Trường THPT số 3 An Nhơn: Điểm sáng phổ biến, giáo dục pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 

Thời gian qua, Trường THPT số 3 An Nhơn (TX An Nhơn) triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Nhà trường vừa được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 10 năm triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (2012 - 2022) trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của Phòng Tư pháp TX An Nhơn, qua 10 năm triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại Trường THPT số 3 An Nhơn (đóng tại xã Nhơn Thọ, TX An Nhơn) ngày càng đạt nhiều kết quả tích cực. Nhà trường tập trung thực hiện, thể hiện rõ trách nhiệm trong công tác PBGDPL; xây dựng kế hoạch công tác PBGDPL từ đầu năm học, có tổng kết và tự kiểm tra đánh giá. Qua đó, tạo sự chuyển biến, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân viên, giáo viên và học sinh (CBNVGVHS).

Ông Nguyễn Sơn Đông, Hiệu trưởng Trường THPT số 3 An Nhơn, cho biết: “Công tác PBGDPL trong nhà trường đóng vai trò quan trọng, giúp đưa pháp luật vào cuộc sống; nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật cho CBNVGVHS. Từ đó giúp ngăn ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm do thiếu kiến thức, hiểu biết về pháp luật”.

HS Trường THPT số 3 An Nhơn tham gia ngoại khóa, tìm hiểu pháp luật về ANTT và ATGT. Ảnh: Trường THPT số 3 An Nhơn

HS Trường THPT số 3 An Nhơn tham gia ngoại khóa, tìm hiểu pháp luật về ANTT và ATGT. Ảnh: Trường THPT số 3 An Nhơn

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, từ năm học 2012 - 2013, Trường THPT số 3 An Nhơn đã thành lập Ban Chỉ đạo PBGDPL. Nhờ đó, đã phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và các quy định pháp luật khác, như: Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống ma túy; Luật BHYT; Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Trẻ em; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Hôn nhân gia đình…

Thông qua các cuộc họp cơ quan, Nhà trường quán triệt đến CBNVGV các quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ. GV dạy môn Giáo dục công dân dạy 2 tiết/lớp/năm về kiến thức liên quan Luật Phòng, chống tham nhũng cho tất cả HS.

Trong các tiết dạy, GV khai thác hình ảnh, tư liệu có thật về gương người tốt, việc tốt; những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật bị Nhà nước điều tra, xử lý. Qua đó, tránh sự nhàm chán, khô khan; giúp HS hào hứng, chăm chú lắng nghe, nâng cao kiến thức pháp luật.

Đặc biệt, nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi ngoại khóa dưới hình thức sân khấu hóa để tìm hiểu các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của TX An Nhơn tổ chức nhiều diễn đàn, cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về ATGT, ANTT; phòng, chống ma túy; bảo vệ môi trường.

“Các buổi sinh hoạt ngoại khóa, diễn đàn, cuộc thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa thu hút đông đảo HS của trường tham gia. Qua đó, giúp các em rèn luyện kỹ năng sống, giao tiếp; đồng thời, bổ sung kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho HS”, ông Trần Nam Hải, Phó Hiệu trưởng Trường THPT số 3 An Nhơn, cho hay.

Ngoài ra, Trường THPT số 3 An Nhơn thường xuyên phối hợp với CA TX An Nhơn tổ chức các buổi tuyên truyền, diễn đàn, tọa đàm; giúp CBNVGVHS hiểu biết sâu sắc hơn các quy định pháp luật, nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật. Đầu mỗi năm học, Đoàn trường hướng dẫn tất cả HS viết, học thuộc, thực hiện cam kết không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.

Đáng chú ý, Đoàn trường lập danh sách HS cá biệt, có nguy cơ vi phạm pháp luật và phối hợp với CA xã Nhơn Thọ, CA TX An Nhơn mở lớp tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Nhà trường xây dựng mô hình trường học tự quản về ANTT “Tuổi trẻ Trường THPT số 3 An Nhơn nói không với vi phạm pháp luật”. Các thành viên trong “Đội xung kích” kịp thời nắm bắt tư tưởng, tình hình HS; có biện pháp ngăn ngừa HS vi phạm pháp luật và ANTT.

CÔNG LUẬN

Có thể bạn quan tâm

Ngành Y tế Gia Lai tăng cường các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật

Ngành Y tế Gia Lai tăng cường các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật

(GLO)- Theo Sở Y tế Gia Lai, Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4) năm 2026 với chủ đề “Thúc đẩy quyền tham gia của người khuyết tật-Kiến tạo đột phá phát triển”. Dịp này, Sở Y tế đề nghị các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, hiệu quả.

Cần xử lý dứt điểm công trình chắn ngang đường nội bộ chợ Mộc Bài

Cần xử lý dứt điểm công trình chắn ngang đường nội bộ chợ Mộc Bài

(GLO)- Nhiều năm qua, trên tuyến đường nội bộ chợ Mộc Bài (thôn Thanh Tú, xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai) có 3 công trình chắn ngang, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc buôn bán của người dân. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Tăng cường an toàn khi tắm biển cho du khách

Tăng cường an toàn khi tắm biển cho du khách

(GLO)- Sau những sự cố đuối nước gần đây, du khách và người dân được cảnh báo về các nguy cơ khi tắm biển. Lực lượng cứu hộ và đơn vị quản lý bãi biển đã bố trí trực, cắm biển cảnh báo và tăng cường tuyên truyền, giúp mọi người tắm biển an toàn.

Rầy gây hại nặng trên lúa vụ Đông Xuân

Rầy gây hại nặng trên lúa vụ Đông Xuân

(GLO)- Hiện nay, trên cánh đồng lúa vụ Đông Xuân 2025-2026 tại phường Hoài Nhơn Đông, tình trạng rầy nâu và rầy lưng trắng đang phát sinh, gây hại trên diện rộng. Nhiều diện tích lúa bị nhiễm nặng đã xuất hiện hiện tượng cháy rầy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh trưởng và năng suất cây trồng.

null