Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”.
Năm 2023, huyện Krông Pa được giao chỉ tiêu chọn 195 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó, 175 công dân thực hiện NVQS, 30 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Để hoàn thành chỉ tiêu trên giao, huyện đã phát lệnh gọi 780 công dân trong độ tuổi tham gia khám tuyển. Thượng tá Nguyễn Xuân Hồng-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện-cho biết: “Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên cần sự vào cuộc với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Nhờ đó, đến nay, Hội đồng NVQS các cấp đã hoàn thành công tác khám tuyển công dân thực hiện NVQS và Công an nhân dân”.
Năm 2023 là năm đầu tiên thực hiện Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 6-6-2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng. Theo nghị định này, hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ có mức xử phạt từ 50 triệu đồng đến 75 triệu đồng. Để đạt chỉ tiêu trên giao, Hội đồng NVQS tỉnh đã chỉ đạo quá trình khám tuyển bảo đảm thực chất, khách quan, minh bạch. Cùng với đó, tổ chức quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ.
Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã An Khê tổ chức khám tuyển công dân nhập ngũ năm 2023. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã An Khê tổ chức khám tuyển công dân nhập ngũ năm 2023. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Thượng tá Hồ Trung Hiền-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ-cho hay: “Hội đồng NVQS các cấp niêm yết công khai danh sách công dân đủ điều kiện sẵn sàng nhập ngũ cũng như danh sách công dân trong diện miễn, tạm hoãn NVQS. Mọi thắc mắc của người dân liên quan tới công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được chính quyền địa phương tiếp nhận và giải đáp rõ ràng. Điều đó tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Nhiều gia đình đã động viên người thân tự giác tham gia khám tuyển NVQS. Năm 2023, huyện Đức Cơ được giao chỉ tiêu tuyển chọn 183 công dân lên đường thực hiện NVQS. Đến nay, chúng tôi đã hoàn thành công tác khám tuyển. Theo kết quả khám tuyển, sức khỏe, trình độ học vấn của các công dân cao hơn một số năm trước”.
Để đảm bảo giao đủ quân, tránh việc đổi, bù, các địa phương tăng cường quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật NVQS và các văn bản hướng dẫn thi hành; phối hợp với các cấp ủy Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nhất là đối tượng thanh niên trong tuổi nhập ngũ, nhằm nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ vũ, động viên công dân hăng hái lên đường thực hiện NVQS; chú trọng tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học có ngành nghề chuyên môn đáp ứng nhu cầu phục vụ trong quân đội; kịp thời bổ sung, kiện toàn đủ số lượng, đúng thành phần Hội đồng NVQS các cấp.
Tổ chức khám, tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ tại thị xã An Khê. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Tổ chức khám, tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ tại thị xã An Khê. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Nói về công tác khám tuyển công dân lên đường thực hiện NVQS và nghĩa vụ Công an nhân dân, ông Nguyễn Hùng Vỹ-Chủ tịch UBND thị xã An Khê-thông tin: “Chúng tôi thực hiện công khai, minh bạch từ cơ sở quy trình các bước tuyển quân; làm tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ, không để bỏ sót nguồn, thiếu chỉ tiêu. Bên cạnh đó, chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, nhân lực cho công tác khám tuyển sức khỏe NVQS; tổ chức xét duyệt và đồng bộ hồ sơ đúng trình tự, khách quan, tránh để xảy ra sai sót”.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên hầu hết công dân đều chấp hành lệnh gọi khám tuyển NVQS và nghĩa vụ Công an nhân dân. Anh Rơ Châm Sắc (làng Bua, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ) cho biết: “Tôi đã lập gia đình và có 1 con gái. Tuy nhiên, là người trong độ tuổi thực hiện NVQS, khi nhận lệnh khám tuyển, tôi chấp hành nghiêm túc. Nếu trúng tuyển, tôi sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc”.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Quy Nhơn: Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên.

Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên

(GLO)- Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Quy Nhơn đã từng bước khẳng định vai trò là môi trường rèn luyện chính quy, kỷ luật, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân cho sinh viên.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

Gia Lai kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí

Gia Lai kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông

(GLO)- Ngày 12-5, Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: Từ ngày 15-12-2025 đến ngày 8-5-2026, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 272 vụ tai nạn giao thông, làm chết 202 người, bị thương 120 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 2,6 tỷ đồng.

null