Ukraine cân nhắc tổ chức họp cấp cao đa phương với Nga, Mỹ và châu Âu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Ngày 19-5, truyền thông quốc tế đưa tin Ukraine đang xem xét khả năng tổ chức một cuộc họp cấp cao đa phương với sự tham gia của Nga, Mỹ và các nước châu Âu nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột đang kéo dài.

Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev không loại trừ khả năng tiến tới một hình thức đối thoại trực tiếp hoặc gián tiếp với Moscow, tuy nhiên nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc gặp nào cũng phải dựa trên nguyên tắc tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Ông Zelensky nói: “Chúng tôi muốn hòa bình, nhưng không phải bằng bất cứ giá nào. Một tiến trình ngoại giao hiệu quả cần có sự bảo trợ và tham gia của các đối tác quốc tế, trong đó có Mỹ và Liên minh châu Âu”.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, ông đã có một cuộc điện đàm riêng với Tổng thống Trump trước khi ông Trump điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó ông Zelensky nhấn mạnh về yêu cầu cấp thiết phải đạt được một lệnh ngừng bắn. Sau đó, ông Zelensky tiếp tục tham gia một cuộc điện đàm chung với nhà lãnh đạo Mỹ và các nhà lãnh đạo của Pháp, Phần Lan, Đức, Italy và EU và được ông Trump thông báo các nội dung trong cuộc điện đàm Mỹ- Nga.

Hiện Nga chưa đưa ra phản ứng chính thức về đề xuất này. Trong khi đó, Nhà Trắng tuyên bố luôn sẵn sàng ủng hộ các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến sự, song khẳng định “mọi quyết định về đàm phán hay hòa bình đều phải do Ukraine đưa ra”.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ ba với diễn biến phức tạp trên chiến trường và nhiều hệ lụy về kinh tế, an ninh toàn cầu. Các nhà phân tích nhận định, việc Ukraine đề xuất tổ chức một hội nghị đa phương là tín hiệu cho thấy Kiev đang muốn tận dụng đà ủng hộ quốc tế để thúc đẩy giải pháp chính trị, trong bối cảnh xung đột chưa có hồi kết rõ ràng.

Có thể bạn quan tâm

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null