Tuyên truyền pháp luật và chuyển đổi số cho người dân Kbang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Từ ngày 24 đến 27-4, Đội xung kích chuyển đổi số và tuyên truyền pháp luật huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ kết hợp tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn thực hiện Đề án 06/CP tại các xã Tơ Tung, Lơ Ku, Đak Rong và Đak Smar.

Bên cạnh được thưởng thức các tiết mục văn nghệ hấp dẫn có chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, sự đổi mới của quê hương đất nước thống nhất… người dân còn được thông tin về tình hình an ninh, trật tự, tai nạn giao thông trong thời gian qua, một số quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ; được hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông; một số biện pháp phòng ngừa, tố giác tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, công tác bảo vệ rừng; nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống…

Các chiến sĩ Công an huyện Kbang trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử. Ảnh: Minh Ngân

Các chiến sĩ Công an huyện Kbang trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử. Ảnh: Minh Ngân

Cùng với đó, Đội xung kích chuyển đổi số và tuyên truyền pháp luật huyện Kbang cũng đã phổ biến những lợi ích khi triển khai thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID và đăng ký, sử dụng tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Các hoạt động thiết thực này nhằm chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4; góp phần nâng cao đời sống tinh thần, sự hiểu biết cho người dân về các quy định của pháp luật và cách thức thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công. Từ đó tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở, nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm

Trưởng thôn Siu An hết lòng vì việc chung của làng

Trưởng thôn Siu An hết lòng vì việc chung của làng

(GLO)- Nói và làm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và luôn hết lòng vì việc chung của làng là một trong những yếu tố giúp ông Siu An được người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) tin tưởng bầu làm trưởng thôn, người tuy tín.

“Cổ tích” Grôn

“Cổ tích” Grôn

(GLO)- Nhiều người vẫn quen gọi làng Grôn (xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) là làng phong. Trước đây, làng chỉ có 17 hộ có người bị bệnh phong. Giờ thì nỗi đau do bệnh tật dần qua đi và người dân nơi đây đang viết nên câu chuyện đẹp về tình yêu đôi lứa, yêu lao động sản xuất và khát vọng vươn lên.