính là thực phẩm thừa ở bếp ăn nội trú hoặc được các em đem từ nhà tới. Được thầy-cô giáo hướng dẫn, các em học sinh rất thích thú khi chăm sóc đàn gà. Khi gà lớn, một phần được bán để gây quỹ Liên đội (thường thì được các thầy-cô giáo mua ủng hộ với giá cao); một phần dành để các em liên hoan cuối mỗi học kỳ. Trung bình mỗi năm học, Liên đội nuôi được 2 lứa gà.
Tương tự, mô hình “Phân loại rác thải học đường” cũng đã được Liên đội Trường THCS và THPT Y Đôn thực hiện từ năm học 2017-2018. “Trước đây, dù đã được thầy-cô giáo nhắc nhở nhưng học sinh vẫn xả rác không đúng nơi quy định. Vì vậy, Liên đội đã nảy ra ý tưởng triển khai mô hình “Phân loại rác thải học đường” để vừa nâng cao ý thức bảo vệ môi trường học đường, vừa gây quỹ”-cô Lê Huỳnh Thùy Trang-Tổng phụ trách Đội trường THCS và THPT Y Đôn-chia sẻ.
Với mô hình này, Liên đội trích kinh phí mua 3 thùng rác lớn đặt trong sân trường, trên mỗi thùng rác ghi rõ: chai lọ, kim loại, báo giấy để học sinh dễ phân loại. Tại mỗi lớp học cũng có các giỏ đựng rác nhỏ, trước và sau mỗi buổi học, học sinh sẽ tiến hành dọn dẹp, thu gom và phân loại rác. Những loại rác không thể tái sử dụng sẽ được đổ vào hố rác, sau đó đưa đi xử lý. Vào cuối tuần, chi đội nào phụ trách tuần sẽ cùng Tổng phụ trách Đội phân loại rác để bán lấy tiền gây quỹ. Trung bình mỗi tuần, Liên đội thu được khoảng 100.000 đồng từ việc bán rác thải tái chế.
Tính giáo dục cao

Anh Văn Xuân Dũng-Phó Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Đak Pơ: “Nguồn quỹ hoạt động của các liên đội thường hạn hẹp, do đó việc gây quỹ từ mô hình “Đàn gà của em” và “Phân loại rác thải học đường” là rất sáng tạo, hiện thực hóa chương trình “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”. Những mô hình này đang được Hội đồng Đội huyện khuyến khích nhân rộng tại các liên đội khác trong toàn  huyện”.

Từ những mô hình thiết thực này, các liên đội đã chủ động được nguồn quỹ để tổ chức các hoạt động, đồng thời giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường. Những món quà tuy nhỏ nhưng là sự sẻ chia, động viên để học sinh nghèo có thêm niềm tin, động lực vươn lên trong học tập. Ngoài ra, những mô hình này còn tạo ra sự lan tỏa bởi tính thiết thực, giáo dục các em tinh thần tương thân, tương ái, biết lao động và bảo vệ trường học xanh-sạch-đẹp.
Với mô hình gây quỹ ở Liên đội Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng, đàn gà được các em xem như tài sản quý. “Học sinh rất thích thú với đàn gà của Liên đội, giờ ra chơi nào cũng thấy các em đến cho gà ăn, quan sát sự phát triển của chúng. Hôm trước, trong đàn có một chú gà bị chết, các em lên “bắt đền” thầy với vẻ mặt rất xót xa. Vậy mới biết các em rất quý trọng công sức của mình bỏ ra lâu nay. Qua thực tế triển khai, mô hình này đã giúp các em gắn bó hơn với trường lớp, hạn chế tình trạng bỏ học giữa chừng của các em học sinh dân tộc thiểu số”-thầy Trương Công Hương cho biết.
Sau 1 năm thực hiện thành công, mô hình “Phân loại rác thải học đường” cũng đã được Liên đội Trường THCS và THPT Y Đôn tiếp tục thực hiện trong năm học 2018-2019. Từ nguồn quỹ có được, Liên đội đã trích tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh khó khăn. Đặc biệt, học sinh cũng đã nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa  bãi, chủ động thu gom rác để xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Em Đặng Nguyễn Hoài Thương (lớp 9A, Trường THCS và THPT Y Đôn) chia sẻ: “Chúng em thường nhắc nhở nhau bỏ rác đúng nơi quy định để trường học sạch sẽ. Từ nguồn quỹ khá dồi dào, Liên đội đã tổ chức được nhiều sân chơi hay, ý nghĩa cho chúng em”.
Thủy Bình

Có thể bạn quan tâm

Phường Bồng Sơn tặng quà cho 400 trẻ em dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi.

Phường Bồng Sơn tặng quà cho 400 trẻ em dịp Quốc tế thiếu nhi

(GLO)- Sáng 31-5, UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Thiếu nhi Bồng Sơn vui khỏe - sáng tạo, vững bước vào tương lai” và hội diễn văn nghệ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6. Chương trình có sự tham dự của hơn 1.000 em nhỏ trên địa bàn.

Chia sẻ yêu thương với bệnh nhi, học sinh và hộ gia đình khó khăn

Chia sẻ yêu thương với bệnh nhi, học sinh và hộ gia đình khó khăn

(GLO)- Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cùng Hội Người mù tỉnh, Hội Chữ thập đỏ phường Quy Nhơn đã kết nối vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ nhiều phần quà thiết thực ý nghĩa nhằm chung tay chia sẻ khó khăn với trẻ em khiếm thị, bệnh nhi, học sinh vượt khó và người dân khó khăn.

BĐBP Gia Lai khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 người dân vùng biên

BĐBP Gia Lai khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 người dân vùng biên

(GLO)- Trong hai ngày 21 và 22-5, lực lượng quân y Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai phối hợp với ngành y tế địa phương tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo và đồng bào các dân tộc tại khu vực biên giới thuộc làng Tung (xã Ia Nan) và làng Bua (xã Ia Pnôn).

null