Trường THPT Phạm Văn Đồng: Điểm sáng xanh-sạch-đẹp-an toàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) còn xây dựng môi trường sư phạm thân thiện và xanh-sạch-đẹp-an toàn. 
Ấn tượng đầu tiên khi đến Trường THPT Phạm Văn Đồng là một không gian vô cùng trong lành, mát mẻ. Khuôn viên trường rộng khoảng 2 ha được che mát bởi vô số cây xanh, cây ăn quả, thảm cỏ, bồn hoa, vài nơi điểm xuyết bằng một số tiểu cảnh non bộ, tháp thông tin bố trí hài hòa. Tường rào xung quanh trường đã không còn đơn điệu khi khoác lên mình “tấm áo mới” với nhiều bức tranh sống động, đầy ý nghĩa. Không chỉ thế, bên trong mỗi phòng học lẫn ngoài hành lang đều được trang trí theo từng chủ đề, chủ điểm, mang “bản sắc” riêng của từng khối lớp.
Thầy Trần Bá Công-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp-an toàn” do Sở Giáo dục và Đào tạo phát động, từ năm học 2017-2018, nhà trường đã căn cứ vào các tiêu chí quy định và tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch triển khai. Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đều đồng lòng, hào hứng chung tay thực hiện.
Những năm qua, nhà trường thường xuyên tu bổ, chăm sóc vườn sinh học, đồng thời trồng mới thêm nhiều cây bóng mát, cây ăn quả, các bồn hoa, cây cảnh trong sân trường phù hợp với tổng thể quy hoạch, phục vụ cho việc tổ chức hoạt động vui chơi, học tập. Mỗi lớp cũng được bố trí 1 chậu cây xanh để tạo cảm giác thư giãn, thoải mái cho giáo viên lẫn học sinh trong quá trình giảng dạy và học tập.
Trường cũng đã xây dựng vườn thuốc Nam với hơn 60 loài cây quý hiếm, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học; quy hoạch khu vực và hướng dẫn các em học sinh trồng cây ăn quả. Đặc biệt, toàn bộ cây cảnh, hoa, cây bóng mát trong khuôn viên trường đều được gắn bảng tên và phân loại đến chi, loài, phục vụ cho quá trình dạy và học các bộ môn liên quan.
Thầy Trần Bá Công-Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Văn Đồng bên một khoảng không gian xanh của trường. Ảnh Mộc Trà
Thầy Trần Bá Công-Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Văn Đồng bên một khoảng không gian xanh của trường. Ảnh: Mộc Trà
Cũng theo thầy Công, để đảm bảo 2 tiêu chí sạch và đẹp, nhà trường cũng tập trung triển khai nhiều phần việc như: lắp rèm che nắng cho các phòng học, thường xuyên vệ sinh cửa kính; tu sửa lớp học hàng năm sao cho đủ ánh sáng, thoáng mát, sạch đẹp; đảm bảo nguồn nước sạch cho giáo viên và học sinh sử dụng hàng ngày; mua bổ sung thùng rác, trang bị 2 xe đẩy rác và hợp đồng thu gom rác thải; sắp xếp lại hệ thống bảng biểu, tranh ảnh, áp phích tuyên truyền đảm bảo tính thẩm mỹ và giáo dục.
Ông Lê Duy Định-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Trường THPT Phạm Văn Đồng là một trong những cơ sở giáo dục thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp-an toàn” do Sở phát động. Ngoài ngân sách nhà nước, đơn vị còn huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hóa để đầu tư xây dựng trường, lớp. Cơ sở vật chất của trường cũng phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới. Đây thực sự là một mô hình tiêu biểu để các cơ sở giáo dục khác trong toàn ngành tham khảo, học tập.

Bên cạnh đó, Trường THPT Phạm Văn Đồng cũng là đơn vị tiên phong trong khối các trường THPT trên địa bàn tỉnh phát động phong trào trang trí lớp học, sơn và vẽ tranh trang trí tường rào, cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc sân trường”... Các phong trào, cuộc thi này được học sinh hưởng ứng tích cực, phụ huynh đánh giá cao và tạo sự lan tỏa trong toàn ngành.

Em Nguyễn Trương Hiếu (lớp 12A) hào hứng nói: “Hơn 2 năm gắn bó với mái trường, em cùng các bạn được tham gia nhiều hoạt động thú vị để chung tay xây dựng trường lớp xanh-sạch-đẹp. Em nhớ nhất là sự kiện vẽ tranh trang trí tường rào vào năm lớp 10. Khi ấy, em cùng 3 bạn khác trong lớp trực tiếp tham gia và phải mất khoảng 1 tháng mới hoàn thành bức tranh vẽ một thành phố ven biển xinh đẹp. Chúng em thấy rất vui”.

Sân trường xanh-sạch-đẹp giúp học sinh luôn yêu trường, yêu lớp. Ảnh: Mộc Trà
Sân trường xanh-sạch-đẹp giúp học sinh luôn yêu trường, yêu lớp. Ảnh: Mộc Trà
Dẫu chưa có điều kiện trải nghiệm, song những học sinh đầu cấp khi bước vào mái trường này cũng có nhiều cảm nhận tích cực. “Em khá bất ngờ khi thấy không gian trường, lớp học được trang trí sinh động, văn minh. Chính không gian này đã tạo cho em sự hứng thú đến trường học tập. Với vai trò lớp trưởng, em cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động các thành viên trong lớp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi và tích cực tham gia các phong trào xây dựng trường, lớp”-em Võ Thị Thiên Thanh (lớp 10A2) chia sẻ.
Với những nỗ lực trên, Trường THPT Phạm Văn Đồng 2 năm liền được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp-an toàn”; được UBND huyện Ia Grai công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” (năm học 2017-2018) và Giám đốc Công an tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” (năm học 2018-2019); đạt giải A Giải thưởng Môi trường tỉnh Gia Lai năm 2020 do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức.
MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null