Truy tố cựu thẩm phán Võ Đình Sớm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai Võ Đình Sớm về tội “Nhận hối lộ”.
Cựu thẩm phán Võ Đình Sớm bị truy tố về tội "Nhận hối lộ". Ảnh: T.D

Cựu thẩm phán Võ Đình Sớm bị truy tố về tội "Nhận hối lộ". Ảnh: T.D

Theo cáo trạng, Võ Đình Sớm là thẩm phán Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai được phân công thụ lý giải quyết vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là ông Phan Anh Tuấn (trú tại tổ 7, phường Yên Thế, TP. Pleiku) với bị đơn là Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ theo Quyết định số 297/2022/QĐ-TA ngày 11-3-2023 của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Võ Đình Sớm đã yêu cầu ông Tuấn phải đưa số tiền 1,5 tỷ đồng thì sẽ xử cho ông Tuấn thắng kiện. Do ông Tuấn chưa vay được số tiền trên nên ngày 31-7-2023, Võ Đình Sớm yêu cầu ông Tuấn phải đưa trước 500 triệu đồng.

Khoảng 8 giờ ngày 4-8-2023, ông Tuấn đã đem số tiền 500 triệu đồng đến phòng làm việc đưa cho Võ Đình Sớm theo yêu cầu. Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp tại phòng làm việc của Võ Đình Sớm, thu giữ số tiền 500 triệu đồng mà Sớm đã nhận của ông Tuấn.

Trong quá trình điều tra, cựu thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh luôn thay đổi lời khai, quanh co để chối tội. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của ông Phan Anh Tuấn và những bằng chứng mà cơ quan điều tra thu thập được đã đủ cơ sở khẳng định Võ Đình Sớm nhận 500 triệu đồng để giúp đương sự giải quyết vụ án dân sự.

Khu đất tranh chấp giữa Phan Anh Tuấn và Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ. Ảnh: T.D

Khu đất tranh chấp giữa Phan Anh Tuấn và Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ. Ảnh: T.D

Cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tối cao nêu rõ: Hành vi phạm tội của Võ Đình Sớm là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, gây dư luận bất bình, làm suy giảm niềm tin vào cơ quan Nhà nước. Vì vậy, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố bị can Võ Đình Sớm ra trước Tòa án nhân dân tỉnh để xét xử về tội “Nhận hối lộ”; phân công Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án sơ thẩm theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự.

Có thể bạn quan tâm

 Tuyên truyền phòng-chống tội phạm trên không gian mạng

Tuyên truyền phòng-chống tội phạm trên không gian mạng

(GLO)-

Chiều 26-4, tại Hội trường TP. Pleiku, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh phối hợp với Văn phòng Bộ Công an tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.