UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị về cải cách hành chính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội nghị diễn ra chiều 21-6, tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, đồng chí Võ Ngọc Thành- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Năm 2018, chỉ số cải cải cách hành chính (CCHC) của Gia Lai đạt 74,56/100 điểm, cao hơn năm 2017 là 0,89 điểm và xếp vị trí 50/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Từ đó cho thấy, công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC nói chung và các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Bộ Chỉ số cải cách hành chính nói riêng là tương đối tốt so với mặt bằng chung cả nước. Tuy nhiên, đánh giá của đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo sở, ngành, UBND cấp huyện, lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc sở và người dân, doanh nghiệp qua điều tra xã hội học đạt thấp (chỉ đạt 24,56/35,5 điểm, xếp vị trí 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
Bên cạnh kết quả đạt được, các  đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại trong công tác cải cách hành chính như: việc cập nhật, đăng tải thủ tục hành chính (TTHC) trên Cơ sở dữ liệu quốc gia chưa thường xuyên, kịp thời, dẫn đến số lượng TTHC công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia của tỉnh Gia Lai còn lớn hơn thực tế đang còn hiệu lực và thực hiện tại các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhất là trong giải quyết TTHC còn để xảy ra tình trạng trễ hẹn; nhiều UBND cấp xã chưa triển khai mô hình “Một cửa điện tử liên thông”; tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trong năm, tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI, tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI còn thấp…
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (ở giữa) phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phương Linh
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (ở giữa) phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phương Linh
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị các sở, ngành, địa phương đến ngày 20-7 phải ban hành kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong CCHC và cắt giảm cho được từ 30 đến 70% TTHC rườm rà. Cán bộ làm nhiệm vụ tại bộ phận một cửa các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân và phải thực hiện cho được 3 xin “ Xin chào, xin cảm ơn và xin lỗi khi trễ hẹn”. Tiếp tục đầu tư trang thiết bị máy móc, ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo nhân lực phục vụ CCHC và công khai các thông tin, thủ tục đã xử lý trên mạng, cổng thông tin điện tử. Sở Nội vụ nhanh chóng xây dựng quy chế mẫu về Văn hóa công sở; các sở, ngành, địa phương thành lập ngay các tổ công tác để xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng. Tạo môi trường thu hút đầu tư thông thoáng thông qua giải quyết nhanh hồ sơ, thủ tục của người dân, doanh nghiệp, tạo sự hài lòng, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt lưu ý và đề nghị người đứng đầu phải nêu gương, nhất là trong văn hóa giao tiếp và thực hiện trách nhiệm công vụ.
Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Ấm no một dải biên cương

Ấm no một dải biên cương

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

null