Nguyên đơn tố giác nguyên thẩm phán Võ Đình Sớm nhận hối lộ bị thua kiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Ngày 29-10, ông Nguyễn Tất Thành-Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ xác nhận, đơn vị đã nhận được bản án sơ thẩm “tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là ông P.A.T và vợ là bà L.T.T (trú tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) với bị đơn là Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ do Tòa án nhân dân tỉnh ban hành. Theo bản án sơ thẩm này, nguyên đơn là ông P.A.T và vợ là bà L.T.T bị tuyên thua kiện.
Khu đất mà gia đình ông P.A.T tranh chấp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ. Ảnh: T.D
Khu đất mà gia đình ông P.A.T tranh chấp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ. Ảnh: T.D

Theo bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh, nguyên đơn trình bày vào năm 1990 đã có đơn xin cấp 1.000 m2 đất để làm nhà, sản xuất nông nghiệp và được Tập đoàn sản xuất số 6 (nay thuộc thôn 4, xã Biển Hồ) xác nhận. Đến năm 1995, vợ chồng ông P.A.T nhận chuyển nhượng 14.000 m2 đất liền kề của người khác. Việc chuyển nhượng này có giấy sang nhượng đấtđược UBND xã Biển Hồ xác nhận. Sau đó vợ chồng ông P.A.T đi làm ăn xa, khi trở về thì đã thấy diện tích đất trên được Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ trồng thông. Vợ chồng ông P.A.T yêu cầu tòa buộc bị đơn phải trả lại 15.000 m2 đã lấn chiếm; hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà năm 2011 mà UBND tỉnh Gia đã cấp cho bị đơn. Sau đó, nguyên đơn thay đổi, yêu cầu bị đơn phải trả lại trên 3.500 m2 đất chưa có trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Xem xét hồ sơ vụ án và lời khai của các nhân chứng, tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 27-9-2023, Hội đồng xét xử do thẩm phán Giáp Bá Dự làm chủ tọa nhận định không có căn cứ thể hiện nguyên đơn được cấp đất và nhận chuyển nhượng 15.000 m2 đất. Từ khi xảy ra tranh chấp, phía nguyên đơn không quản lý sử dụng đối với diện tích đất trên. Từ nhận định trên, Hội đồng xét xử đã tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn là ông P.A.T và bà L.T.T.

Nguyên thẩm phán Võ Đình Sớm bị bắt vì nhận hối lộ 500 triệu đồng. Ảnh: T.D

Nguyên thẩm phán Võ Đình Sớm bị bắt vì nhận hối lộ 500 triệu đồng. Ảnh: T.D

Liên quan tới vụ án này, trước đó, ông Võ Đình Sớm-nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai được phân công xét xử vụ án. Trong quá trình thụ lý, xét xử vụ án, ông Võ Đình Sớm đã yêu cầu ông P.A.T phải đưa tiền để xử cho thắng kiện. Hành vi của nguyên thẩm phán Võ Đình Sớm đã bị tố giác cho cơ quan chức năng. Ngày 4-8, Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bắt quả tang ông Sớm nhận 500 triệu đồng tại phòng làm việc. Nguyên thẩm phán Võ Đình Sớm sau đó bị khởi tố về tội nhận hối lộ.

Có thể bạn quan tâm

Kiểm soát an ninh hàng không từ tuyến đầu

Kiểm soát an ninh hàng không từ tuyến đầu

(GLO)- Để bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, Công an tỉnh Gia Lai chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức kiểm soát chặt chẽ tại 2 cảng theo phương châm “không làm rối loạn, đứt gãy và ảnh hưởng dây chuyền hàng không dân dụng”, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mỗi chuyến bay.

Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Tuy Phước Bắc tổ chức buổi tuyên truyền an toàn giao thông và phòng chống ma túy tại Trường THPT số 2 Tuy Phước ngày 17-1.

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh Trường THPT số 2 Tuy Phước

(GLO)- Ngày 17-1, Công an xã Tuy Phước Bắc phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy và phòng chống tội phạm trên không gian mạng tại Trường THPT số 2 Tuy Phước.

Gia Lai: Hàng trăm đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội

Gia Lai: Hàng trăm đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội

(GLO)- Thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai cho biết: Toàn tỉnh hiện có 451 đơn vị chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với số tiền 73,8 tỷ đồng và không có khả năng thu hồi. Nguyên nhân do các đơn vị này tạm ngừng hoạt động, phá sản, giải thể.

Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

(GLO)- Công an toàn tỉnh đang từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin về an ninh, trật tự. Cách làm mới giúp nội dung truyền tải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

null